Thực hành bộ tiêu chuẩn ESG giúp doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng

Tại hội thảo 'Thực hành ESG-Hướng đi cho ngành VLXD' do Saigon Times Group tổ chức, các chuyên gia cho rằng việc thực hành bộ tiêu chuẩn ESG để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững đang dần trở thành hoạt động quan trọng.

Quang cảnh buổi tọa đàm “Thực hành ESG-Hướng đi cho ngành VLXD”.

Ông Nguyễn Công Bảo, Giám đốc điều hành Xi măng Fico Tây Ninh chia sẻ: “Việc thực thi bộ tiêu chuẩn ESG đã giúp doanh nghiệp phát triển vững vàng. Khi thực thi tốt ESG, doanh nghiệp sẽ giữ chân được và thu hút được nhân tài. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được chính quyền đánh giá giao khi có chiến lược phát triển bền vững”.

Đồng quan điểm này, ông Đinh Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch Hội VLXD Việt Nam, nhấn mạnh đừng nghĩ rằng ESG sẽ chỉ dành cho những doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu hay xuất khẩu.

Hiện nay, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam cũng rất chú trọng ESG, nghĩa là các đơn vị trong nước nếu muốn hợp tác với nước ngoài cũng phải hướng đến tiêu chuẩn này. Nếu không thực hiện ESG, nguy cơ về dài hạn doanh nghiệp cũng không thể tham gia chuỗi cung ứng ngay trên sân nhà của mình.

Thái Ca

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/thuc-hanh-bo-tieu-chuan-esg-giup-doanh-nghiep-tham-gia-chuoi-cung-ung-post109598.html