Tích cực phòng ngừa sâu bệnh hại cây trồng

Thời gian qua, nhiều vùng sản xuất vụ hè thu phải đối mặt với tình trạng nắng hạn, nên cây trồng phát triển kém, dịch bệnh phát sinh. Do đó, bà con nông dân đang tăng cường các biện pháp chăm sóc, phòng bệnh cho cây trồng.

Theo Chi cục Nông nghiệp – PTNT, Sở Nông nghiệp – PTNT, vụ hè thu năm 2021, toàn tỉnh gieo trồng khoảng 84.429 ha cây trồng các loại. Trong đó, lúa 7.710 ha, ngô 24.333 ha, lạc 1.728 ha, đậu nành 2.030 ha…

 Gia đình ông Lê Văn Ký, xã Thuận An (Đắk Mil) chăm sóc, phát triển vườn cà tím vụ hè thu

Gia đình ông Lê Văn Ký, xã Thuận An (Đắk Mil) chăm sóc, phát triển vườn cà tím vụ hè thu

Vụ hè thu năm nay, nhiều vùng sản xuất cây hàng năm trọng điểm của tỉnh diễn ra trong điều kiệ̣n thời tiết không thuận lợi. Những tháng đầu vụ, lượng mưa ít, nắng nóng kéo dài, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Hiện nay, một số vùng trồng ngô, đậu trên địa bàn các huyện Đắk Mil, Cư Jút, Krông Nô, nông dân đang dốc sức chăm sóc, phòng chống sâu hại. Nhiều diện tích ngô hơn một tháng tuổi bị sâu keo mùa thu cắn phá, gây hại nghiêm trọng.

Còn đối với một số diện tích đậu khác như: đậu phụng, đậu nành, đậu xanh… cũng bị nấm bệnh, sâu hại tấn công. Tại huyện Đắk Mil, hơn một tuần nay, lượng mưa trên địa bàn mới xuất hiện đều hơn, người dân bắt đầu bón phân để cây trồng phát triển.

Gia đình ông Bạch Quang Thanh, thôn Đắk Kim, xã Đắk Lao (Đắk Mil) trồng hơn 7 sào ngô giống F1. Do thời tiết không thuận lợi, nên cây ngô sinh trưởng, phát triển kém, không đồng đều.

Ông Thanh cho biết: “Thời tiết năm nay rất khó sản xuất. Từ khi xuống giống đến nay hơn một tháng, nhưng mới mưa được mấy trận gần đây, còn lại là tôi phải tưới nước. Nếu mưa đều thì ngô bây giờ tốt lắm rồi”.
Rẫy ngô của ông Thanh bị ảnh hưởng bởi nắng hạn, hiện nay, toàn bộ diện tích đang bị sâu keo mùa thu gây hại khá nặng. Những cây ngô đang ở giai đoạn 4 – 5 lá, nhưng hiện tượng sâu keo tấn công, gây tổn hại gần như toàn lá non và cuống lá.

 Gia đình ông Bạch Quang Thanh, thôn Đắk Kim, xã Đắk Lao tập trung chăm sóc, bón phân cho cây ngô

Gia đình ông Bạch Quang Thanh, thôn Đắk Kim, xã Đắk Lao tập trung chăm sóc, bón phân cho cây ngô

Theo ông Thanh, đây là lần đầu tiên ông gặp hiện tượng sâu keo mùa thu gây hại cho cây ngô. Khi rẫy ngô xuất hiện sâu keo, ông đã mua thuốc bảo vệ thực vật về phun trừ.

Thế nhưng, vừa phun thuốc được vài hôm, sâu keo lại xuất hiện. Do đó, ông lo ngại nguy cơ năng suất vụ ngô này sẽ bị giảm sút.

Gia đình bà Lê Thị Huyền, cũng ở thôn Đắk Kim, xã Đắk Lao, vụ này xuống giống ngô F1. Bà Huyền cho hay, mọi năm bà trồng các giống ngô thường, có khả năng kháng được sâu keo mùa thu.

Tuy nhiên, ngô thường lại có giá bán thấp, chỉ tầm 3.000 đồng/kg. Còn giá ngô F1 hiện nay ở mức 9.000 đồng/kg, cao hơn rất nhiều. Với mức giá như vậy, người trồng ngô có lãi khá cao.

Mặc dù vậy, bà rất lo lắng vì ngô đang phát sinh sâu keo mùa thu rất nhiều. Hiện nay, gia đình bà đang ra sức triển khai các biện pháp để trừ sâu keo, bảo vệ vườn ngô.

Còn tại huyện Krông Nô, để giúp người dân triển khai sản xuất an toàn, ngành Nông nghiệp huyện khuyến cáo người dân sử dụng các giống mới, ngắn ngày, có năng suất cao, phẩm chất tốt, có khả năng kháng chịu với sâu bệnh và điều kiện không thuận lợi của thời tiết.

Tại các huyện Cư Jút, Đắk Song, Đắk Glong… bước vào vụ hè thu, ngành Nông nghiệp các địa phương đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn người dân áp dụng quy trình sản xuất phù hợp.

Trong tình hình thời tiết bất thuận, ngành Nông nghiệp huyện đã giúp người dân xuống giống, chăm sóc, phòng trừ sâu hại đúng cách, đạt hiệu quả cao.

Theo khuyến cáo của Chi cục Nông nghiệp – PTNT tỉnh, để sản xuất vụ hè thu bảo đảm an toàn, hiệu quả, các địa phương cần bám sát dự báo khí tượng thủy văn.

Các huyện, thành phố cần bố trí giống, chuyển đổi mùa vụ, luân canh cây trồng hợp lý. Các loại cây trồng có ưu thế, được xác định qua các vụ sản xuất, có hiệu quả kinh tế, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và thị trường tiêu thụ... cũng cần được mở rộng sản xuất.

Đặc biệt, các địa phương cần triển khai mô hình liên kết sản xuất tiên tiến bằng các giống cây trồng có ưu thế, mang lại hiệu quả kinh tế cao...

Các địa phương đẩy mạnh công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp đối với từng vùng sản xuất...

Bài, ảnh: Văn Tâm

1,009

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/kinh-te/tich-cuc-phong-ngua-sau-benh-hai-cay-trong-87531.html