Tiêm kích Su-57 Felon bội phần đáng sợ khi nhận tên lửa R-37M tầm bắn 300 km

Chính quyền Nga khẳng định tiêm kích Su-57 Felon đang tích cực tham gia các hoạt động tác chiến.

Tiêm kích Su-57 Felon được cho là đang thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào nhiều mục tiêu cụ thể của đối phương, bao gồm cả trên không cũng như dưới mặt đất.

Giới chức quân sự Nga chỉ ra rằng thành tích này đạt được thông qua việc triển khai tên lửa dẫn đường chính xác, có khả năng tấn công mục tiêu chính xác ở cự ly xa tới 200 km. Tuy nhiên một số nguồn cho rằng phạm vi này tối đa là khoảng 120 km.

Nhưng ngay cả như vậy thì Su-57 vẫn không bị phát hiện trên màn hình radar, từ đó nâng cao lợi thế chiến lược của nó. Ngoài ra các thuộc tính chiến đấu của Felon có thể được cải tiến và tăng cường nhất quán.

Theo một số nguồn tin đáng tin cậy trong tổ hợp công nghiệp quân sự Nga, có thông tin cho biết chiếc tiêm kích thế hệ 5 của họ sắp được trang bị các hệ thống tên lửa ngày càng tinh vi.

Thông tin cho biết, tên lửa độ chính xác cao mới phát triển có tầm bắn lên đến 300 km. Phạm vi mở rộng này được thiết lập nhằm cho phép tiêu diệt các mục tiêu trên không, ngay cả khi chúng nhận yểm trợ mạnh mẽ từ phòng không và các thực thể khác.

Phía Nga rất kỳ vọng rằng hiệu quả của loại đạn mới sẽ sớm được đánh giá trong điều kiện chiến đấu thực tế. Điều này biểu thị rằng phạm vi mục tiêu trong Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) đã sẵn sàng để mở rộng.

Mặc dù các chi tiết cụ thể vẫn chưa được tiết lộ, nhưng các nhà chức trách am hiểu không loại trừ khả năng đối tượng được đề cập chính là tên lửa không đối không có công nghệ phức tạp, RVV-BD hay R-37M.

Loại vũ khí đáng gờm này chính thức gia nhập thành phần tác chiến của Quân đội Nga vào năm 2018, với đặc điểm thiết kế đặc biệt, khiến nó chỉ được hạn chế sử dụng trên MiG-31 - một máy bay đánh chặn tầm cao.

Suy đoán cho thấy chủ đề thảo luận có thể là một phiên bản mới của R-37M - một hệ thống tên lửa mà máy bay chiến đấu Su-57 đã được sửa đổi để đáp ứng tiếp nhận.

Điều đáng chú ý ở chỗ R-37M là phiên bản nâng cao của thế hệ tiền nhiệm, đây chính là tên lửa tầm siêu xa R-37, được đưa vào phục vụ trong những năm cuối của kỷ nguyên Liên Xô - năm 1989.

Được thiết kế với độ chính xác cao, tên lửa R-37M có khả năng tiêu diệt cả mục tiêu tầm cao (tới 25 km) và tầm thấp (chỉ 15 mét) từ khoảng cách đáng kinh ngạc 300 km. Ngoài ra vũ khí này không chỉ dành riêng cho Su-57 nó dự kiến sẽ được cung cấp cho Su-35.

Hiện tại Su-35 đang đảm nhận trọng trách phương tiện chiếm ưu thế trên không chủ đạo của Nga và nó nổi bật là máy bay chiến đấu có công nghệ tiên tiến nhất trong thành phần tác chiến của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Trong bối cảnh các cuộc thảo luận xung quanh sự xuất hiện của máy bay chiến đấu F-16 tại bầu trời khu vực chiến sự, động thái mới nhất của Nga khi công khai thông tin về tên lửa mới cho Su-57 đã thu hút sự quan tâm lớn.

Việc dự tính triển khai tiêm kích Su-57 với tên lửa R-37M có khả năng tấn công các mục tiêu từ khoảng cách lên tới 300 km theo dự báo sẽ khiến Mỹ xem xét lại quan điểm của mình về việc triển khai máy bay tới Donbas.

Cặp bài trùng Su-57 và R-37M theo nhận xét thậm chí đủ khả năng áp đảo cả máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Mỹ như F-35 Lightning II hay F-22 Raptor.

Nhưng dĩ nhiên đây mới chỉ là lý thuyết, tiêm kích Su-57 hay tên lửa R-37M vẫn cần phải có màn thể hiện tin cậy trong thực tế chiến đấu nhằm chứng minh "ưu thế vượt trội" của mình.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tiem-kich-su-57-felon-boi-phan-dang-so-khi-nhan-ten-lua-r-37m-tam-ban-300-km-post550433.antd