Thực hiện thực chất phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí

Đây là đề nghị của ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua các Hội Nhà báo khu vực miền Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024, diễn ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sáng 27-12.

Hội Nhà báo khu vực miền Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh gồm các tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2023, các Hội Nhà báo thành viên trong cụm đã tập trung củng cố, kiện toàn ban thư ký các chi hội theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan báo chí trong việc quản lý, rèn luyện đạo đức của hội viên nhà báo. Hoạt động của các chi, liên chi hội và câu lạc bộ nhà báo trực thuộc có những chuyển biến tích cực, đổi mới phương thức, nội dung hoạt động theo hướng thiết thực, cụ thể, gắn với các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng tốt nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo hội viên. Đặc biệt, chi, liên chi hội và câu lạc bộ nhà báo trực thuộc đã triển khai tốt giao ước thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách phía Nam Trần Trọng Dũng đề nghị Cụm thi đua các Hội Nhà báo khu vực miền Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh thực hiện hiệu quả, thực chất phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”

Năm 2023, tham gia giải báo chí quốc gia, các giải báo chí chuyên ngành và hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, các chi, liên chi hội và câu lạc bộ nhà báo trực thuộc trong cụm đoạt nhiều giải cao, khẳng định được thương hiệu và uy tín nghề nghiệp.

Năm 2023, các chi hội thuộc Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước tiếp tục đoạt các giải báo chí như: Gỉai khuyến khích Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 4; giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên hồng) năm 2023 có 1 tác phẩm đoạt giải khuyến khích; Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 có 1 tác phẩm đoạt giải A, 1 giải B, 1 giải khuyến khích cấp trung ương; Giải báo chí về Đông Nam Bộ lần thứ nhất năm 2023, đoạt 2 giải nhì, 4 giải khuyến khích; giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” có 1 tác phẩm đoạt giải khuyến khích...

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề mang tính thực tiễn, tập trung vào những hạn chế, tồn tại của năm 2023. Trong đó, ông Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh gợi ý nên thành lập các chi hội nhà báo đồng hương tại các tỉnh, thành phố và ý kiến về một số bất cập trong công tác thi đua khen thưởng.

Ông Lê Hữu Phước, Chủ tịch Hội Nhà báo Bình Dương trao đổi kinh nghiệm về công tác triển khai học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong cán bộ, hội viên, nhà báo; đồng thời cho biết, Bình Dương đã thành lập Ban chỉ đạo nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh, do Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng ban, bước đầu đã đạt những kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Thế Lực, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh và ông Hồ Văn Chừng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai cho rằng: Công văn số 5169-CV/BTCTW ngày 6-6-2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc ban hành danh mục các chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của các địa phương ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư, tình cảm, băn khoăn của lãnh đạo các hội, nhất là Hội nhà báo. Vì công văn quy định, trưởng các hội cấp tỉnh do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ được xếp ở bậc 3 của cấp phó, trưởng các sở, ban, ngành và phó các hội được xếp bậc 3 của cấp trưởng phòng là không hợp lý.

Các đơn vị trong cụm ký kết giao ước thi đua năm 2024

Hội nghị đã thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nhà báo thực hiện tốt 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; thực hiện tốt phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”...

Trao cờ luân lưu cho Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai làm cụm trưởng năm 2024

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách phía Nam Trần Trọng Dũng đề nghị: Năm 2024, Cụm thi đua các Hội Nhà báo khu vực miền Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh cần thực hiện hiệu quả, thực chất phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”, nhất là đạo đức người làm báo. Tích cực tham gia Hội báo toàn quốc năm 2024 với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Tiên phong, đổi mới, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân" tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội và quản lý hội viên trong các cơ quan báo chí, nhất là những hội viên là phóng viên thường trú. Thực hiện tốt kinh tế báo chí...

Hội nghị đã tổ chức bình xét thi đua và ký kết giao ước năm 2024, đồng thời trao cờ luân lưu cho Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai làm cụm trưởng năm 2024.

Hoàng Thu

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/152349/thuc-hien-thuc-chat-phong-trao-xay-dung-moi-truong-van-hoa-trong-co-quan-bao-chi