Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử

Sáng 20-5, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và huyện Phúc Thọ.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong làm việc với lãnh đạo quận Nam Từ Liêm.

Tham gia đoàn kiểm tra có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cùng đại diện một số đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của quận Nam Từ Liêm, đến nay, trên địa bàn quận có 26 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 1 trường hợp được phát hiện ở cộng đồng vào ngày 13-5, tại chung cư Vinhome Skylake, Mỹ Đình 1, là F1 của bệnh nhân 3.634. Trên địa bàn quận có 80 trường hợp F1 được đưa đi cách ly tập trung và 100% có kết quả âm tính. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, quận đã chủ động rà soát phát hiện người nghi nhập cảnh trái phép, quản lý chặt chẽ di biến động người nước ngoài lưu trú trên địa bàn.

Về công tác bầu cử, tính đến ngày 20-5, quận đã thực hiện niêm yết tổng cộng 146.534 cử tri. Về cơ bản, các khu vực bỏ phiếu bảo đảm trang trọng, văn minh, an toàn, vệ sinh môi trường, đúng quy định, phục vụ tốt công tác bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19.

Trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội là nơi các trường hợp F1 thực hiện cách ly y tế.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và đoàn đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội.

Ngay sau đó, Đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Hiệp Thuận và làm việc với lãnh đạo huyện Phúc Thọ tại trụ sở UBND xã về công tác bầu cử cũng như phòng, chống dịch Covid-19.

Báo cáo của lãnh đạo xã Hiệp Thuận cho biết, trên địa bàn xã có 8 trường hợp F0, 120 trường hợp F1 và 715 trường hợp F2. Kể từ ngày 9-5 đến nay, toàn xã thực hiện cách ly y tế, với 14 chốt trực chính và 20 chốt phụ, bảo đảm trực 24/24 giờ để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Về công tác bầu cử, tính đến ngày 20-5, toàn xã có 7.917 cử tri, trong đó có 431 cử tri là F2 nên xã đã xây dựng phương án vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm bầu cử đúng luật.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, đại diện lãnh đạo huyện Phúc Thọ cho biết, thời gian qua, các cấp chính quyền của huyện luôn chủ động phương án phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, trong đó, chú trọng kiểm soát tại các chốt chặn không cho người dân ra khỏi khu vực cách ly để bảo đảm khoanh vùng triệt để. Cùng với đó, huyện đã bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm cho nhân dân...

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo xã Hiệp Thuận và huyện Phúc Thọ.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải yêu cầu các địa phương chú trọng việc kiểm soát các nguồn lây, trong đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền và giám sát chặt đối với các trường hợp F2 đang thực hiện cách ly y tế tại nhà. Đồng thời, tiếp tục truy vết thần tốc các trường hợp liên quan ca bệnh F0, F1, F2 (nếu có)...

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị, địa phương và các thành viên trong đoàn kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu các đơn vị triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung cao độ để cuộc bầu cử được tổ chức thành công tốt đẹp.

“Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau giúp người dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình là hết sức quan trọng. Cùng với đó, cần tiếp tục rà soát toàn bộ các tài liệu, ấn phẩm, hòm phiếu, phiếu bầu… cũng như di biến động của cử tri trên địa bàn để bầu đúng, bầu đủ và đúng luật”, đồng chí Nguyễn Văn Phong lưu ý.

Hòm phiếu được đặt tại Trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội để các cử tri đang thực hiện cách ly y tế bỏ phiếu.

Đối với quận Nam Từ Liêm, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu chú trọng các lực lượng chuyên gia, người lao động nước ngoài đang cư trú trên địa bàn nhưng hằng ngày đi làm việc tại hai vùng dịch của tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.

“Là địa bàn có mật độ dân cư đông sinh sống tại các khu chung cư, việc kiểm soát dịch Covid-19 trong cộng đồng hết sức quan trọng. Vì thế, quận phải chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch theo cấp độ cao hơn và các kịch bản khác nhau để không bị động nếu dịch lan rộng. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính, hạn chế việc tiếp xúc của người dân để tránh tập trung đông người tại nơi công cộng”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Với huyện Phúc Thọ, đồng chí Nguyễn Văn Phong bày tỏ sự chia sẻ của lãnh đạo thành phố với những khó khăn của người dân xã Hiệp Thuận khi thực hiện cách ly y tế toàn xã. Đồng thời, đánh giá cao sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của xã cũng như huyện Phúc Thọ trong triển khai phương châm “4 tại chỗ” để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị công tác bầu cử.

“Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cấp chính quyền của huyện không được chủ quan, lơ là mà phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án bầu cử cho cử tri ở khu vực đang cách ly y tế, trong đó lưu ý các trường hợp F2 phải bỏ phiếu tại nhà. Cùng với tiếp tục quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân ở khu vực cách ly y tế, huyện phải kiểm soát chặt các trường hợp F2 đang cách ly tại nơi cư trú để công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Đình Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/1000037/thuc-hien-dong-bo-cac-giai-phap-bao-dam-an-toan-phong-chong-dich-covid-19-phuc-vu-bau-cu