Thuốc điều trị chàm cho bệnh nhi dưới 6 tuổi

Loại thuốc vốn chỉ được dùng cho người từ 6 tuổi trở lên mắc bệnh chàm nay cho thấy hiệu quả, an toàn với cả bệnh nhi nhỏ tuổi hơn.

Bệnh chàm khiến da nổi mẩn đỏ, gây cảm giác ngứa ngáy. Ảnh: iStock.

Bệnh chàm (hay viêm da dị ứng) ảnh hưởng đến hàng triệu người, đặc biệt là trẻ em dưới 6 tuổi. Tình trạng rối loạn viêm da mạn tính khiến da nổi mẩn đỏ, khô và bắt đầu chảy dịch, ngứa ngáy, khiến trẻ rất khó chịu. Đến nay, giới y học chưa có cách điều trị cho tình trạng này. Mọi người chỉ có thể kiểm soát nó.

Tuy nhiên, theo Sciencealert, giới khoa học vừa tìm ra một loại thuốc rất hiệu quả trong việc giảm các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh chàm ở trẻ em dưới 6 tuổi với các trường hợp rối loạn viêm da từ trung bình đến nặng.

Giảm 75% mức độ nghiêm trọng của triệu chứng

Đây là lần đầu tiên một loại thuốc sinh học phức tạp như vậy được thử nghiệm trên nhóm dưới tuổi này.

Loại thuốc được đề cập là Dupilumab. Trong một nghiên cứu mới, 162 trẻ em ở Bắc Mỹ và châu Âu, độ tuổi từ 6 tháng đến 6 tuổi, mắc bệnh chàm từ trung bình đến nặng được cho dùng Dupilumab hoặc giả dược trong suốt 16 tuần.

Hơn một nửa số trẻ em dùng thuốc đã giảm 75% mức độ nghiêm trọng của triệu chứng. Tình trạng ngứa ngáy giảm đi đáng kể. Bệnh nhi có thể ngủ ngon hơn rất nhiều.

Amy Paller, bác sĩ da liễu từ Đại học Northwestern ở Illinois, cho biết sau khi dùng thuốc, những đứa trẻ đã thôi cào cấu, thức giấc nửa đêm, cáu kỉnh. “Tình trạng được cải thiện đến mức chúng ngủ suốt đêm, thay đổi tính cách và có cuộc sống bình thường như bao trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khác", bà Paller cho hay.

Thuốc điều trị chàm giúp bệnh nhi dưới 6 tuổi giảm bớt các triệu chứng. Ảnh: First Pediatric Care Center.

Dupilumab nhắm tới hệ miễn dịch quan trọng trong chứng dị ứng. Loại thuốc này đã được sử dụng để điều trị bệnh chàm ở trẻ lớn hơn và người trưởng thành. Bác sĩ cũng kê Dupilumab cho bệnh nhân hen suyễn, polyp mũi hay mắc các chứng dị ứng khác.

Tuy nhiên, cho đến nay, thuốc vẫn chưa được phê duyệt là an toàn hoặc được xác nhận có hiệu quả đối với người dưới 6 tuổi. Khoảng 19% nhóm trẻ này mắc bệnh chàm trong khi 85-90% người bị chàm thường bắt đầu có dấu hiệu trước năm 5 tuổi.

Thuốc có thể có cả tác dụng phòng ngừa

Theo bà Paller, mặc dù các loại thuốc ức chế miễn dịch như steroid đường uống thường được sử dụng cho các trường hợp chàm nặng, giới chuyên gia vẫn lo ngại chúng không thích hợp để dùng cho trẻ nhỏ, có thể gây tác dụng phụ ngắn hạn hoặc biến chứng lâu dài.

Chuyên gia nói thêm nhóm trẻ dưới 5 tuổi là đối tượng họ lo ngại nhất. Trước đây, nhóm bệnh nhi này chưa được thử nghiệm và không thể dùng Dupilumab. Tuy nhiên, thông qua nghiên cứu của nhóm, hầu hết trẻ dùng loại thuốc này cho hiệu quả ấn tượng, tối thiểu là tác dụng tốt tương đương các loại thuốc ức chế miễn dịch có rủi ro khác.

Dupilumab được đánh giá là an toàn, không cần thử nghiệm thêm trong phòng thí nghiệm. Thuốc hiện có sẵn cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi và cha mẹ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể sử dụng thuốc thông qua mũi tiêm hàng tháng.

Hơn nữa, các nhà nghiên cứu cho rằng nó cũng có thể có tác dụng phòng ngừa. Thuốc làm dịu phản ứng viêm của hệ thống miễn dịch. Do đó, rất có thể, nó cũng bảo vệ cơ thể chống lại các vấn đề dị ứng khác về sau.

Các nhà nghiên cứu gợi ý Dupilumab thậm chí có thể hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề sức khỏe khác ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, họ cần nghiên cứu sâu hơn để xác nhận tính hiệu quả của nó.

Bà Paller nói: “Việc có thể dùng loại thuốc này sẽ cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, những người đã phải chịu đựng bệnh chàm bao lâu nay”.

Bà nói thêm viêm da dị ứng hoặc chàm không chỉ đơn thuần là ngứa ngoài da. Đây là căn bệnh nguy hiểm. Với trẻ mắc chàm nặng, căn bệnh ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của bệnh nhi và gia đình không khác gì bệnh nan y.

Nguyên Lê

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thuoc-dieu-tri-cham-cho-benh-nhi-duoi-6-tuoi-post1366240.html