Thượng tướng Phạm Hoài Nam thăm và làm việc tại Binh chủng Tăng thiết giáp

Chiều 4-3, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Binh chủng Tăng thiết giáp.

Đón và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh nêu rõ, năm 2023, Binh chủng Tăng thiết giáp đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng về kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng Tăng thiết giáp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Binh chủng quán triệt và chấp hành nghiêm, tổ chức huấn luyện theo đúng kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, an toàn; đạt kết quả cao tại một số hội thi, hội thao toàn quân. Công tác Đảng, công tác chính trị trong binh chủng được quán triệt, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất chính trị, tư tưởng vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; làm tốt công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, công tác chính sách; xây dựng Đảng bộ binh chủng vững mạnh tiêu biểu.

Năm 2024, Binh chủng Tăng thiết giáp quyết tâm thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên nắm chắc tình hình, sẵn sàng xử trí tốt các tình huống xảy ra; tổ chức huấn luyện các đối tượng theo kế hoạch, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện nâng cao; tổ chức Hội thao “Trung đội Tăng thiết giáp giỏi” toàn quân và tổng kết huấn luyện sẵn sàng chiến đấu 3 năm (2021-2023) lực lượng Tăng thiết giáp toàn quân.

Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thượng tướng Phạm Hoài Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Binh chủng Tăng thiết giáp thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Binh chủng Tăng thiết giáp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2024 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị và văn bản hướng dẫn của trên, nhất là Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo.

Cùng với bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật đồng bộ, đủ số lượng, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục, đào tạo, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện Cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”; tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, nhất là những đơn vị đóng quân xa, địa bàn khó khăn.

Tin, ảnh: TUẤN NAM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-pham-hoai-nam-tham-va-lam-viec-tai-binh-chung-tang-thiet-giap-767370