Thực hiện Nghị quyết 98 của Ban Thường vụ Thành ủy: Tạo bước chuyển trong công tác bảo vệ môi trường

Ngày 15/4/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn ban hành Nghị quyết số 98-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025 (Nghị quyết số 98). Nghị quyết có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững kinh tế – xã hội của thành phố Lạng Sơn nói chung, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) nói riêng.

Học sinh Trường THCS Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn bỏ phế liệu vào “Ngôi nhà xanh”

Qua 3 năm thực hiện, Nghị quyết số 98 ngày càng đi vào cuộc sống và dần tạo chuyển biến cả trong nhận thức lẫn hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị – xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong BVMT.

Bài bản trong triển khai thực hiện

Những năm trước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại một số phường, xã chưa được quan tâm thực hiện đúng mức; nhận thức và ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ; hệ thống tổ chức quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ quản lý giám sát về môi trường còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng; việc huy động sức mạnh tổng hợp của cộng đồng và vai trò giám sát thực thi pháp luật của các tổ chức chính trị – xã hội về công tác BVMT chưa thật sự hiệu quả. Trước thực tế đó, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy ban hành Nghị quyết số 98, phấn đấu trên 98% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý hợp vệ sinh theo đúng quy định về BVMT.

Từ năm 2020 đến nay, toàn thành phố tổ chức được trên 1.000 buổi tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 với trên 70.300 lượt người tham gia; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở được trên 2.700 lượt…

Ông Phạm Công Cường, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Dân vận Thành ủy cho biết: Việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt được thành phố Lạng Sơn xác định là việc làm quan trọng để từng bước nâng cao chất lượng môi trường; đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ xã hội và BVMT. Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 98, chúng tôi đã tham mưu BTV Thành ủy quán triệt, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết đề ra. Đến nay, công tác BVMT trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực BVMT được quan tâm; công tác tham mưu xử lý, giải quyết các hành vi vi phạm được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, kiên quyết, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, 100% chi, đảng bộ trực thuộc, UBND thành phố, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đơn vị tại thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 98 và đưa các chỉ tiêu của nghị quyết vào chương trình công tác hằng năm, định kỳ sơ kết, kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện. Từ khi ban hành Nghị quyết số 98 đến nay, Thành ủy, UBND thành phố đã ban hành 33 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện; các chi, đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, hội quần chúng đã ban hành trên 100 văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết 98 tại địa bàn, cơ quan, đơn vị.

Từ năm 2020 đến nay, toàn thành phố tổ chức được trên 1.000 buổi tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 với trên 70.300 lượt người tham gia; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở được trên 2.700 lượt… Nội dung tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cơ quan tổ chức trên địa bàn thực hiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt; sử dụng túi nilon thân thiện với môi trường, túi giấy dùng 1 lần, hạn chế dùng sản phẩm, vật dụng bằng nhựa khó phân hủy…

Ông Hoàng Văn Chuyền, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Trại cho biết: Hằng năm, trong nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đều đề ra chỉ tiêu cụ thể về công tác đô thị, trong đó có nhiệm vụ BVMT, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo UBND phường xây dựng, ban hành các kế hoạch, chương trình thực hiện các chuyên đề ra quân vệ sinh môi trường nhân dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn; tổ chức cho người dân, 100% tổ liên gia trên địa bàn ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường trong dịp lễ hội đầu năm, xây dựng các tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị. Trong 3 năm trở lại đây, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phường có nhiều thay đổi, việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định của người dân đã cơ bản nền nếp; ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc giữ vệ sinh chung được nâng lên, cơ bản ko còn tình trạng để rác bừa bãi trên các tuyến đường, vỉa hè, nơi công cộng.

Học sinh phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn bỏ phế liệu vào mô hình “Ngôi nhà xanh”

Môi trường cải thiện rõ rệt

Hằng ngày, vào khoảng 17 giờ, các hộ dân sinh sống tại đường Thân Cảnh Phúc, khối 5, phường Hoàng Văn Thụ cùng mang rác ra ngoài để xe thu gom rác của Công ty TNHH Huy Hoàng đến thu gom. Việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định đã trở thành thói quen, nền nếp của người dân nơi đây. Bà Lý Thúy Liên, người dân sinh sống tại đây cho biết: Trước kia, mỗi nhà mang xô rác để ra vỉa hè vào những khung giờ khác nhau, thường rác trong nhà đầy xô đựng, tôi xách ra ngoài để khi nào tiện thì xe thu gom lấy. Nhưng từ khi được nhắc nhở, quán triệt quy định giờ đổ rác, nơi đổ rác, theo lịch trình lấy rác của đơn vị thu gom, thì các hộ chấp hành tốt. Không chỉ giữ vệ sinh nhà mình, chúng tôi còn thường xuyên ra quân dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh văn minh tuyến phố.

Không riêng các hộ trên đường Thân Cảnh Phúc, các hộ dân của khối 5 đều chấp hành quy định đảm bảo vệ sinh môi trường. Tháng 1/2023, Nhân dân và cán bộ khối 5 được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác BVMT về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Bà Dương Thị Thanh Thủy, Bí thư chi bộ, Khối trưởng khối 5, phường Hoàng Văn Thụ cho biết: Khối có hơn 200 hộ, hơn 800 nhân khẩu. Thực hiện Nghị quyết số 98 của BTV Thành ủy, đảng viên trên địa bàn đã phát huy vai trò nêu gương, tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc; các hộ dân đều nâng cao ý thức, thực hiện giờ đổ rác, nơi đổ rác, bước đầu đã phân loại rác tại gia đình, đồng thời tích cực ra quân vệ sinh môi trường hằng tháng, cảnh quan môi trường khối xanh – sạch – đẹp hơn.

Không chỉ khối 5, hiện nay, thành phố có 77/87 thôn, tổ dân phố thực hiện thu gom rác, đổ rác theo giờ (đạt 88% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra). Còn 10/87 thôn ở 3 xã: Hoàng Đồng, Mai Pha, Quảng Lạc do dân cư không tập trung, xa địa bàn trung tâm thành phố, khối lượng rác thải sinh hoạt ít, đường đi lại còn khó khăn nên chưa thực hiện việc thu gom rác tập trung. Từ năm 2020 đến nay, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý hợp vệ sinh theo đúng quy định của pháp luật về BVMT đạt 96% (đạt 98% so với mục tiêu Nghị quyết 98).

Ông Đinh Trọng Cảnh, Giám đốc Công ty TNHH Huy Hoàng – đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố cho biết: Từ khi có Nghị quyết 98, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên thành phố có chuyển biến rất tích cực, người dân có thói quen đổ rác đúng giờ, số lượng thùng rác trên đường phố giảm đi rất nhiều. Hiện nay, công ty có khoảng 200 công nhân, 20 xe rác, duy trì 3 – 4 kíp trực quét, vệ sinh các tuyến phố chính trong nội thành, với khối lượng rác toàn thành phố trên 120 tấn/ngày. Thời gian tới, công ty sẽ cấp phát túi tự phân hủy lần đầu để các hộ phân loại rác tại gia đình, từ những lần sau chúng tôi sẽ đổi túi tự phân hủy để lấy phế liệu từ các hộ dân, qua đó giảm bớt lượng rác thải, dễ dàng cho công tác vận chuyển, xử lý rác.

Điểm nhấn trong thực hiện Nghị quyết số 98, thành phố đã huy động được các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, người dân trên địa bàn tham gia công tác vệ sinh môi trường với nhiều mô hình, việc làm cụ thể. Điển hình như: Thành đoàn có chương trình ra quân bảo vệ dòng sông quê hương; Hội Cựu chiến binh thành phố chung tay làm sạch và BVMT; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; khu dân cư ra quân “Ngày chủ nhật xanh”…

Đặc biệt, từ giữa tháng 10/2023 đến nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã lắp đặt, đưa vào sử dụng trên 60 mô hình “Ngôi nhà xanh”. Mô hình được thiết kế bằng khung thép chắc chắn, lợp mái tôn, bọc lưới thép xung quanh, được đặt tại khu dân cư, trường học, cơ quan; để thu gom rác thải tái chế, gây quỹ hoạt động an sinh xã hội.

Trên cơ sở kết quả đạt được, để tiếp tục thực hiện tốt công tác BVMT trong thời gian tiếp theo, BTV Thành ủy đã ban hành Kết luận 1147 ngày 13/10/2023 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 98. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, hội quần chúng trên địa bàn thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 98 tới đông đảo đảng viên, Nhân dân, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nghị quyết, nhất là vai trò của đảng viên đang công tác, tại nơi cư trú; nhân rộng các mô hình BVMT; duy trì chủ nhật xanh…

XUÂN HƯƠNG - DƯƠNG DUYÊN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/622335-thuc-hien-nghi-quyet-98-cua-ban-thuong-vu-thanh-uy-tao-buoc-chuyen-trong-cong-tac-bao-ve-moi-truong.html