Thượng đỉnh Bắc Mỹ tìm cách tăng cường hợp tác khu vực

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/11 đã có cuộc gặp với lãnh đạo các nước Canada và Mexico tại Nhà Trắng tại hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ đầu tiên sau 5 năm bị gián đoạn.

Sự kiện này nhằm làm mới hợp tác khu vực vốn bị cảnh ảnh hưởng bởi căng thẳng kinh tế trong thời gian qua.

Tổng thống Biden đã gặp riêng rẽ với Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mexico Manuel Lopez Obrador trước khi cùng nhau họp ba bên. Mục đích cuộc gặp nhằm tìm kiếm tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thực hiện thỏa thuận thương mại tự do giữa ba nước với giá trị thương mại hàng năm lên tới 1.500 tỷ USD. Tuy nhiên, bất đồng vẫn còn tồn tại trong lĩnh vực sản xuất ô tô, chính sách mua hàng Mỹ cũng như dự luật năng lượng của Mexico.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Getty

Mặc dù các đột phá lớn không được kỳ vọng ở sự kiện này, Tổng thống Biden hy vọng đây sẽ là tiền để để giải quyết các thách thức gai góc nhất với hai nước láng giềng lớn nhất của Mỹ. Các thách thức này bao gồm giảm nhẹ sức ép nhập cư và va chạm thương mại, phục hồi từ đại dịch Covid-19 và cạnh tranh tốt hơn với Trung Quốc.

Giới chức Mỹ kỳ vọng 3 nước sẽ đạt được thỏa thuận về cắt giảm khí mê-tan trong lĩnh vực dầu khí từ 60% tới 75% vào năm 2030. Canada và Mexico cũng dự kiến sẽ thông báo đóng góp hàng triệu liều vaccine ngừa Covid-19 từng được Mỹ cho vay để hỗ trợ các nước khác.

Việc cài đặt lại quan hệ với Mexico và Canada được cho là một phần của nỗ lực của Tổng thống Biden nhằm thay đổi chính sách nước Mỹ trên hết của chính quyền tiền nhiệm. Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Mexico và Canada và ô tô là sản phẩm được giao dịch nhiều nhất giữa ba nước./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thuong-dinh-bac-my-tim-cach-tang-cuong-hop-tac-khu-vuc-906016.vov