Tiền Giang: Chủ động ứng phó triều cường dâng cao

Trước dự báo triều cường từ nay đến cuối năm sẽ ở mức cao, các địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chủ động triển khai các giải pháp để ứng phó.

Xã Tân Phong đã tuyên truyền người dân chủ động ứng phó triều cường.

Thời gian qua, tình hình sạt lở trên địa bàn xã Tân Phong (huyện Cai Lậy) xảy ra rất nghiêm trọng. Do đó, vào những đợt triều cường tăng cao, tại các vị trí sạt lở xung yếu, những vườn cây ăn trái phía trong đê bao lại bị đe dọa.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Phong, đợt triều cường rằm tháng 8 âm lịch vừa qua đã ảnh hưởng đến địa bàn xã. Triều cường làm sạt lở 1 ao cá trên địa bàn ấp Tân An với diện tích 1 ha.

Do ao cá này vừa mới thu hoạch nên không gây thiệt hại lớn. Đoạn sạt lở dài khoảng hơn 20 m, nhưng hiện chưa thể gia cố.

Chủ tịch UBND xã Tân Phong Nguyễn Văn Mười cho biết: “Hằng năm, từ rằm tháng 7 âm lịch đến ngày 30-10 âm lịch sẽ xảy ra đợt triều cường vào ngày 15 và 30 của tháng.

Do đó, UBND xã đã tuyên truyền người dân thường xuyên canh bờ, giữ nước để tránh nước tràn vào bên trong đê bao.

Xã cũng có dự trữ khoảng 3.000 cái bao để phòng khi lở đê, người dân sẽ đến để nhận mang về vô đất, cát gia cố đê bao, bảo vệ sản xuất”.

Còn tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, đợt triều cường rằm tháng 8 âm lịch vừa qua làm nước tràn vào những điểm sạt lở trên tuyến kinh 28, gây ảnh hưởng đến một số diện tích cây ăn trái của người dân.

Xã Đông Hòa Hiệp đã gia cố các đoạn đê bao để ứng phó triều cường.

Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hòa Hiệp Trần Thị Thanh Phận cho biết, hiện những đoạn sạt lở bị nước trong đợt triều cường vừa qua tràn vào đã được UBND xã dùng bao cát để gia cố, nhằm bảo vệ sản xuất của người dân.

Ngoài ra, những điểm có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi triều cường cũng được xã chủ động gia cố.

Tại TP. Mỹ Tho, đợt triều cường rằm tháng 8 âm lịch vừa qua cũng gây ngập tại một số khu vực. Theo Trưởng Phòng Kinh tế TP. Mỹ Tho Đinh Ngọc Tùng, đơn vị vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường thông báo triều cường lên cao, tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống ngập tháng 10-2023.

Triều cường gây ngập tại tuyến đường Hùng Vương giao với Lê Văn Nghề vào rằm tháng 8 âm lịch vừa qua.

Theo Thông báo số 276/TB-TNBĐ ngày 12-10 của Chi nhánh Thủy nông Bảo Định (Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang) về tình hình triều cường trên tuyến sông tháng 10-2023 (khu vực Dự án Bảo Định), tình hình triều cường trên tuyến sông Tiền (tại Vườn hoa Lạc hồng, TP. Mỹ Tho) dự kiến mực nước đạt cao trình từ +1,6 - 1,95 m (cao hơn mực nước cao nhất tháng 9 khoảng 0,2 m).

Nhằm để chủ động trong công tác phòng, chống triều cường, ngập úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, Phòng Kinh tế TP. Mỹ Tho đề nghị UBND các phường, xã tổ chức vận hành hệ thống cống.

Đồng thời, thông báo cho nhân dân biết chủ động củng cố tôn cao bờ bao, bờ vùng, đắp kín hoặc lắp cửa cống ở những vị trí còn bỏ ngỏ; chủ động bơm tiêu chống ngập khu vực bên trong, chống triều cường khu vực bên ngoài đê bao nhằm tránh thiệt hại cho sản xuất và sinh hoạt.

Triều cường gây ngập tại phường 10, TP. Mỹ Tho.

Theo nhận định của Đài Khí tượng và Thủy văn Nam bộ, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông, kinh, rạch khu vực miền Tây Nam bộ sẽ tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện từ ngày 16 đến ngày 18-10 (nhằm từ ngày 2-9 đến ngày 4-9 âm lịch). Cụ thể là tại Trạm Mỹ Thuận (trên sông Tiền) có thể đạt từ 1,95 - 2 m, ở mức cao hơn báo động III (1,8 m) khoảng 0,15 - 0,2 m; tại trạm Cần Thơ (sông Hậu) có thể lên từ 2 - 2,05 m, ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn báo động III (2 m) khoảng 0,05 m. Các trạm vùng cửa sông ven biển có khả năng đạt ở mức từ báo động I đến báo động II.

Trước dự báo về triều cường, nhằm tránh thiệt hại gây ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Tiền Giang đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thị, thành đề nghị chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, đặc biệt là các xã ven sông Tiền khẩn trương kiểm tra và triển khai thực hiện sửa chữa, gia cố, nâng cấp những đoạn đê bao, bờ bao thấp, các cống, đập để đảm bảo ngăn đợt triều cường sắp tới.

T. ĐẠT

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202310/tien-giang-chu-dong-ung-pho-trieu-cuong-dang-cao-993023/