Tích cực chuẩn bị cho năm học mới

Cùng với cả nước, học sinh Kiên Giang chuẩn bị tựu trường năm học 2023-2024. Để chuẩn bị tốt điều kiện cho năm học mới, ngành giáo dục, đào tạo và các địa phương trong tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa trường, lớp, đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, toàn tỉnh có 638 đơn vị, trường học. Để chuẩn bị cho năm học 2023-2024, ngay từ đầu năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trực thuộc rà soát trang thiết bị phục vụ dạy và học.

Theo đó, bổ sung bàn ghế đối với những trường có kế hoạch tăng lớp; sửa chữa trường, lớp, bàn ghế ngay sau khi học sinh nghỉ hè; đồng thời sử dụng các nguồn kinh phí của đơn vị như học phí, dịch vụ để sơn, sửa phòng học.

Đồng chí Thiều Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang cho biết, sở đang thực hiện 15 dự án đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ cho năm học 2023-2024.

“Với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang cùng sự chủ động của Sở Giáo dục và Đào tạo trong rà soát, kiểm tra, tham mưu xây dựng cơ bản, đến nay công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cho năm học 2023-2024 thực hiện thuận lợi. Trong 15 dự án có 9 dự án ở 9 trường hoàn thành trong tháng 8-2023, kịp đưa vào sử dụng trước khai giảng năm học mới; còn 6 dự án được nghiệm thu trong tháng 10 và 11-2023. Quá trình triển khai thực hiện các dự án, Sở Giáo dục và Đào tạo chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng”, đồng chí Thiều Văn Nam nói.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất cho các trường, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Sở hỗ trợ 29 trường khó khăn, thiếu kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị với tổng kinh phí 19 tỷ đồng.

Cán bộ, giáo viên Trường Trung học phổ thông An Biên, huyện An Biên (Kiên Giang) kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới 2023-2024.Ảnh: TÂY HỒ

Để đảm bảo điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh mua sắm các thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị phục vụ dạy học như máy tính, các thiết bị phụ trợ, với tổng kinh phí khoảng 45 tỷ đồng. Trong đó, một số thiết bị có giá trị cao như 100 ti vi màn ảnh lớn, trên 2.200 bộ máy vi tính, đầu tư 30 phòng ứng dụng công nghệ thông tin chuyên dùng cho công tác giảng dạy cho 75 trường học…

Thầy và trò Trường Trung học phổ thông An Biên, huyện An Biên (Kiên Giang) phấn khởi đón năm học 2023-2024 vì 12 phòng học và khu hiệu bộ vừa được xây mới, đưa vào sử dụng trong năm học này. Các dãy phòng học được xây dựng trước đó cũng được sơn lại khang trang, sạch, đẹp hơn.

Em Bùi Quỳnh Anh - học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông An Biên chia sẻ: “Được học trong những phòng học mới khang trang, sạch, đẹp, chúng em có thêm động lực để nỗ lực học tập, rèn luyện tốt hơn”.

Gắn bó với trường nhiều năm qua, cô Lê Thị Lan - giáo viên dạy toán Trường Trung học phổ thông An Biên xem trường như ngôi nhà thứ hai của mình. Khi những dãy phòng được xây mới thay thế những phòng học cũ, cô rất phấn khởi.

Theo cô Lan, phòng học mới, khang trang, đầy đủ thiết bị dạy học hiện đại tạo điều thuận lợi cho giáo viên của trường thực hiện các phương pháp dạy học mới, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (TP. Rạch Giá) đang khẩn trương xây dựng hoàn thành các phòng học mới và sửa chữa, cải tạo một số phòng cũ xuống cấp để phục vụ năm học mới 2023-2024. Ảnh: BÍCH TUYỀN

Năm học 2023-2024, Trường Trung học phổ thông An Biên có 33 lớp với 1.408 học sinh. Thầy Quách Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông An Biên cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho năm học 2023-2024 cơ bản hoàn tất. Những phòng học và khu hiệu bộ vừa hoàn thành sẽ phục vụ tốt công tác giảng dạy của trường. Trường đang nâng cấp sân trường để vừa chống ngập nước vừa đảm bảo mỹ quan chào đón ngày khai giảng năm học mới.

Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) có 29 lớp với khoảng 1.200 học sinh. Tất cả học sinh học 2 buổi/ngày, trong đó có 16 lớp bán trú. Trường được UBND thành phố đầu tư xây dựng 12 phòng học mới và sửa chữa, cải tạo 9 phòng cũ xuống cấp. Thầy Nguyễn Trọng Hưng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho biết, công trình đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng năm học 2023-2024.

Để chuẩn bị tốt điều kiện dạy học, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đẩy nhanh tiến độ mua sắm các trang thiết bị cần thiết để phục vụ dạy học, trang bị máy lạnh ở các lớp học bán trú. Đối với 12 phòng mới xây, trường hoàn thành lắp đặt hệ thống camera an ninh, đường truyền internet, nâng tổng số 100% lớp học trong toàn trường được trang bị ti vi, internet để đáp ứng giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

“Khi bàn, ghế được bố trí xong, mọi công tác chuẩn bị năm học mới của trường hoàn tất, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới”, thầy Nguyễn Trọng Hưng cho biết.

Hiện toàn TP. Rạch Giá có 61 trường học từ cấp mầm non đến trung học cơ sở, trong đó 10 trường ngoài công lập. Theo đồng chí Ngô Ngọc Hanh - Thành ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Rạch Giá , thành phố đầu tư cơ sở vật chất phục vụ năm học 2023-2024 gồm sửa chữa trường, lớp, sân nền, hàng rào 31 điểm trường; xây mới 93 phòng học và đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng 63 phòng học, dự kiến cuối tháng 8-2023 sẽ nghiệm thu, đưa vào sử dụng 30 phòng học còn lại với tổng mức đầu tư 87,321 tỷ đồng.

Riêng dự án trường Nguyễn Bá Ngọc, đến nay đã xây dựng hoàn thành, bàn giao cho trường; còn bàn, ghế, trang thiết bị, đơn vị trúng thầu bàn giao trước ngày 20-8 để trường sử dụng cho năm học mới .

BÍCH TUYỀN - TÂY HỒ

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/giao-duc/tich-cuc-chuan-bi-cho-nam-hoc-moi-16155.html