Tích cực xử lý cây lớn gãy đổ ngổn ngang sau bão số 1 ở Hà Nội

Những cây lớn gãy đổ sau bão số 1 trên các tuyến phố ở Hà Nội đang tiếp tục được lực lượng chức năng tích cực thu gom.

(Ảnh: Minh Đức)

Cơn bão số 1 đi qua đã để lại những ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân ở các tỉnh Đông Bắc Bộ. Tại Thủ đô Hà Nội , cảnh tượng những cây lớn gãy đổ ngổn ngang xất hiện ở hầu hết các tuyến đường.

Ngay trong ngày 28/7, các lực lượng đã sớm ra quân để dọn dẹp những cây gãy đổ. Đến ngày hôm nay (29/7), nhiều tuyến phố đã có thể lưu thông bình thường. Tuy nhiên, loạt cây cổ thụ có trọng lượng lớn vẫn đang trong quá trình thu gom.

Những cây xà cừ to bị đổ sau cơn bão sỗ 1 tại đường Trần Xuân Soạn đã được cắt tỉa để thông đường. Lực lượng chức năng đã tiến hành cấm đường để đảm bảo an toàn cho việc dọn dẹp cây đổ.

Đến trưa 29/7, đường Trần Xuân Soạn đã thông thoáng. Cuối ngày, người dân có thể lưu thông bình thường.

Theo thống kê, có 667 cây xanh bị gãy đổ tại Thủ đô Hà Nội sau cơn bão số 1.

Không chỉ ở đường Trần Xuân Soạn, trên phố Ngô Thì Nhậm cũng có hàng loạt cây to bật gốc, đổ chắn ngang đường.

Những thớ gỗ sau khi được cắt gọt từ những cây xanh gãy đổ

Hầu hết các tuyến phố đã thông thoáng sau khi chịu ảnh hưởng nặng của cơn bão số 1.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/doi-song/tich-cuc-xu-ly-cay-lon-gay-do-ngon-ngang-sau-bao-so-1-o-ha-noi-20160729154855177.htm