Thương mại hóa kết quả nghiên cứu để thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Tiến Lực

(Cadn.com.vn) - Ngày 15-11, tại TPHCM, Bộ KH&CN tổ chức hội thảo và triển lãm quốc tế về thương mại hóa công nghệ nhằm chia sẻ và học tập các kinh nghiệm quốc tế để thương mại hóa kết quả nghiên cứu, góp phần thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và cải tiến công nghệ thành phẩm cuối cùng cung cấp tới thị trường tiêu dùng. Hằng năm nước ta có khoảng 2.000 nhiệm vụ khoa học công nghệ, 20.000 kết quả nghiên cứu, sáng chế do các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước thực hiện đã đóng góp đáng kể vào nguồn tài sản trí tuệ có thể khai thác thương mại phục vụ phát triển sản xuất.

Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ thương mại hóa thành công của những kết quả nghiên cứu trong nước vẫn chưa cao. Từ năm 2000, mỗi năm Nhà nước chi 2,5 - 3 tỷ USD để nhập khẩu thiết bị, công nghệ. Ông Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ KH&CN cho biết, gần 65% giá trị nhập khẩu thiết bị, công nghệ có nguồn gốc từ Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc; đối tượng nhập khẩu chủ yếu là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều đáng quan tâm là có những thiết bị, công nghệ nhập khẩu hoàn toàn có thể chế tạo được ở trong nước. Tại hội thảo, các chuyên gia quốc tế chia sẻ nhiều kinh nghiệm để thương mại hóa công nghệ một cách hiệu quả.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_157703_thuong-ma-i-ho-a-ke-t-qua-nghien-cu-u-de-thu-c-da-.aspx