Thụy Điển siết chặt luật liên quan đến thành viên của tổ chức khủng bố

Luật mới trao sẽ cho các cơ quan chức năng nhiều quyền hơn trong việc bắt giữ và truy tố các cá nhân ủng hộ tổ chức khủng bố, dù là thông qua tài trợ hoặc các hình thức ủng hộ khác.

Cảnh sát Thụy Điển. (Nguồn: DW)

Cảnh sát Thụy Điển. (Nguồn: DW)

Thụy Điển ngày 2/2 thông báo sẽ siết chặt luật liên quan đến các thành viên của tổ chức khủng bố.

Thông báo trên được đưa ra vài tháng sau khi nước này ký thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ về đấu tranh chống khủng bố để được Ankara chấp thuận trong tiến trình gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chính phủ Thụy Điển hy vọng luật mới sẽ có hiệu lực từ tháng 6 tới. Luật mới trao sẽ cho các cơ quan chức năng nhiều quyền hơn trong việc bắt giữ và truy tố các cá nhân ủng hộ tổ chức khủng bố, dù là thông qua tài trợ hoặc các hình thức ủng hộ khác.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Gunnar Strommer, đến nay ở Thụy Điển, rất khó để truy tố một người nếu họ không có những hành động có thể cấu thành một hành động khủng bố. Luật mới sẽ đề cập đến mọi hình thức tham gia khủng bố.

Việc siết chặt luật pháp đã trở nên cần thiết hơn sau vụ tấn công ở trung tâm thủ đô Stockholm năm 2017, khi một người đàn ông lái xe lao vào người đi bộ trên một con phố mua sắm sầm uất làm 5 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Strommer cũng cho biết mức độ đe dọa gần đây đang gia tăng khi Thụy Điển bị xem là mục tiêu tấn công sau vụ một chính trị gia cực hữu Rasmus Paludan đốt kinh Koran tại Stockholm tháng trước và nhiều vụ việc khác.

Thụy Điển cam kết tăng cường hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố, như một phần cam kết hồi tháng 6/2022 để có được sự ủng hộ của Ankara trong nỗ lực gia nhập NATO. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã ngừng các cuộc đàm phán hồi tháng trước, cho rằng Thụy Điển nỗ lực chưa đủ vì những vụ việc mới xảy ra trên./.

Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thuy-dien-siet-chat-luat-lien-quan-den-thanh-vien-cua-to-chuc-khung-bo/843981.vnp