Thụy Điển lên kế hoạch lập căn cứ NATO trên đảo Gotland, Nga lập tức cảnh báo tái lập Quân khu Leningrad

Nga cho rằng, hành động của Thụy Điển góp phần làm leo thang căng thẳng trong khu vực và tạo ra những mối đe dọa mới đối với sự an toàn của hoạt động kinh tế và vận tải biển.

Nga khẳng định nhiều lần cảnh báo về những rủi ro phát sinh từ việc NATO khai thác lãnh thổ các nước thành viên mới ở Bắc Âu về mặt quân sự. (Nguồn: NOVA)

Ngày 5/4, Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng chỉ trích việc Thụy Điển lên kế hoạch thành lập căn cứ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên đảo Gotland, coi đây là hành động mang tính khiêu khích và biến vùng biển Baltic yên bình trước đây trở thành đấu trường chính trị.

Tuyên bố của bộ trên có đoạn: "Phía Nga đã nhiều lần cảnh báo về những rủi ro phát sinh từ việc NATO khai thác lãnh thổ các nước thành viên mới ở Bắc Âu về mặt quân sự", đặc biệt là trước ý định củng cố vị thế của Thụy Điển tại Gotland.

Theo đại diện Bộ Ngoại giao Nga, hòn đảo này có tầm quan trọng chiến lược trong việc phòng thủ trước cái gọi là “mối đe dọa từ Nga”.

Stockholm đã khôi phục sự hiện diện quân sự trên đảo Gotland vào năm 2015. Trước khi chính thức gia nhập NATO, Thụy Điển đã tiến hành các cuộc tập trận trên đảo, mô phỏng việc đẩy lùi một cuộc tấn công vũ trang.

Bộ trên cho rằng, những hành động này góp phần làm leo thang căng thẳng trong khu vực và tạo ra những mối đe dọa mới đối với sự an toàn của hoạt động kinh tế và vận tải biển.

Phản ứng về diễn biến này, phía Moscow cảnh báo tái lập Quân khu Leningrad như một biện pháp ngăn chặn các mối đe dọa ở hướng Bắc.

Cũng theo bộ trên, các quyết định trong tương lai nhằm đảm bảo an ninh của Nga sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình.

Hiện Stockholm cũng như NATO chưa có bình luận về phản ứng của Moscow.

(theo NOVA, Ria Novosti)

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuy-dien-len-ke-hoach-lap-can-cu-nato-tren-dao-gotland-nga-lap-tuc-canh-bao-tai-lap-quan-khu-leningrad-266828.html