Tiêm kích J-10CE 'thách thức' Eurofighter Typhoon trong không chiến đối kháng

Đơn vị tiêm kích J-10CE mới thành lập của Pakistan sẽ thử nghiệm chống lại các máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của Không quân Qatar.

Zilzal-II - cuộc tập trận đối kháng giữa lực lượng không quân Pakistan và Qatar chuẩn bị diễn ra, sự kiện này huy động tiêm kích J-10CE và Eurofighter Typhoon.

Mục đích của đôi bên nhằm đưa ra hình ảnh phản chiếu của kịch bản tác chiến trên không đích thực, ngoài ra cuộc tập trận còn nhằm giám sát mức độ sẵn sàng hoạt động của cả hai lực lượng không quân.

Theo đại diện Không quân Pakistan (PAF), Zilzal-II là một trong những nỗ lực huấn luyện phức tạp nhất, nhằm tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia đồng minh, cung cấp một nền tảng chung để trao đổi kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm.

Như PAF đã lưu ý trong một tuyên bố chính thức: “Các máy bay chiến đấu J-10C tiên tiến nhất, đang thể hiện sức mạnh của mình trước Eurofighter Typhoon của Không quân Qatar trong một cuộc tập trận hàng đầu thế giới”.

Vào tháng 3/2022, PAF đã đưa phi đội J-10CE đầu tiên do Trung Quốc chế tạo vào lực lượng không quân của họ. Số lượng máy bay J-10 được triển khai trong cuộc tập trận hiện vẫn còn là một bí mật.

Tất cả các hoạt động đều diễn ra tại căn cứ không quân Doha, nằm ở vị trí thuận tiện gần sân bay chính của thủ đô. Điều này hoàn toàn trái ngược với căn cứ không quân Al-Udeid, nơi có sự hiện diện đáng chú ý của Mỹ.

PAF ca ngợi việc nhanh chóng kết hợp và vận hành các máy bay chiến đấu J-10CE trong thành phần tác chiến của họ, đồng thời nêu rõ: “Việc triển khai thành công và tham gia cuộc tập trận quốc tế trong một khoảng thời gian ngắn là thành tựu nổi bật”.

Khi tập trung vào tầm quan trọng của sự tham gia của J-10C, PAF khẳng định rằng điều này cho thấy sự tiến bộ đáng kể trong việc trở thành một “Lực lượng Không quân hùng mạnh và phức tạp về mặt công nghệ”.

PAF lưu ý thêm, sự tích hợp liền mạch và chuẩn bị hoạt động nhanh chóng của các tiêm kích J-10CE củng cố cam kết mạnh mẽ của Pakistan trong việc duy trì một lực lượng hùng mạnh, có năng lực giải quyết các thách thức mới nổi và bảo vệ hiệu quả không phận.

Cuộc tập trận nhằm cung cấp những kiến thức vô giá khi so sánh hiệu quả của chiến đấu cơ do Trung Quốc chế tạo và mang lại sự hiểu biết rõ ràng về tiềm năng của phương tiện.

Tiêm kích J-10CE được trang bị radar quét mảng pha điện tử chủ động mới nhất và đi kèm tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn. Cụ thể, trong khi chiếc Eurofighter sử dụng tên lửa MBDA Meteor thì J-10CE lại hoạt động với phiên bản xuất khẩu của PL-15.

Zilzal-II - một động thái chiến lược nhằm thúc đẩy các biện pháp lập kế hoạch hợp tác, nhấn mạnh liên minh phòng thủ mạnh mẽ giữa hai quốc gia gắn bó chặt chẽ này.

Cuộc tập trận Zilzal đầu tiên diễn ra năm 2020 nhấn mạnh việc tăng cường mối quan hệ quốc phòng vốn đã bền chặt giữa hai nước, chứng kiến các máy bay chiến đấu JF-17 Thunder của Pakistan bay cạnh Mirage 2000 của Qatar.

Được xây dựng trên nền tảng vững chắc này, Zilzal II được Pakistan kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự hiểu biết, hợp tác và tình bạn thân thiết hơn giữa không quân hai nước, nhằm đóng góp tích cực cho sự ổn định và an ninh khu vực.

Kho vũ khí của Qatar, ngoài những chiếc Eurofighter Typhoon đáng gờm còn có Boeing F-15QA Advanced Eagle và Dassault Rafale. Tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu J-10CE của PAF có tương tác với các máy bay Qatar khác trong cuộc tập trận nói trên hay không.

Trong một động thái chiến lược, Pakistan lựa chọn J-10 để đối trọng với việc mua Rafale của Ấn Độ. Các chuyên gia từ cả Trung Quốc và Pakistan đều coi J-10 là đối thủ đáng gờm của máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất.

J-10C là máy bay chiến đấu hạng trung thế hệ 4,5, tự hào có tính năng mạnh mẽ và vượt trội so với JF-17 - một tiêm kích hạng nhẹ do Trung Quốc và Pakistan cùng phát triển và hiện đang được PAF sử dụng.

J-10CE có thể thiết lập kết nối với Trung Quốc bằng cách sử dụng máy bay cảnh báo sớm KJ-500. Có thông tin cho rằng Không quân Pakistan cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc mua chiếc phi cơ AWACS này.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tiem-kich-j-10ce-thach-thuc-eurofighter-typhoon-trong-khong-chien-doi-khang-post564098.antd