Tiềm năng phát triển của tỉnh Xay Sổm Bun (Lào)

Nằm cách Thủ đô Viêng Chăn khoảng 220 km về phía Bắc, tỉnh Xay Sổm Bun là địa phương quan trọng nằm trong chính sách ưu tiên phát triển của nước Cộng hòa DCND Lào. Tỉnh được định hướng phát triển theo 5 lĩnh vực có tiềm năng lớn nhằm thúc đẩy kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo.

Không gian yên bình ở thị trấn Longcheng.

Tỉnh Xay Sổm Bun được thành lập ngày 13/12/2013, là tỉnh còn non trẻ với cộng đồng dân tộc Mông đông đảo. Giai đoạn 1975-2006, Xay Sổm Bun được gọi là đặc khu hành chính trực thuộc Bộ Quốc phòng Lào.

Tỉnh Xay Sổm Bun có diện tích đất đai rộng lớn với 8.500 km2 (gấp hơn 2 lần diện tích tỉnh Bắc Giang). Với tiềm năng như vậy, tỉnh được Chính phủ Lào định hướng phát triển theo 5 lĩnh vực, bao gồm: Nông nghiệp, du lịch, thủy điện, khoáng sản và giao thông vận tải.

Tuy nhiên, trong nhiều lần phát biểu, lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun thừa nhận khả năng thu ngân sách hạn chế đang là rào cản khiến tỉnh cần nhiều hơn nữa ưu tiên đầu tư của Chính phủ Lào.

Với lợi thế bởi diện tích rộng lớn, trong đó đất trồng trọt chiếm tới 138.340 ha, có độ màu mỡ cao, thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp, cây ăn quả, tỉnh Xay Sổm Bun đang dần thu hút chú ý của nhiều nhà đầu tư và nhận được nhiều đề xuất rót vốn vào lĩnh vực nông nghiệp.

Đối với lĩnh vực du lịch, Xay Sổm Bun hiện nổi tiếng với du khách thông qua nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Đơn cử như chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên của huyện Long Xan; khám phá không gian ban đêm khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C hay dạo chơi tại chợ mới Longcheng.

Chính quyền tỉnh đang hợp tác với Công ty Xây dựng Khamphay Sana để phát triển núi Phoubia, ngọn núi cao nhất tại Lào thành điểm du lịch quy mô khu vực.

Theo khảo sát, tỉnh Xay Sổm Bun có 26 vị trí có khả năng đầu tư thủy điện. Thực tế, toàn tỉnh mới chỉ có 8 đập đi vào hoạt động. Ngoài ra, tỉnh cũng đã phê duyệt cho một số công ty thực hiện quá trình nghiên cứu tính khả thi của một số đập khác.

Khai thác quặng sắt ở tỉnh Xay Sổm Bun.

Đối với lĩnh vực khoáng sản, quặng sắt tại bản Nậm Xan với trữ lượng vô cùng lớn, đóng góp nhiều cho ngân sách Chính phủ Lào. Ngoài ra còn có mỏ vàng tại huyện A nụ vông với tiềm năng lớn.

Về lĩnh vực giao thông vận tải, Xay Sổm Bun được cho là địa phương có tiềm năng trở thành trung tâm vận tải đường bộ của miền Bắc Lào. Chính quyền tỉnh sẽ tập trung vào phát triển hạ tầng giao thông để hiện thực hóa tiềm năng trên thông qua việc xây dựng các tuyến đường nối liền với Xiêng Khoảng, Văng Viêng và thủ đô Viêng Chăn.

Tuấn Minh (t/h)

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/417278/tiem-nang-phat-trien-cua-tinh-xay-som-bun-lao-.html