Tiếc cho Công Phượng nhưng HLV đã thay người hợp lý

Tưởng như sẽ có cơ hội thể hiện bản thân trong trận gặp với Campuchia nhưng chiếc thẻ đỏ của hậu vệ Đình Luật đã khiến Công Phượng trải qua một trận đấu thất vọng với cá nhân anh.

Tối 26/11, Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) vừa có trận đấu cuối cùng tại bảng B AFF Cup 2016. Phải thi đấu thiếu người sau chiếc thẻ đỏ của hậu vệ Trương Đình Luật nhưng thầy trò huấn luyện viên (HLV) Hữu Thắng đã rất nỗ lực để giành về 3 điểm sau chiến thắng với tỉ số 2-1.

Tuy nhiên, kết quả không phải điều khiến người hâm mộ quan tâm nhất mà đó là trường hợp của tiền đạo Công Phượng. Sau chiếc thẻ đỏ của Đình Luật, HLV Hữu Thắng đã rút Công Phượng ra để thay một trung vệ vào sân khi trận đấu mới trôi qua hơn 15 phút.

Nuối tiếc Công Phượng

Đây là điều thực sự đáng tiếc với cá nhân Công Phượng. Từ đầu giải tới nay, cầu thủ sinh năm 1995 vẫn chưa có nhiều cơ hội chứng tỏ bản thân. Được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở trận đấu ít áp lực với Campuchia nhưng chiếc thẻ đỏ của Đình Luật đã lấy mất cơ hội của Công Phượng.

Nỗi buồn của tiền đạo gốc Đô Lương nhận được sự đồng cảm của người hâm mộ (NHM). Bình luận trên Zing.vn, độc giả Lê Cường bày tỏ: “Công Phượng đúng là cầu thủ đen nhất Việt Nam. Mới nổi thì bị điều tra tuổi tác, chỉ trích yêu đương, bị chấn thương nặng khi đang thăng hoa. Không ghi bàn sau pha kiến tạo thì bị NHM quay lưng. Lâu lâu được đá chính thì cũng bị thay ra do đàn anh nhận thẻ đỏ”.

Công Phượng chỉ có 15 phút thi đấu trước Campuchia. Ảnh: Tùng Lê.

Tiếc nuối cũng là cảm xúc của thành viên Đình Lương: “Tại sao lại thay Công Phượng? Cậu ấy đã thể hiện được gì đâu? Nhìn Phượng tôi thấy cậu còn khao khát lắm, thế mà lại bị ra sân sớm như vậy. Nếu để Phượng trên sân tôi tin rằng với quyết tâm của mình Phượng sẽ làm nên trò, chưa kể phía Campuchia có nhiều khoảng trống cho cậu ấy thể hiện”.

Những tiếc nuối của NHM là hoàn toàn hiểu được. Từ lâu, Công Phượng đã là cầu thủ rất được hâm mộ. Hơn nữa, trận gặp Campuchia không còn quá nhiều ý nghĩa với ĐTVN, và đây chính là cơ hội cho những cầu thủ ít được ra sân thể hiện. Có thể nói, đây là cơ hội không thể tốt hơn để Công Phượng có thể để lại dấu ấn tại AFF Cup lần này.

Nick name Vinh Cristiano cho rằng với một trận đấu ít ý nghĩa, HLV Hữu Thắng nên để Công Phượng có nhiều cơ hội thể hiện: “Việt Nam đá với 10 người cũng có thể cầm bóng trước Campuchia, chưa kể thua thì vẫn đứng đầu bảng. Với trận đấu như này nên tin tưởng vào những người ít được ra sân như Công Phượng, cho cậu ấy cơ hội. Nếu Công Phượng ghi bàn thì coi như giúp cậu giải tỏa áp lực, không ghi được bàn cũng không sao”.

Bên cạnh đó, có rất nhiều ý kiến cho rằng HLV Hữu Thắng cũng nên tạo cơ hội cho những cái tên ít được ra sân thi đấu dù kết quả có bất lợi. NHM cho rằng ĐTVN có thể mất ngôi đầu bảng, nhưng dù đối thủ ở bán kết có là Thái Lan cũng không phải quá đáng ngại.

HLV Hữu Thắng đã hợp lý

Tuy sự thay đổi người HLV Hữu Thắng để lại không ít tiếc nuối nơi NHM nhưng xét trên phương diện kết quả, nhà cầm quân gốc Hà Tĩnh đã làm tốt nhất có thể. ĐTVN đá thiếu người nhưng vẫn có được chiến thắng 2-1, qua đó giành trọn vẹn 9 điểm qua 3 lượt trận và đứng đầu bảng B.

Sự thật là nếu Công Phượng vẫn còn trên sân, chưa chắc ĐTVN sẽ có được chiến thắng trong thế hiểm nghèo. Đây cũng là những suy nghĩ của độc giả Trung Y: “Tôi cảm thấy quyết định thay Công Phượng của HLV Hữu Thắng rất hoàn toàn đúng đắn. Nhìn cách Công Phượng cầm bóng rất thiếu tự tin, những pha xử lý bóng mất bóng khó hiểu. Có lẽ vì tâm lý nên như vậy. Công Phượng cần nhiều thời gian hơn để thích nghi”.

Nick name Hao cũng có chung quan điểm. Thành viên này cho rằng thế trận thiếu người cần một cầu thủ có khả năng ghi bàn tốt như Công Vinh, chưa kể tiền đạo đội trưởng còn là người có nhiều kinh nghiệm. Trong khi đó Công Phượng gần đây khả năng làm bàn không tốt, dứt điểm tệ vì thế nên thay ra.

Giữ lại Công Vinh là quyết định hợp lý của HLV Hữu Thắng. Ảnh: Quốc Bảo.

Rõ ràng, HLV Hữu Thắng có lý do của ông khi thay Công Phượng ra sân. Sau trận đấu, HLV trưởng ĐTVN cho biết: “Cậu ấy (Công Phượng - PV) phải chấp nhận như thế. Đó là giải pháp tình thế, phải lấp ngay một trung vệ và phải rút một tiền đạo ra. Chắc chắn phải làm như thế bởi trận đấu còn rất dài. Nếu không làm vậy, hàng thủ sẽ rất bị ảnh hưởng”.

Bạn đọc Trung Van Ha cũng đồng tình với quyết định thay đổi người của HLV Hữu Thắng: “Thay Công Phượng là hợp lý nhất rồi. Văn Thắng có thể đá tiền vệ trung tâm nên giữ lại là hợp lý, Văn Toàn thì nhanh, chạy chỗ tốt, phù hợp đá phản công. Thành Lương với Công Vinh lại kinh nghiệm nhất, đá thiếu người phải có những cầu thủ kinh nghiệm. Chưa kể Công Vinh còn ghi bàn”.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tiec-cho-cong-phuong-nhung-hlv-da-thay-nguoi-hop-ly-post701013.html