Thuê 5 căn hộ rồi bán để chiếm đoạt 16 tỷ đồng

Thủ đoạn của Huy là dùng máy scan, máy in màu, máy inlazer để scan con dấu và chữ ký của chủ đầu tư, hoặc ký giả chữ ký của chủ đầu tư, đồng thời thay tên của mình vào phần chủ sở hữu căn hộ rồi ký vào để chứng minh là chủ sở hữu rồi rao bán những căn hộ tiền tỷ.

Ngày 28/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quang Huy (SN 1983, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Số tiền bị cáo Huy chiếm đoạt trong vụ án này là 16 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, trong thời gian từ tháng 10/2016 đến tháng 4/2017, Huy đã thuê 5 căn hộ chung cư ở Hà Nội với mục đích làm giả hồ sơ, giấy tờ thể hiện, Huy và người quen của Huy là chủ sở hữu hợp pháp các căn hộ chung cư do Huy thuê rồi rao bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Sau khi thuê các căn hộ chung cư, Huy mua máy scan, máy in màu, máy in lazer…, rồi dùng thủ đoạn lấy thông tin từ các bản photo hợp đồng mua bán căn hộ chung cư do các chủ nhà cho thuê đưa lại, sau đó Huy tự đánh máy lại bản hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, tự soạn thảo biên bản bàn giao căn hộ, đơn đề nghị xác nhận chủ sở hữu, phiếu thu tiền.

Bị cáo Huy tại phiên tòa.

Tiếp đó, Huy dùng máy scan, máy in màu, máy inlazer để scan con dấu và chữ ký của chủ đầu tư, hoặc ký giả chữ ký của chủ đầu tư và thay tên của mình vào phần chủ sở hữu căn hộ rồi ký vào.

Với thủ đoạn trên, Huy đã làm giả 5 bộ hồ sơ của 5 căn hộ do Huy thuê gồm:

Căn hộ chung cư B11, tầng 18 Tòa nhà Golden West, lô đất số 2.5 HH đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội do chị Nguyễn Thu Hằng là chủ sở hữu.

Căn hộ chung cư 804 Tòa nhà Hei Tower số 1, đường Ngụy Như Kom Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân do chị Hoàng Thị Khánh An là chủ sở hữu.

Căn hộ chung cư số 2307 Tòa nhà Diamond Flower Tower số 1 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân do anh Phạm Mạnh Cường là chủ sở hữu.

Căn hộ chung cư số 3207 Tòa nhà Diamond Flower Tower số 1 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân do chị Thái Thị Kim Dung là chủ sở hữu.

Căn hộ chung cư số 2010 Tòa nhà Diamond Flower Tower số 1 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân do anh Nguyễn Đức Quân là chủ sở hữu.

Sau khi làm giả hồ sơ 5 căn hộ trên, tùy theo vị trí, diện tích căn hộ mà Huy đã bán với giá từ 1,5 tỷ đồng/một căn đến 4,5 tỷ đồng/một căn. Tổng số tiền Huy đã bán 5 căn hộ là 16 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Huy thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Có mặt tại phiên tòa, các bị hại đề nghị HĐXX xử lý Huy nghiêm khắc theo quy định của pháp luật, và buộc bị cáo phải bồi thường cho họ số tiền đã chiếm đoạt.

Sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Huy, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước khi gây ra vụ án này, năm 2018, Huy đã bị TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt của hai bản án, HĐXX buộc bị cáo Huy phải thi hành hình phạt chung là 30 năm tù (mức hình phạt có thời hạn cao nhất là 30 năm tù). Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo phái bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo luật định.

Nguyễn Hưng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/thue-5-can-ho-roi-ban-de-chiem-doat-16-ty-dong-i648459/