Tích cực rèn thể lực để đạt thành tích cao

Trên bãi tập thể lực của đơn vị, Thượng úy Phạm Công Trình, Trung đội trưởng Trung đội Hỏa lực 1, Đại đội Hỏa lực 8, Tiểu đoàn Bộ binh 2, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) đang tích cực tập xà đơn, xà kép, nâng tạ, vượt vật cản để chuẩn bị tham gia hội thao thể dục thể thao cấp sư đoàn. Dù tiết trời oi bức, cường độ luyện tập cao nhưng anh luôn cố gắng để đạt kết quả cao hơn qua mỗi buổi tập.

Khi còn là học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1, Phạm Công Trình được trang bị các kiến thức, kỹ năng về rèn luyện thể lực để có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu đào tạo, chuẩn đầu ra của nhà trường. Những buổi hành quân rèn luyện, những ngày miệt mài trên bãi tập, hồ bơi đã rèn cho anh sức khỏe bền bỉ, dẻo dai. Ra trường công tác tại đơn vị cơ sở, anh tiếp tục tự rèn bản thân và vận dụng vào quá trình huấn luyện thể lực cho chiến sĩ.

Thượng úy Phạm Công Trình cho biết: “Để huấn luyện và tham gia cùng chiến sĩ, bản thân phải có thể lực tốt, động tác chuẩn mực, phương pháp đúng. Chính vì thế, tôi luôn tự tập luyện và khơi dậy tinh thần tích cực rèn luyện thể thao cho chiến sĩ trong đơn vị. Nhờ vậy, bộ đội có sức khỏe tốt, luôn nhanh nhẹn, hoạt bát, thích ứng với các hoạt động quân sự”.

Thượng úy Phạm Công Trình tích cực tập luyện để có sức khỏe tốt.

Thượng úy Phạm Công Trình tích cực tập luyện để có sức khỏe tốt.

Tích cực rèn luyện thể lực và đạt thành tích cao trong các hội thao quân sự, tháng 4-2022, Phạm Công Trình được chọn vào đội tuyển của Quân đoàn 1 tham gia thi nội dung “Vùng tai nạn”. Trước đó, để chuẩn bị cho nội dung thi, anh phải tập trung rèn thể lực chạy vũ trang 3.000m, huấn luyện vượt vật cản K17 để phù hợp với thao trường thi đấu. Mục đích của nội dung là giải cứu người bị thương khỏi vùng bị thiên tai, thảm họa. Ban tổ chức bố trí các vật cản cho đội vượt qua rồi tiến hành giải cứu người, sau đó là bắn súng ngắn quân dụng một tay. Nhờ sự nỗ lực tập luyện, anh đã góp sức cùng đồng đội đoạt huy chương bạc.

Tháng 8-2022, Phạm Công Trình trong đội Quân đoàn 1 tham gia Cuộc thi “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2022. Tính chất, yêu cầu cuộc thi cao hơn rất nhiều. Đội thi phải cơ động quãng đường dài, vượt qua các vật cản và bắn súng tiêu diệt 30/30 mục tiêu. Phạm Công Trình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu diệt 3 mục tiêu ở cự ly 25m, góp vào thành tích chung của toàn đội. Bế mạc Cuộc thi “Vùng tai nạn”, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Liên bang Nga đoạt cúp và huy chương vàng. Tiếp nối những thành tích, tại Hội thao cứu hộ, cứu nạn toàn quân năm 2023, Phạm Công Trình đoạt giải Vận động viên bắn súng xuất sắc nhất.

 Thượng úy Phạm Công Trình (thứ hai, từ trái sang) đoạt giải tại Hội thao cứu hộ, cứu nạn toàn quân năm 2023.

Thượng úy Phạm Công Trình (thứ hai, từ trái sang) đoạt giải tại Hội thao cứu hộ, cứu nạn toàn quân năm 2023.

Trở về sau các cuộc thi với nhiều thành tích cao, Thượng úy Phạm Công Trình đã áp dụng vào công tác huấn luyện thể lực bộ đội. Với đặc thù đơn vị huấn luyện chuyên ngành cối 82mm, anh đã tích cực rèn chiến sĩ trong Trung đội có sức khỏe tốt để mang vác vũ khí cơ động ở các địa hình khác nhau. Nhờ vậy, khi tham gia diễn tập, anh đã chỉ huy bộ đội cơ động chiếm lĩnh trận địa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Anh, Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 2, Trung đoàn 141 cho biết: “Luôn tích cực, chủ động luyện tập, đồng chí Phạm Công Trình đã rèn cho mình sức khỏe tốt, khi tham gia các hội thi, hội thao đạt nhiều thành tích cao. Bên cạnh đó, đồng chí còn có phương pháp quản lý, rèn luyện bộ đội tốt, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị”.

Bài và ảnh: TUẤN MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tich-cuc-ren-the-luc-de-dat-thanh-tich-cao-733930