Tiền ảo Pi bị điều tra tại Việt Nam

Trong cuộc họp sáng 30/6, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công An) cho biết, cơ quan chức năng đang phối hợp với công an địa phương điều tra các hoạt động liên quan đến tiền ảo Pi.

Theo ông Minh, thời gian qua có những dấu hiệu của hoạt động lôi kéo, hoạt động tiền người trước trả cho người sau trong những mô hình kinh doanh theo dạng nhị phân, đa cấp. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tham gia.

Bên cạnh đó, A05 khuyến cáo người dân thận trọng trước hành vi lôi kéo tham gia các mô hình tiền ảo có lợi nhuận cao bất thường, hoặc mô hình đa cấp, lấy tiền của người trước chia cho người sau.

Pi Network ra đời đầu năm 2019 và rộ lên tại Việt Nam từ 2021. Tiền ảo này nhiều lần bị cảnh báo thiếu tính minh bạch của một dự án blockchain, thậm chí không loại trừ khả năng lừa đảo, có thể được tạo để thu thập thông tin người dùng.

Tiền ảo Pi chưa có giá, nhưng thời gian qua, nhiều người được cho là đã giao dịch Pi theo dạng "đồng thuận", tức tự thỏa thuận giá với nhau. Một số cửa hàng nhận thanh toán bằng Pi. Để lách luật, người chơi Pi chia sẻ nhau cách dùng từ "trao đổi" thay cho "thanh toán". Trong khi đó, việc giao dịch tiền ảo không được phép và vi phạm pháp luật tại Việt Nam.

(*) Nguồn: Khánh An - THQHVN

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tien-ao-pi-bi-dieu-tra-tai-viet-nam-181263.htm