Thương binh Vũ Quang Tuấn: Anh dũng chiến đấu, gương mẫu trong thời bình

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 'tàn nhưng không phế', thương binh Vũ Quang Tuấn (SN 1954) ở thôn Hoàng Liên, xã Hoàng An (Hiệp Hòa - Bắc Giang) đã vượt qua khó khăn, hăng say lao động, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Tháng 5/1972, cùng bao bạn bè trang lứa, chàng trai trẻ Vũ Quang Tuấn xung phong lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Sau hơn 4 tháng huấn luyện, Vũ Quang Tuấn trở thành lính bộ binh của Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Binh đoàn Tây Nguyên, chiến đấu tại chiến trường Bắc Kon Tum.

Thương binh Vũ Quang Tuấn chăm sóc vườn lan của gia đình.

Mùa xuân năm 1973, trong một trận đánh, ông Tuấn bị một mảnh bom găm vào đầu ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, ông thấy mình được đồng đội đưa về đơn vị để chữa trị. Sau khi bị thương nặng, ông xuất ngũ và về an dưỡng tại tỉnh Bắc Ninh theo chế độ của Nhà nước.

Trở về quê hương với tỷ lệ thương tật 81%, năm 1977, ông và bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1957), người con gái cùng làng nên duyên vợ chồng. Dù sức khỏe yếu, ông luôn giữ vững phẩm chất của người lính Cụ Hồ, cố gắng lao động, phát triển kinh tế, chăm lo cho các con ăn học. Đến nay, cuộc sống gia đình ông ngày càng ổn định, nhà cửa khang trang, ba con đều trưởng thành, hiếu thảo.

Bên cạnh đó, ông Tuấn luôn gương mẫu, tích cực vận động người thân, họ hàng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Năm 2014, xã Hoàng An quyết tâm về đích nông thôn mới, chính quyền địa phương phát động phong trào cải tạo đường giao thông.

Nhận thấy ý nghĩa lớn lao của chương trình, gia đình ông Tuấn tiên phong phá bỏ hàng rào, hiến hơn 50 m2 đất thổ cư. Ông còn vận động người dân xung quanh tự nguyện hiến đất. Nhờ những trường hợp đi đầu, tiêu biểu như hộ ông Tuấn, nhiều gia đình đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình. Chỉ trong thời gian ngắn, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Tuyến đường bê tông liên thôn được mở rộng, phẳng phiu.

Với những đóng góp trong chiến đấu, thương binh Vũ Quang Tuấn được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì. Đồng thời, với sự nêu gương, đóng góp tích cực vào phong trào của địa phương trong thời bình, năm 2022, ông được UBND tỉnh tặng Bằng khen nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Ông Nguyễn Đình Long Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng An cho biết: “Gia đình ông Tuấn nhiều năm liền được công nhận là gia đình văn hóa. Ông và gia đình luôn đi đầu trong các phong trào ở địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Thương binh Vũ Quang Tuấn thật sự là tấm gương sáng, xứng đáng để thế hệ sau noi theo”.

Bài, ảnh: Thu Thủy

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/408604/thuong-binh-vu-quang-tuan-anh-dung-chien-dau-guong-mau-trong-thoi-binh.html