Thực hư FIFA hỗ trợ 100 triệu USD cho Việt Nam làm sân vận động

Những ngày qua thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, cụ thể là 1 tài khoản TikTok cho rằng FIFA đầu tư 100 triệu USD cho Việt Nam xây dựng.

Thông tin FIFA hỗ trợ 100 triệu USD để Việt Nam xây dựng sân vận động khiến người dân nói chung, người yêu bóng đá nói riêng vô cùng quan tâm. Nhiều người cho rằng, nếu thông tin này là chính xác thì Việt Nam sẽ có một sân vận động rất lớn, tiện nghi, hiện đại.

Mới đây, một tài khoản Tiktok chai sẻ: "FIFA đồng ý giải ngân 120 triệu USD cho Việt Nam xây dựng 2 sân vận động 50.000 và 100.000 chỗ ngồi. Sân vận động này dự kiến khởi công vào tháng 3/2024. 30 triệu USD sẽ dành cho giải phóng mặt bằng, còn lại toàn bộ quá trình xây dựng sân vận động sẽ do FIFA và đối tác của FIFA làm". Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi với hàng triệu người tiếp cận.

SVĐ Mỹ Đình.

Tuy nhiên, mới đây nhất, lãnh đạo VFF đã lên tiếng phủ nhận đây chỉ là tin đồn và không có thật. Vị này khẳng định, theo đúng nguyên tắc của FIFA đưa ra rất rõ ràng đối với các Liên đoàn thành viên, SVĐ của nước nào thì nước đó phải tự đứng ra xây dựng. Nhiều nước trên thế giới xin đăng cai tổ chức World Cup phải tự đầu tư nâng cấp chất lượng cở sở hạ tầng, vì thế không có chuyện FIFA sẽ tài trợ tiền để xây sân vận động.

Cũng theo lãnh đạo VFF, FIFA có hỗ trợ cho các liên đoàn thành viên theo từng năm một. Tuy nhiên đó là các hoạt động trọng điểm được các Liên đoàn thành viên báo cáo và giải trình rõ trước khi FIFA xem xét và phê duyệt.

Hiên nay, SVĐ Mỹ Đình vẫn đang là SVĐ hiện đại nhất Việt Nam với sức chứa 40.192 chỗ ngồi. Đây là trung tâm của Khu liên hợp thể thao quốc gia Việt Nam. Sân chính thức được khánh thành vào tháng 9/2003 và là địa điểm chính của Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2003 vào cuối năm đó, bao gồm tổ chức lễ khai mạc, bế mạc cũng như các nội dung thi đấu môn điền kinh và các trận đấu môn bóng đá nam. Đây là sân nhà chính của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam từ năm 2003. Sân thường tổ chức các trận thi đấu hoặc giao hữu quốc tế khi có đội tuyển tham gia.

SVĐ Mỹ Đình có 4 khán đài. Các khán đài A và B (tương ứng phía Đông và phía Tây) có 2 tầng; cao 25,8m; được che phủ bởi mái che nặng 2.300 tấn. Trong khi đó, 2 khán đài C và D (tương ứng phía Nam và phía Bắc) cao một tầng 8,4m.

Mặt sân cỏ có kích thước 105x68m, bao quanh là đường chạy điền kinh 8 làn và các cơ sở thể thao khác.

Chức năng chính của sân phục vụ bóng đá và điền kinh với 8 đường chạy vòng 400m và 10 đường chạy thẳng 110m. Ngoài ra, mô hình SVĐ Mỹ Đình còn có 2 sân nhảy cao; 2 sân ném tạ, ném lao; 2 sân nhảy sào kép và 2 khu vực dành cho môn nhảy xà kép (Ảnh: Mạnh Quân).

Được biết, SVĐ Mỹ Đình được xây dựng với chi phí 1.300 tỷ đồng (tương đương với 53 triệu USD, tỷ giá năm 2003).

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/thuc-hu-fifa-ho-tro-100-trieu-usd-cho-viet-nam-lam-san-van-dong-82319.html