Tiền Giang: Chung tay chăm lo đời sống cho người khuyết tật

Với mục tiêu giúp người khuyết tật (NKT), trẻ mồ côi (TMC) có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, vượt qua mặc cảm, từng bước hòa nhập cộng đồng, những năm qua, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Hội Bảo trợ tỉnh) đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thông qua các việc làm cụ thể, thiết thực, là nhịp cầu nhân ái cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của NKT và TMC trên địa bàn tỉnh ngày một tốt hơn.

Hội Bảo trợ tỉnh trao tặng xe lăn cho NKT trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Hội Bảo trợ tỉnh Võ Thị Chín cho biết, toàn tỉnh hiện có 123.480 NKT (trong đó trẻ khuyết tật là 2.860 trẻ; 102 trẻ em bị bỏ rơi, không nơi nương tựa; 231 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ). Phần lớn NKT và TMC đều có hoàn cảnh rất khó khăn, chủ yếu sống dựa vào người thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Để có nguồn kinh phí tổ chức các hoạt giúp đỡ NKT và TMC trên địa bàn tỉnh, những năm qua, Hội Bảo trợ tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng quỹ Hội; thường xuyên phối hợp với các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh thăm, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà ở, tặng xe lăn, trao học bổng cho học sinh khuyết tật, TMC có thành tích học tập xuất sắc.

Chỉ tính riêng năm 2023, Hội đã tổ chức và phối hợp triển khai trợ giúp, hỗ trợ hơn 800 ngàn lượt NKT, TMC và các đối tượng yếu thế, khó khăn. Từ nguồn kinh phí vận động được, Hội đã trao tặng 10 máy tính và 489 suất học bổng cho học sinh, sinh viên, TMC, trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn; tặng 67 xe lăn và 10 xe lắc cho NKT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây mới và sửa chữa 42 căn nhà, (trong đó xây mới 13 căn nhà đại đoàn kết, 26 căn nhà tình thương, sửa chữa 3 căn nhà).

Đồng thời, tổ chức tặng quà cho NKT trong dịp lễ, tết và kịp thời hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn đột xuất. Đồng hành cùng hoạt động của Hội Bảo trợ tỉnh luôn có những tấm lòng nhân ái của các tổ chức, các nhà hảo tâm, người bảo trợ và các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong và ngoài tỉnh.

Anh Võ Tấn Tư (ngụ ấp Ngãi Lợi, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) chia sẻ: “Bản thân tôi không may bị khiếm khuyết, bại liệt đôi chân từ lúc nhỏ, tuy nhiên, không chịu bó tay trước số phận, tôi luôn suy nghĩ là phải cố gắng học tập và định hướng phát triển kinh doanh tại gia đình. Trước đây, tôi chăn nuôi trang trại chuyên sản xuất trứng gà ri. Hiện tại, tôi đã chuyển sang mô hình làm dịch vụ chuyển giao hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi; cung cấp con giống, thuốc thú y cho nhiều hộ nông dân liên kết nuôi gà ri gia công, bao tiêu sản phẩm, thu mua trứng, gà thịt hằng ngày… Nhờ công việc kinh doanh thuận lợi mà tôi đảm bảo được cuộc sống gia đình và lo cho 3 con ăn học đến bậc đại học”.

Em Lê Thị Bích Trâm, học lớp 5/6, Trường Tiểu học Tân Lý Tây (xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) chia sẻ: “Hai chị em con đều bị khuyết tật, sau khi nhận được sự hỗ trợ học bổng từ các mạnh thường quân, con rất vui.

Hai chị em con sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để không phụ lòng các mạnh thường quân và cha mẹ”.Thời gian qua, Tiền Giang ngày càng chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới cách tiếp cận hỗ trợ NKT, TMC, qua đó tổ chức Hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã trở thành cầu nối những tấm lòng nhân ái với các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh.

Từ đó, nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ NKT, TMC đã được thực hiện. Trong thời gian tới, Hội Bảo trợ tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội vững mạnh, đổi mới hoạt động của Hội các cấp để tập hợp sức mạnh của tập thể và cá nhân, tranh thủ sự trợ giúp, mở rộng các mối quan hệ để vận động nhiều nguồn lực, vật lực hỗ trợ.

Chung tay chăm lo giúp đỡ NKT, TMC là thể hiện trách nhiệm, chia sẻ của cộng đồng giúp NKT được cải thiện đời sống vật chất và tinh thần. Đây chính là động lực để NKT vơi đi mặc cảm, khó khăn, vươn lên trở thành những tấm gương sống đầy nghị lực, có ích cho xã hội.

SONG AN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202404/tien-giang-chung-tay-cham-lo-doi-song-cho-nguoi-khuyet-tat-1008289/