Thực hiện tốt mục tiêu trồng cây phân tán

Thực hiện Đề án 'Trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025' của Thủ tướng Chính phủ, đi đôi với trồng rừng, tỉnh Phú Thọ chỉ đạo đẩy mạnh công tác trồng cây phân tán, phấn đấu đến hết năm 2025 trồng mới 10 triệu cây xanh để góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển kinh tế- xã hội. Để đạt được mục tiêu, các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương tăng cường huy động nguồn lực xã hội, thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn triển khai để trồng và bảo vệ cây xanh.

Đoàn viên thanh niên xã Thanh Đình, TP Việt Trì tích cực trồng cây phân tán trên địa bàn, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Hiện thực hóa nội dung của Đề án, tỉnh ban hành Kế hoạch số 1466/KH-UBND ngày 13/-04/2021 về trồng cây xanh phân tán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mỗi năm trồng mới từ 1,5-2,4 triệu cây xanh phân tán, cây bóng mát nơi công viên khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong các cơ quan, đơn vị, nơi công cộng, trường học, các tuyến đường giao thông, vùng nông thôn trồng cây xanh và ở tất cả những nơi có thể trồng được để cây phát triển lâu dài… nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Tỉnh chỉ đạo, đạt mục tiêu kế hoạch cần sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị- xã hội, địa phương và cộng đồng dân cư, trong đó việc huy động nguồn lực phục vụ công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh phân tán đóng vai trò quyết định. Cả hệ thống chính trị cần tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội, thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn triển khai để trồng và bảo vệ cây xanh. Chú trọng huy động vốn từ xã hội hóa, vốn đóng góp hợp pháp của các doanh nghiệp và vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân tham gia trồng rừng, trồng cây thông qua các dự án tài trợ hoặc sáng kiến thành lập quỹ trồng cây xanh của các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội,… Đồng thời, kết hợp thực hiện lồng ghép các chương trình đầu tư công của Nhà nước như: Kế hoạch phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; các dự án phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng khu công nghiệp, công sở, làm đường giao thông có hạng mục trồng cây xanh được các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác,… Song song với đó, tích cực huy động nguồn lực về lao động, sự tình nguyện tham gia của các tổ chức, đoàn thể, quần chúng, các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

Xác định việc trồng, chăm sóc cây xanh, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại là tiền đề để Việt Trì hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc cây xanh phân tán. Từ đường phố, công viên, vườn hoa, trụ sở, trường học, bệnh viện, công trình công cộng hay trong vườn nhà…, thành phố đều huy động xã hội hóa để phủ xanh nhiều loại cây, đưa phong trào trồng cây thành việc làm thường xuyên và thiết thực. Từ năm 2020 đến nay, thành phố đã trồng mới khoảng 60.000 cây xanh phân tán tại 21 phường, xã. Những loại cây được thành phố lựa chọn là bàng Đài Loan (Trung Quốc), sao đen... Nguồn lực trồng cây phân tán chủ yếu được huy động trong nhân dân, tổ chức, cá nhân.

Cùng với các cấp, địa phương, MTTQ và các tổ chức thành viên cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia đóng góp nguồn lực, công lao động trồng, chăm sóc cây phân tán trên địa bàn. Việc trồng, chăm sóc cây xanh được MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện gắn với phong trào, chương trình cụ thể, phù hợp với kế hoạch hoạt động của mỗi đơn vị. Trong đó, Hội Nông dân các cấp vận động, khuyến khích hội viên, đoàn viên tích cực trồng cây phủ đất trống, làm xanh hóa vườn, hàng rào, ngõ, trồng cây xanh ven đường, tham gia xây dựng các tuyến đường hoa… ở địa bàn nông thôn. Các cấp bộ đoàn triển khai trồng, chăm sóc cây xanh gắn với công trình xây dựng “Hàng cây thanh niên”, “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu”...Đồng chí Nguyễn Thanh Huyền - Trưởng ban Phong trào, Tỉnh đoàn thanh niên thông tin: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các đơn vị đoàn cấp huyện tích cực vận động các tổ chức Đoàn, huy động đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn tham gia trồng mới cây xanh, thành lập và duy trì đội thanh niên xung kích tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, góp phần cải thiện, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong năm 2022, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã trồng 7km hàng cây thanh niên, hơn 178.500 cây phân tán.

Theo đồng chí Trương Quang Đăng - Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, việc trồng, chăm sóc cây phân tán đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ, tầng lớp nhân dân tham gia. Chỉ tính riêng năm 2022, toàn tỉnh trồng trên 1,9 triệu cây phân tán. Để đạt mục tiêu trồng cây phân tán, các địa phương, đơn vị cần tổ chức trồng cây đúng thời vụ, thực hiện thường xuyên, lâu dài và đảm bảo phù hợp. Sau khi trồng, công tác chăm sóc, bảo vệ phải được đặc biệt quan tâm, gắn trách nhiệm quản lý, chăm sóc cây đến từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng dân cư đối với công tác phát triển rừng và trồng cây xanh...

Khánh Duy

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//nong-lam-nghiep/thuc-hien-tot-muc-tieu-trong-cay-phan-tan/190920.htm