Thượng tướng Phạm Hoài Nam làm việc tại Nhà máy Z121

Ngày 13-3, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng).

Cùng dự buổi làm việc có Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Nhà máy Z121.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Thanh Bách, Giám đốc Nhà máy Z121, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Theo đó, năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024, Nhà máy Z121 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Về sản xuất hàng kinh tế, Nhà máy tích cực mở rộng khách hàng, cung ứng các loại vật liệu nổ công nghiệp bảo đảm an toàn; duy trì tốt hoạt động kinh doanh pháo hoa với 408 cửa hàng tại 59 tỉnh, thành phố, bán ra thị trường hơn 6,3 triệu sản phẩm pháo hoa không nổ; cung cấp trang thiết bị tại 337 điểm bắn pháo hoa, 20.950 quả pháo hoa tầm cao, tầm thấp và 35.176 giàn pháo hoa tầm thấp cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán 2024 bảo đảm an toàn.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2023, giá trị sản xuất của Nhà máy đạt 3.000 tỷ đồng; giá trị doanh thu đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2022, trong đó doanh thu kinh tế đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 65% so với năm 2022; lợi nhuận đạt 164 tỷ đồng; thu nhập bình quân hơn 18 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, Nhà máy triển khai thực hiện nghiên cứu 20 đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp, hoàn thành 11 công trình cơ khí hóa, tự động hóa và 290 sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất.

Về nhiệm vụ năm 2024, Nhà máy tập trung sản xuất sản phẩm quốc phòng đảm bảo chất lượng, an toàn; duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thuốc nổ công nghiệp, phụ kiện nổ, pháo hoa các loại. Phấn đấu năm 2024, giá trị doanh thu của Nhà máy đạt hơn 3.500 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2023, trong đó, doanh thu kinh tế đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2023; thu nhập bình quân của người lao động đạt 20 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đã biểu dương kết quả sản xuất, kinh doanh mà Nhà máy Z121 đạt được trong năm 2023 và đánh giá, đây là đơn vị hình mẫu trong kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam và đoàn công tác kiểm tra sản phẩm do Nhà máy Z121 sản xuất.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu trong thời gian tới, Nhà máy Z121 cần quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất các sản phẩm quốc phòng và kinh tế, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu trang bị của lực lượng vũ trang và phục vụ dân sinh.

Bên cạnh đó, Nhà máy phải luôn quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện tốt công tác phòng gian bảo mật, bảo đảm an toàn trong sản xuất; quan tâm đầu tư cải thiện điều kiện làm việc cho lao động.

Tin, ảnh: TUẤN LÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-pham-hoai-nam-lam-viec-tai-nha-may-z121-768457