Tiền bán trú nên thu theo thỏa thuận

Gần 1 năm triển khai Nghị quyết 04 quy định về các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP HCM năm học 2023-2024.

Nghị quyết 04 được xem là "cây đũa thần" chống tình trạng lạm thu đầu mỗi năm học. Mặc dù vậy, nhiều cơ sở giáo dục cho biết khó nhất là khi cân đối bữa ăn trưa 35.000 đồng cho học sinh (HS) mà phải đáp ứng hết các yêu cầu về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn, HS được no.

"Với chi phí 35.000 đồng mà để có một phần ăn đầy đặn, đủ dinh dưỡng cho HS trong tình hình giá cả ở TP HCM hiện nay là rất khó khăn. Nhiều phụ huynh sau khi khảo sát bữa ăn của con đều đề xuất với trường đóng thêm tiền để các con có bữa trưa đầy đủ hơn nhưng trường không được thu vì phải thực hiện theo quy định" - hiệu trưởng một trường THCS tại quận 1 thẳng thắn.

Để không vướng quy định, nhiều trường học tại TP HCM phải cắt bữa ăn xế vốn đã tổ chức lâu nay. Ông Trương Quốc Hưng, Hiệu trưởng Trường THCS Đức Trí (quận 1), cho biết trước đây, đa số các trường thu hộ suất ăn trưa bán trú là 40.000 đồng/HS gồm một bữa trưa và một bữa ăn xế. Theo quy định chỉ được thu tối đa 35.000 đồng bữa ăn trưa, vì vậy nhà trường đã thông báo với phụ huynh, không tổ chức bữa ăn xế nữa. Đây cũng là cách nhiều trường học buộc phải thực hiện trong bối cảnh không được thu quá 35.000 đồng.

Lãnh đạo nhiều cơ sở giáo dục cho biết nhiều ý kiến đề xuất suất ăn bán trú tại trường nên quay về thu theo thỏa thuận như trước đây và khống chế mức trần để tránh tình trạng lạm thu. "Sở dĩ có ý kiến này là vì hầu như rất ít trường tổ chức được bếp ăn tại trường, mà phải đặt suất ăn công nghiệp bên ngoài. Thử tính toán với chi phí 35.000 đồng, trừ chi phí nguyên vật liệu, công chế biến, vận hành, vận chuyển, lợi nhuận… thì đến HS, suất ăn này còn lại được bao nhiêu. Nếu thu theo thỏa thuận thì phụ huynh được quyền tham gia kiểm tra, giám sát bữa ăn, đề xuất khâu tổ chức bữa ăn. Khi phụ huynh tin tưởng, cảm thấy đồng tiền bỏ ra xứng đáng thì câu chuyện bán trú ở trường học nhẹ nhàng đi rất nhiều" - lãnh đạo một phòng giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) cho biết.

Theo ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP HCM, hiện nay nhiều ý kiến đề xuất tăng mức thu đối với suất ăn bán trú. Tuy nhiên, trường bắt buộc thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết 04, không đơn vị nào được tổ chức thu thêm hoặc ngoài quy định. Với các trường không tổ chức bếp ăn bán trú, căng-tin có thể phục vụ suất ăn trưa cho HS nhưng vẫn chịu sự giám sát của nhà trường về giá cả, chất lượng và vấn đề an toàn thực phẩm. Việc ban hành các mức thu theo Nghị quyết 04 đã được lấy ý kiến rộng rãi của các cơ sở giáo dục, căn cứ thống kê 3 năm học gần nhất. Ngành GD-ĐT TP HCM sẽ tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết 04 để tiếp tục tham mưu, đề xuất kế hoạch thực hiện trong những năm học tới.

Phương Quỳnh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tien-ban-tru-nen-thu-theo-thoa-thuan-196240418214230596.htm