Thúc đẩy xây dựng xã hội học tập

BHG - Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh luôn chú trọng đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT) và phong trào học tập suốt đời, khuyến khích, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho mọi công dân trong xã hội được tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời, từng bước xây dựng tỉnh Hà Giang thành xã hội học tập.

Với đặc thù địa bàn rộng, trình độ dân trí của người dân không đồng đều, nhận thức về vị trí, vai trò, công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập của một số cấp ủy, chính quyền và một bộ phận nhân dân chưa sâu sắc, đầy đủ. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao nên phong trào xây dựng cộng đồng, đơn vị học tập ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện và kinh phí hỗ trợ cho hoạt động Hội Khuyến học cấp xã, phường, thị trấn chưa đáp ứng yêu cầu... là những khó khăn không nhỏ cho công tác KHKT trên địa bàn.

Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng học sinh vượt khó học giỏi của xã Hố Quáng Phìn (Đồng Văn).

Để thúc đẩy phong trào KHKT và học tập suốt đời trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, lồng ghép công tác khuyến học, xây dựng các mô hình học tập với các phong trào khác của tỉnh như: Tổ chức các cuộc thi về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu với nhiều hình thức (văn nghệ, tiểu phẩm sân khấu hóa, các cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến); tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… tại các đơn vị trường học và các địa phương. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động phát triển hội viên, đến nay toàn tỉnh có 4.051 Hội, Chi hội, Ban Khuyến học với tổng số 336.975 hội viên, chiếm 35,91% dân số toàn tỉnh.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Sèn Chỉn Ly cho biết: Các cấp Hội Khuyến học đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện cho mọi công dân được tiếp cận bình đẳng, công bằng trong học tập. Tăng cường vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân duy trì thói quen tự học, ý thức học tập suốt đời phù hợp với điều kiện của cá nhân. Đẩy mạnh hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên, Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, tạo điều kiện học tập, thường xuyên khen thưởng, động viên học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi, giúp đỡ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn yên tâm bám lớp, bám trường. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã gắn kết, phối hợp với các cấp, ngành, lực lượng vũ trang, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, trường học chung tay xây dựng xã hội học tập. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đăng ký xây dựng các danh hiệu học tập. Đến nay, toàn tỉnh có 1.820 dòng họ đăng ký danh hiệu “Dòng họ học tập”; 148.810 gia đình đăng ký danh hiệu “Gia đình học tập”; 1.812 cộng đồng đăng ký “Cộng đồng học tập”.

Đặc biệt, thời gian qua, các cấp Hội đã nỗ lực triển khai mô hình “Công dân học tập” với 131.129 người đăng ký (ước khoảng 19,5% số công dân trong toàn tỉnh). Theo đó, mỗi công dân nỗ lực thực hiện theo các tiêu chí khung của 3 nhóm năng lực cốt lõi (Năng lực tự học, học tập suốt đời; Năng lực sử dụng những công cụ tương tác; Năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội). Với mục tiêu phấn đấu 30% người lao động trong gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập (thôn, bản, tổ dân phố và tương đương); 50% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Công dân học tập”, hiện nay các cấp Hội đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân; tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời; triển khai thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho mọi công dân học tập thường xuyên, liên tục; triển khai sâu rộng bộ tiêu chí đánh giá, nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn.

“Thời gian tới, Hội Khuyến học các cấp tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đẩy mạnh công tác KHKT, xây dựng phong trào học tập suốt đời trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng. Phát triển Quỹ Khuyến học theo hướng đa dạng, hiệu quả cao, hỗ trợ kịp thời cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tạo điều kiện thuận lợi để mọi công dân được học tập thường xuyên nhằm nâng cao trình độ dân trí, trình độ lao động, sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương” - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Sèn Chỉn Ly cho biết thêm.

Bài, ảnh: YÊN HOA

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202309/thuc-day-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-c200546/