Thực hư thải độc bằng cà phê

Thời gian gần đây trên mạng xã hội và các hội nhóm lan truyền phương pháp thải độc, thanh lọc cơ thể bằng thụt cà phê qua đại tràng. Nhiều người đã bỏ ra nhiều tiền để mua sản phẩm về thực hiện theo hướng dẫn. Tuy nhiên, theo những người có chuyên môn, việc thanh lọc, giải độc này hoàn toàn không có cơ sở thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Thải độc bằng cà phê để chữa… bách bệnh!

Đó là những lời quảng cáo có cánh của các thành viên, hội nhóm theo trào lưu thải độc bằng cà phê. Chỉ cần vào mạng xã hội gõ cụm từ “thải độc đại tràng bằng cà phê” sẽ cho kết quả hàng loạt các fanpage, hội nhóm, trang cá nhân quảng cáo, hướng dẫn cũng như rao bán các loại cà phê để thụt tháo.

Một bộ dụng cụ thụt cà phê qua đại tràng được rao bán.

Thậm chí có nhiều hội nhóm đặt tên thải độc đại tràng bằng cà phê thu hút hàng chục ngàn người theo dõi để cùng chia sẻ thông tin và công khai bán sản phẩm với những lời rao “hấp dẫn” như: Phương pháp này sẽ giúp đường ruột hấp thụ vitamin và khoáng chất tốt hơn, hạn chế quá trình lão hóa, giảm nguy cơ ung thư đại tràng, ngăn ngừa các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, tăng cường sức khỏe, trí nhớ, ngủ ngon… Với những lời quảng cáo có cánh ấy, lại có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người nên rất nhiều người đổ xô tìm hiểu và làm theo, nhất là trong thời buổi thực phẩm bẩn xuất hiện nhan nhản như hiện nay, ăn gì uống gì cũng sợ độc hại, hóa chất.

Thực tế đây là một trong những phương pháp thải độc cơ thể mà các “thánh” thực dưỡng tuyên truyền trong nhiều hội nhóm. Trào lưu ăn uống, chữa bệnh bằng thực dưỡng đã được báo chí, truyền thông, các bác sĩ cảnh báo từ lâu, nhưng dường như vẫn khó thay đổi được nhận thức, thói quen của nhiều người. Nhất là với những người mắc bệnh nan y có tâm lý có bệnh vái tứ phương, thì họ càng tin tưởng vào những phương pháp kiểu này. Ví dụ như nhịn ăn, nhịn khô (không tắm rửa, không ăn uống nhiều ngày để không nạp chất độc vào người), không ăn thịt, nạp chất đạm vào cơ thể mà chỉ uống nước, ăn rau, củ quả, thậm chí là ăn sống để giữ nguyên các chất vitamin trong hoa quả để triệt tiêu tế bào ung thư (vì họ quan niệm, tế bào ung thư không được ăn uống, nạp chất đạm sẽ bị tiêu diệt)... Đặc biệt là không chữa bệnh theo Tây y, không tiêm vaccine vào người bởi như thế là “rước họa vào thân”.

“30 năm sử dụng thải độc cà phê”, “ung thư di căn giai đoạn cuối thải độc cà phê”, “đánh sạch mỡ bụng nhờ thải độc đại tràng”… là những nội dung được các tiktoker, facebooker có hàng ngàn người theo dõi chia sẻ. Không chỉ hướng dẫn cách thực hiện, họ còn trực tiếp tư vấn và bán sản phẩm cà phê hữu cơ thải độc cho khách hàng. Đặc biệt, TikTok trở thành một kênh bán hàng và quảng bá hữu hiệu. Rất nhiều clip hướng dẫn thực hành thải độc đại tràng bằng cà phê được chia sẻ rầm rộ, thậm chí phản cảm.

Không khó để bắt gặp các quảng cáo phương pháp thải độc bằng cà phê.

Một trang quảng cáo hướng dẫn chi tiết cách thực hiện thụt cà phê qua đại tràng.

Một fanpge N.M có hơn triệu lượt người theo dõi cho rằng nên sử dụng phương pháp thải độc cà phê, kèm theo là hướng dẫn chi tiết cách làm để có 1 đường ruột thật đẹp đồng thời dẫn chứng một số câu chuyện truyền cảm hứng về phương pháp này, trong đó có mỹ nhân Trung Hoa thực hiện thải độc cà phê sống đến 106 tuổi...

Thậm chí có người còn lên án phương pháp chữa trị thay cho… Tây y: “Bác sĩ mà không giúp được cho người ta hết bệnh thì cũng phải cho họ có cơ hội đi tìm con đường chữa lành khác chứ, tại sao lại cứ vùi dập những phương pháp chữa lành tự nhiên,… trong khi thải độc đại tràng giúp được rất nhiều người hết táo bón, trĩ, viêm nhiễm, mỡ máu, tiểu đường, da dẻ sáng lên hết mụn, mờ nám,…. nó được chứng minh từ những kết quả của những người đã làm phương pháp này chứ không phải nói suông”. Khi có trường hợp bị bệnh nặng do phương pháp này mang lại thì nhiều “thánh” thực dưỡng lại cho rằng, do thực hiện sai cách…

Theo ghi nhận của phóng viên, trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội đang rao bán cà phê và dụng cụ thải độc đại tràng với nhiều mức giá khác nhau, dao động từ 160.000 - 1.300.000 đồng.

Cẩn trọng tiền mất tật mang

Khoa Phẫu thuật tiêu hóa - Gan, mật, tụy, Bệnh viện Bạch Mai vừa điều trị phẫu thuật một trường hợp vỡ trực tràng do thải độc bằng phương pháp thụt tháo cà phê. Đó là trường hợp chị Đ.T.P (38 tuổi) vào viện vì đau bụng vùng chậu dưới rốn dữ dội kèm đi ngoài ra máu sau khi sử dụng biện pháp thụt tháo thải độc bằng cà phê tại một phòng khám tư nhân. Trước đó, bệnh nhân đã sử dụng phương pháp này hai lần, mỗi lần cách nhau một tuần. Đến lần thứ ba, ngay trong quá trình thụt tháo, bệnh nhân thấy đau dữ dội vùng bụng dưới kèm chảy máu qua hậu môn. Qua hỏi bệnh, thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, chụp cộng hưởng từ cho thấy hình ảnh tụ dịch khí khoang sau phúc mạc, nghi ngờ vỡ trực tràng. Vì vậy, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu để xử lý tổn thương.

Một ca mổ cấp cứu tại Khoa Phẫu thuật tiêu hóa - gan, mật, tụy, Bệnh viện Bạch Mai.

Quá trình phẫu thuật ghi nhận tổn thương vỡ trực tràng 1/3 dưới gây áp xe khoang sau phúc mạc. Kíp phẫu thuật đã tiến hành khâu chỗ vỡ trực tràng, đồng thời dẫn lưu rộng rãi khoang sau phúc mạc và làm hậu môn nhân tạo đoạn đại tràng Sigma. Sau 14 ngày, bệnh nhân xuất viện và đã ăn uống, sinh hoạt bình thường, tuy nhiên chị P sẽ phải chịu một cuộc phẫu thuật nữa sau vài tháng để đóng lại hậu môn nhân tạo.

Tuy may mắn vì còn giữ được tính mạng do được phẫu thuật kịp thời, nhưng chị P từ một người đang bình thường khỏe mạnh, chỉ vì tin vào những thông tin lan truyền không căn cứ, quảng cáo sai sự thật để bán hàng, chữa bệnh... đã phải chịu đựng 2 cuộc mổ xẻ nặng nề, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe hiện tại và sau này; ngoài ra còn nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, công việc và gia đình…

Bác sĩ Nguyễn Thành Khiêm.

Bác sĩ Nguyễn Thành Khiêm, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật tiêu hóa - Gan, mật, tụy, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Thụt tháo là một biện pháp dùng chất lỏng bơm ngược từ hậu môn vào trực tràng. Đây là phương pháp được chỉ định trong các trường hợp táo bón khó đi ngoài, cần làm sạch đại tràng để làm thủ thuật, phẫu thuật hay một số trường hợp đặc biệt cần thụt thuốc để chẩn đoán, điều trị.

Trên thực tế, việc bơm cà phê vào hậu môn sẽ làm trực tràng bị giảm kích thích, lâu dài làm mất phản xạ của trực tràng, không thụt cà phê là không đại tiện được. Đồng thời, việc mất phản xạ của trực tràng cũng làm tăng nguy cơ vỡ trực tràng trong những lần thụt tháo sau, do bệnh nhân không còn cảm giác buồn đại tiện nữa. Vì vậy, rất dễ bơm quá nhiều thuốc vào trực tràng gây vỡ.

Hiện nay, một số người quảng cáo thụt tháo, trong đó có phương pháp thụt cà phê như một cách để làm sạch ruột già khỏi tạp chất, vi khuẩn và chất thải tích tụ. Tuy nhiên, không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh việc này. Đại tràng và các cấu trúc đường tiêu hóa khác đã có sẵn chức năng tự làm sạch một cách hiệu quả - đó là lý do tại sao quá trình tiêu hóa tạo ra chất thải (phân).

Thụt rửa ruột già còn đòi hỏi thực hiện trong môi trường, công cụ, dụng cụ và chất lỏng đưa vào phải đảm bảo vệ sinh, nhiệt độ, tính kích ứng... Các cơ sở y tế không được cấp phép hoặc không thực hiện đúng quy trình có thể đưa vi khuẩn có hại vào đường tiêu hóa của người bệnh. Đôi khi, lượng chất lỏng chảy ra từ quá trình thụt rửa đại tràng có thể cuốn trôi vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh ra khỏi ruột già.

Công khai quảng cáo dụng cụ thải độc bằng cà phê.

Nguy cơ nguy hiểm nhất khi thụt tháo là chọc thủng ruột trong lúc đưa ống dẫn dịch rửa qua hậu môn vào trực tràng. Các triệu chứng sớm của thủng ruột bao gồm đau, sốt, ớn lạnh và buồn nôn. Thủng ruột là một trường hợp khẩn cấp và có thể gây tử vong.

Không những vậy, đưa thuốc theo con đường trái tự nhiên, sẽ đẩy hệ vi sinh đường ruột vào trạng thái mất cân bằng. Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng, không có bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào cho thấy việc detox thải độc hoặc làm sạch thực sự có liên quan đến loại bỏ độc tố khỏi cơ thể hoặc cải thiện sức khỏe. Ngoài ra, các quy trình làm sạch đại tràng hoặc thụt rửa - một phương pháp giải độc phổ biến, “có thể có tác dụng phụ, một số trong đó có thể nghiêm trọng”.

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Thành Khiêm, Viện nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ - U.S. National Cancer Institute đã có báo cáo về 3 trường hợp tử vong có thể liên quan đến thụt cà phê. Các tạp chí y khoa uy tín như Endoscopy, American Journal of Gastroenterology, Mayoclinic cũng thông báo trên trang của họ về thực tế việc làm sạch ruột có thể gây hại, bỏng trực tràng, thậm chí tử vong.

Vì vậy, thụt tháo đại tràng là một phương pháp điều trị cần được chỉ định bởi các bác sỹ chuyên khoa và được thực hiện tại các cơ sở y tế có cấp phép.

Theo bác sĩ Khiêm, thay vì áp dụng các phương pháp không chính thống, mỗi người nên tự bảo vệ hệ tiêu hóa bằng cách uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, rau củ… Đồng thời hạn chế bia rượu, thịt đỏ, đồ ăn nhiều dầu mỡ. Thường xuyên vận động cũng giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Có nhiều cách tiếp cận tốt hơn để giảm cân bền vững và lành mạnh. Ăn nhiều trái cây và rau quả, tăng lượng chất xơ và nước, ngủ đủ 6 đến 8 tiếng vào ban đêm và tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần. Một lối sống lành mạnh sẽ dẫn đến một hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

Mai Ngọc

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/thuc-hu-thai-doc-bang-ca-phe-i699797/