Thượng đỉnh Mỹ-Nhật Bản-Philippines: Ông Biden ra cam kết bảo vệ, Thủ tướng Kishida nói về 'sự kiệt sức' ở cường quốc số một

Ngày 11/4, tại Nhà Trắng ở Washington, các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Philippines đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh 3 bên đầu tiên.

Từ trái sang phải: Tổng thống Philippines Ferdinan Marcos Jr, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại Hội nghị thượng đỉnh 3 bên ở Washington ngày 11/4. (Nguồn: AP)

Phát biểu khi chủ trì Hội nghị với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Philippines Ferdinan Marcos Jr, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định, cam kết của Washington đối với việc bảo vệ hai đồng minh châu Á vẫn “bền chặt”.

Ông Biden nói rõ: “Khi sát cánh cùng nhau, chúng ta có thể tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người”.

Tờ Nikkei Asia dẫn một tuyên bố về tầm nhìn chung sau Hội nghị nêu rõ: "Hôm nay, chúng ta tập trung tại Washington với tư cách là những đối tác bình đẳng và những người bạn đáng tin cậy, được thống nhất bởi tầm nhìn mà chúng ta đã chia sẻ về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở cùng một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp".

Ba nước cũng xem xét thành lập một trung tâm hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ trong thiên tai tại một hoặc nhiều căn cứ, trong số 9 căn cứ quân sự của Philippines mà Mỹ được quyền tiếp cận.

Bên cạnh đó, các lãnh đạo đưa ra tín hiệu rằng, sẽ còn nhiều cuộc gặp tương tự trong thời gian tới và cuộc gặp lần này được xem là sự khởi đầu, giúp thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa 3 nước.

Trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh 3 bên, các quan chức cho biết, Mỹ, Nhật Bản và Philippines dự kiến công bố kế hoạch tổ chức những cuộc tập trận hải quân chung mới cùng với Australia, tương tự các sự kiện mà 3 nước đã thực hiện trong khu vực hồi cuối tuần trước.

Ngoài ra, Washington, Tokyo và Manila cũng chuẩn bị công bố các biện pháp hợp tác kinh tế mới.

Nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh lần này chủ yếu nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa 3 nước, Tổng thống Philippines Marcos Jr. cho hay, ông đặt mục tiêu tìm cách thúc đẩy hợp tác với Nhật và Mỹ trong những lĩnh vực quan trọng như cơ sở hạ tầng, chất bán dẫn, an ninh mạng và năng lượng tái tạo.

Trước đó 1 ngày, Tổng thống Biden đã đón tiếp Thủ tướng Kishida trong chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Nhật Bản tới Washington. Trong chuyến thăm, hai bên công bố quyết định nâng cấp quan hệ quốc phòng song phương mang tính lịch sử.

Tổng thống Biden tuyên bố, quyết định nâng cấp lớn trong quan hệ quốc phòng với Nhật Bản “hoàn toàn mang tính phòng thủ” và “không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mối đe dọa nào đối với khu vực”.

Cùng ngày, phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Thủ tướng Kishida đã kêu gọi người dân của cường quốc số một thế giới này vượt qua “tâm lý nghi ngờ bản thân”.

Nhà lãnh đạo chỉ rõ: “Khi chúng ta gặp nhau ở đây ngày hôm nay, tôi nhận thấy một số người Mỹ đang có tâm lý nghi ngờ tiềm tàng về vai trò của các bạn trên thế giới. Trật tự quốc tế mà Mỹ đã nỗ lực xây dựng qua nhiều thế hệ đang phải đối mặt với những thách thức mới từ các bên có giá trị và nguyên tắc rất khác với chúng ta”.

Bày tỏ thấu hiểu “sự kiệt sức của quốc gia gần như một mình duy trì trật tự quốc tế”, ông Kishida khẳng định, “vai trò lãnh đạo của Mỹ là không thể thiếu”.

Theo ông, nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, Ukraine sẽ sụp đổ dưới sức tấn công dữ dội từ Nga. Nếu không có sự hiện diện của Mỹ, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ phải đối mặt với những thực tế thậm chí còn khắc nghiệt hơn.

Người đứng đầu chính phủ Nhật Bản tuyên bố quyết tâm làm nhiều hơn nữa để chia sẻ trách nhiệm với đồng minh Mỹ.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuong-dinh-my-nhat-ban-philippines-ong-biden-ra-cam-ket-bao-ve-thu-tuong-kishida-noi-ve-su-kiet-suc-o-cuong-quoc-so-mot-267559.html