Thượng úy Chu Văn Bảo – Cán bộ phong trào nhiệt huyết, trách nhiệm

Nhiệt huyết, tận tình, trách nhiệm với công việc, sâu sát với cơ sở, gần gũi với Nhân dân – đó là nhận xét chung của lãnh đạo đơn vị, đồng nghiệp về Thượng úy Chu Văn Bảo, Đội Xây dựng phong trào khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) Công an tỉnh.

Thượng úy Chu Văn Bảo tuyên truyền pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cơ sở

Thượng úy Chu Văn Bảo sinh năm 1993. Năm 2016, sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh Nhân dân, đồng chí về công tác tại Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh và được giao phụ trách công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào và hướng dẫn công tác xây dựng phong trào khối cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Nói về công việc, Chu Văn Bảo cho biết: Là cán bộ trẻ, tôi luôn xác định mình phải luôn trau dồi kiến thức, học hỏi kỹ năng, kinh nghiệm công tác từ đồng chí, đồng đội để tham mưu và thực hiện tốt các mặt công tác được phân công. Hằng năm, tôi dành nhiều thời gian đi cơ sở, tham mưu xây dựng các mô hình phù hợp với từng địa bàn. Với phương châm “Vừa làm, vừa điều chỉnh, vừa củng cố kiện toàn”, các mô hình điểm dần dần được tổ chức nhân rộng trên địa bàn.

Tuổi trẻ là ước mơ, hoài bão và khát vọng cống hiến, tôi luôn tâm niệm phải sống và làm việc hết mình, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.”
Thượng úy Chu Văn Bảo, Đội Xây dựng phong trào khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh

Kết quả, từ năm 2022 đến nay, Thượng úy Chu Văn Bảo đã tham mưu lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ để tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh ban hành 30 chương trình, kế hoạch, công văn đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp triển khai phong trào và xây dựng các mô hình. Đơn cử, đồng chí đã tham mưu, phối hợp xây dựng các mô hình như: “Tổ giám sát, kiểm tra đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn trụ sở cơ quan Xứ Lạng”; “Ban an ninh trường học Xứ Lạng”; “Tổ xung kích phòng chống bạo lực gia đình, cảm hóa giáo dục người chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ vì bình yên địa bàn biên giới”… Nhờ vậy, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì 85 mô hình tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT. Qua các mô hình, bình quân mỗi năm Nhân dân cung cấp trên 800 nguồn tin có giá trị cho lực lượng chức năng điều tra giải quyết các sự việc; hòa giải trên 800 vụ mâu thuẫn trong cộng đồng.

Ngoài ra, Chu Văn Bảo đã tích cực phối hợp tham mưu, đề xuất tổ chức các lớp tập huấn cho lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, người có uy tín; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật tại cơ sở, đem lại hiệu quả thiết thực. Từ năm 2022 đến nay, đã phối hợp tham mưu tổ chức được 17 lớp tập huấn, trực tiếp tuyên truyền pháp luật tại cơ sở được 14 buổi.

Thượng tá Trần Quốc Tiến, Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh nhận xét: Thượng úy Chu Văn Bảo là cán bộ trẻ có năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc, có nhiều sáng kiến, cách làm hiệu quả, tích cực đi cơ sở, gần gũi cởi mở với Nhân dân; hòa đồng, tích cực hỗ trợ đồng chí, đồng đội. Đồng chí hiện còn là Bí thư Chi đoàn Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ – Thanh tra Công an tỉnh; Thư ký Ban biên tập Bản tin Công an xã và Bảo vệ dân phố. Ở vị trí nào, đồng chí Bảo cũng luôn hoàn thành tốt mọi công việc, nhiệm vụ được giao, được thủ trưởng đơn vị, cấp trên tin tưởng.

Ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được, đồng chí đã nhiều năm đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; được các cấp, ngành khen thưởng. Trong đó, tháng 4/2023, đồng chí được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 6 điều dạy công an Nhân dân (CAND) và 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948 – 11/3/2023). Tháng 7/2023, đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc và phụ cận giai đoạn 2018 – 2023.

Nói về những thành tích đạt được, Thượng úy Chu Văn Bảo chia sẻ: Tuổi trẻ là ước mơ, hoài bão và khát vọng cống hiến, tôi luôn tâm niệm: phải “sống và làm việc hết mình”, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ CAND nói chung, lực lượng Công an Lạng Sơn nói riêng, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

ĐINH HƯƠNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nguoi-tot-viec-tot-2/608403-thuong-uy-chu-van-bao-can-bo-phong-trao-nhiet-huyet-trach-nhiem.html