Thuốc hỗ trợ giảm triệu chứng do Covid-19: Nguồn cung dồi dào

Để tăng sức đề kháng và giảm các triệu chứng của F0 điều trị tại nhà, người dân chủ động đến nhà thuốc, quầy thuốc mua các loại vitamin C, nước súc miệng, thuốc bổ trợ, điều trị hỗ trợ bệnh nhân Covid-19… làm cho thị trường trở nên sôi động. Ngành y tế khẳng định, việc bán các sản phẩm này đúng theo quy định về giá, nếu phát hiện trường hợp vi phạm xử lý theo quy định.

Người dân mua các loại thuốc giảm triệu chứng cho bệnh nhân mắc Covid-19. Ảnh: LÊ HÙNG

Sản phẩm đa dạng, phong phú

Khảo sát tại các hiệu thuốc trên địa bàn thành phố, mặt hàng được người dân hỏi mua nhiều trong thời điểm hiện nay là khẩu trang, vitamin C, nước súc miệng, thuốc hạ sốt, giảm ho, chống viêm… Các sản phẩm này được bán tại quầy thuốc, nhà thuốc có nhiều mức giá khác nhau tùy xuất xứ, nơi sản xuất.

Tại quầy thuốc A.Đ nằm trên đường Hải Phòng (quận Hải Châu), nhân viên bán hàng cho biết, những sản phẩm tăng sức đề kháng, hạ sốt, thuốc chống viêm… luôn có sẵn tại cửa hàng, giá lại không có sự biến động so với trước thời điểm Covid-19 bùng phát. “Hầu hết, người dân đến cửa hàng chủ yếu mua khẩu trang, sản phẩm tăng sức đề kháng, thuốc hạ sốt, giảm ho…

Một số ít trường hợp mắc Covid-19 ho có đờm hoặc khó thở, nhờ người nhà mua thuốc kháng sinh chống viêm. Trừ thuốc kháng virus điều trị Covid-19, cửa hàng có phong phú sản phẩm phục vụ F0 điều trị tại nhà. Vì vậy, khách hàng muốn mua số lượng bao nhiêu cũng có. Riêng vitamin C, hiện cửa hàng bán hai loại, tùy theo xuất xứ và hàm lượng có giá 35.000 đồng/hộp 20 viên hoặc 60.000 đồng/hộp 10 viên”, nhân viên nhà thuốc A.Đ cho biết.

Tương tự, tại nhà thuốc P.T trên đường Lý Thái Tổ (quận Thanh Khê) và nhà thuốc D.P.C đường Lê Duẩn (quận Hải Châu), trong những sản phẩm phục vụ F0 điều trị và tăng sức đề kháng cho người dân luôn có sẵn hàng và giá cả không có biến động gì so với trước. Bởi đây là những mặt hàng được bày bán rộng rãi, không phải giới hạn như thuốc kháng virus điều trị Covid-19.

Khi chúng tôi thắc mắc về các sản phẩm tăng sức đề kháng và phục vụ F0 điều trị tại nhà, nhân viên quầy thuốc D.P.C trên đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà) cho biết, nhà thuốc có nhiều sản phẩm để đáp ứng theo yêu cầu của người dân. “Đối với F0 điều trị tại nhà, thường sử dụng vitamin C có giá 2.500 đồng/viên, mỗi ngày chỉ được sử dụng 1 viên vì có hàm lượng vitamin C 1.000mg. Ngoài vitamin C phục vụ cho F0, cửa hàng còn có các loại vitamin C tăng sức đề kháng khác có giá 20.000 đồng/hộp 20 viên hoặc 95.000 đồng/hộp 10 viên. Với những sản phẩm như khẩu trang, vitamin C, thuốc ho, sổ mũi, hạ sốt, người dân mua số lượng bao nhiêu cũng có, bởi đây là những mặt hàng thông thường và giá cả không có sự thay đổi như trước”, nhân viên quầy thuốc D.P.C nói. Cũng theo nhân viên quầy thuốc D.P.C, thời gian gần đây, người dân chủ yếu mua các mặt hàng như vitamin C, nước sát khuẩn, nước súc miệng, khẩu trang, thuốc hạ sốt, ho, sổ mũi, thuốc xông. Chỉ những trường hợp F0 bị viêm sưng cổ họng mới mua thuốc kháng sinh để uống.

Niêm yết giá bán công khai

Theo bác sĩ Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế, trước thực tế số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 được cách ly, điều trị tại nhà tăng cao, nhu cầu mua các loại thuốc dự phòng theo hướng dẫn của Bộ Y tế cũng tăng lên. Các loại thuốc được người dân tìm mua nhiều phục vụ cho công tác cách ly, điều trị F0 tại nhà gồm các thuốc hạ sốt (Efferalgan, Panadol...); nhóm thuốc chữa ho; nhóm thuốc tiêu chảy; nước súc miệng; cồn sát trùng; thuốc xịt mũi các loại; Vitamine C, kẽm, các loại thảo dược trị cảm, ho.

“Trong bối cảnh cả nước đang ra sức phòng, chống Covid-19, việc các công ty tự ý tăng giá thuốc là hành vi không thể chấp nhận được. Bởi theo quy định, các công ty kinh doanh thuốc muốn tăng giá phải kê khai lại giá thuốc với Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) và bán ra với giá không được cao hơn giá kê khai. Các nhà thuốc phải niêm yết giá bán không được cao hơn giá niêm yết. Hiện Sở Y tế có công văn gửi các nhà thuốc, đồng thời tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện tình trạng bán hàng tăng giá trục lợi sẽ xử lý theo quy định của ngành”, bác sĩ Trình cho biết.

Liên quan đến việc sử dụng các loại thuốc hỗ trợ điều trị, nhất là thuốc hạ sốt cho các bệnh nhân mắc Covid-19, Sở Y tế cũng khuyến cáo người dân tìm hiểu, sử dụng thuốc một cách đúng liều lượng, theo hướng dẫn để không gây ra những hệ lụy Trước đó, Bộ Y tế cũng có hướng dẫn F0 điều trị tại nhà trong việc sử dụng thuốc hạ sốt.

Cụ thể, nếu là người lớn sốt trên 38,5 độ hoặc đau đầu, đau người nhiều, uống mỗi lần 1 viên thuốc hạ sốt như Paracetamol 0,5g, có thể lặp lại mỗi 4-6 giờ, ngày không quá 4 viên, uống Oresol nếu ăn kém hoặc có thể dùng uống thay nước. Nếu là trẻ em sốt trên 38,5 độ, uống thuốc hạ sốt như Paracetamol liều 10-15mg/kg/lần, có thể lặp lại mỗi 4-6 giờ, ngày không quá 4 lần.

Bộ Y tế cũng lưu ý nếu sau khi dùng thuốc hạ sốt 2 lần không giảm, người mắc Covid-19 thông báo ngay cho cơ sở quản lý người mắc Covid-19 tại nhà để được xử trí. Sốt gây đau đầu, mất ngủ, ăn kém, gây co giật ở trẻ em... cần hạ sốt. Ngoài dùng thuốc hạ sốt theo hướng dẫn, người bệnh cần bù đủ nước và điện giải để cơ thể đỡ mệt mỏi. Điện giải ở đây chủ yếu là kali, natri và clo, tức kali và muối ăn. Hiện có Oresol, các gói bổ sung điện giải, nước dừa, nước cháo, chanh muối... là những sản phẩm thông dụng.

LÊ HÙNG - PHAN CHUNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/ytesuckhoe/202203/thuoc-ho-tro-giam-trieu-chung-do-covid-19-nguon-cung-doi-dao-3907166/