Thụy Sỹ nói không cần thỏa thuận về điện với EU 'bằng bất cứ giá nào'

Quan chức Thụy Sỹ khẳng định, nước này và EU sẽ đàm phán với quan điểm 'thực tế' hơn vào năm 2025.

Bộ trưởng Năng lượng Thụy Sỹ Albert Rösti. (Nguồn: KEYSTONE)

Trả lời phỏng vấn tờ Neue Zürcher Zeitung (NZZ), ngày 16/9, Bộ trưởng Năng lượng Thụy Sỹ Albert Rösti khẳng định, nước này không cần thỏa thuận về điện với Liên minh châu Âu (EU) "bằng bất cứ giá nào".

Theo ông Rösti, Hội đồng Liên bang Thụy Sỹ sẽ không có bất kỳ sự nhượng bộ lớn nào trong các cuộc đàm phán chung với EU chỉ vì thỏa thuận về điện.

Về mặt vật lý, Thụy Sỹ là một phần của mạng lưới điện châu Âu nhưng Bern không lo ngại bị tác động từ cái gọi là “quy tắc 70%”. Trước đó, các nước thành viên EU đã thống nhất rằng, từ năm 2025, sẽ dành 70% công suất lưới điện để trao đổi với nhau.

Trong cuộc phỏng vấn nêu trên, Bộ trưởng Rösti cho biết, Thụy Sỹ và EU sẽ đàm phán với quan điểm “thực tế” hơn vào năm 2025.

Ông nhận định: “Điều chắc chắn là thỏa thuận không thể có hiệu lực trước năm 2025, bởi vì tiến trình chính trị sẽ phải diễn ra trước đó”.

Thụy Sỹ muốn đạt được mục tiêu mở rộng nguồn điện tái tạo từ 3 đến 5 terawatt/giờ trong vòng 10 năm tới, điều được kỳ vọng giúp quốc gia châu Âu này tránh tình trạng thiếu điện vào mùa Đông.

Bộ trưởng Rösti cho biết: “Điều quan trọng nhất là chúng ta thoát khỏi tình trạng thiếu hụt điện đang đe dọa vào mùa Đông. Cách duy nhất để làm việc đó vào lúc này là sử dụng năng lượng mặt trời, thủy và phong điện. Chúng ta không có lựa chọn nào khác nhưng điều này sẽ đến vào năm 2030 hoặc 2035”.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuy-sy-noi-khong-can-thoa-thuan-ve-dien-voi-eu-bang-bat-cu-gia-nao-242438.html