Thượng nghị sỹ Nga: Ukraine và Pakistan thảo luận về công nghệ vũ khí hạt nhân

Các quan chức Nga tiếp tục bày tỏ quan ngại khi cho rằng Kiev có thể sử dụng 'bom bẩn' và đang tích cực thảo luận về công nghệ vũ khí hạt nhân.

Nga cho rằng, Kiev đang có kế hoạch sử dụng 'bom bẩn' và đang tích cực thảo luận về các công nghệ sản xuất vũ khí hạt nhân - Ảnh minh họa. (Nguồn: New York Times)

Ngày 28/10, phát biểu trong họp báo, ông Igor Morozov, thành viên Ủy ban Chính sách Kinh tế Thượng viện Nga khẳng định: “Các chuyên gia Ukraine đã đến Pakistan và tiếp xúc với một phái đoàn chủ nhà để thảo luận về công nghệ chế tạo vũ khí hạt nhân”.

Theo ông, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng có thể đã thảo luận về chủ đề vũ khí hạt nhân với đối tác từ Mỹ và Anh.

Về khả năng Ukraine sử dụng “bom bẩn” để khiêu khích, ông Morozov nhấn mạnh “mối đe dọa đó là có thật”. Nhà lập pháp này nhấn mạnh, dù Ukraine có công nghệ để tạo “bom bẩn”, song Kiev sẽ phải đối mặt với vấn đề về tài chính.

Trước đó, ngày 23/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã điện đàm với đồng cấp Mỹ, Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ để bày tỏ lo ngại về khả năng Kiev kích nổ “bom bẩn” trên lãnh thổ để đổ lỗi cho Moscow. Nga cho biết Ukraine đã bắt đầu triển khai thực hiện kế hoạch này dưới sự hướng dẫn của các cố vấn phương Tây và việc chế tạo “bom bẩn” đã bước vào giai đoạn cuối.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nếu Ukraine cho nổ “bom bẩn”, các đồng vị phóng xạ sẽ lan truyền với phạm vi lên tới 1.500 km và có thể bao phủ cả Ba Lan.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói, nguy cơ Ukraine sử dụng “bom bẩn” sẽ được thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và khẳng định, thông tin Moscow có về khả năng Kiev sử dụng “bom bẩn” là “khá đáng tin cậy”.

Ngày 26/10, trong công hàm gửi tới LHQ, Nga cho rằng, Mỹ và Ukraine đang triển khai các hoạt động quân sự-sinh học và không tuân thủ các cam kết quốc tế của mình. Công hàm nêu rõ: “Theo Điều 6 Công ước về Vũ khí sinh học (BWC), Nga chính thức gửi đơn khiếu nại lên HĐBA, trong đó có đầy đủ bằng chứng xác nhận tính xác đáng của đơn khiếu nại và một lần nữa yêu cầu triệu tập cuộc họp của HĐBA vào ngày 27/10 để xem xét dự thảo nghị quyết đính kèm”.

Về phần mình, ngày 27/10, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết: “Các thanh tra viên của IAEA sẽ xác minh độc lập tại các địa điểm này”. Ông cho biết họ sẽ làm việc “để phát hiện bất kỳ sự chuyển hướng nào của các vật liệu hạt nhân dưới dạng các biện pháp bảo vệ, bất kỳ các hoạt động sản xuất hoặc chế biến vật liệu hạt nhân nào chưa được công bố tại hai địa điểm trên và đảm bảo rằng không có nguyên liệu hay hoạt động hạt nhân nào không được khai báo”.

Cơ quan này cho biết, họ đã kiểm tra “một trong hai địa điểm cách đây một tháng và không có hoạt động hoặc nguyên liệu hạt nhân chưa được khai báo nào được tìm thấy ở đó”.

Tuy nhiên, một số nước đã phủ nhận cáo buộc của Nga. Ngày 24/10, điện đàm với người đồng cấp Ukraine Alexei Reznikov, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định, Washington bác bỏ cảnh báo của Nga liên quan Kiev.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington không coi những cảnh báo của phía Nga về khả năng Kiev sử dụng “bom bẩn” là chính đáng.

“Bom bẩn” là một loại vũ khí phóng xạ dưới dạng thùng chứa chất phóng xạ đi kèm với chất nổ. Khi phát nổ, loại bom này này sẽ làm phân tán chất phóng xạ trên phạm vi rộng, khiến môi trường và con người bị phơi nhiễm.

(theo Sputnik)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuong-nghi-sy-nga-ukraine-va-pakistan-thao-luan-ve-cong-nghe-vu-khi-hat-nhan-203815.html