Thúc đẩy hợp tác lâu dài giữa tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) và Việt Nam

Ngày 29/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) do Thống đốc Oishi Kengo dẫn đầu, nhân dịp đoàn thăm Việt Nam từ ngày 27 - 31/8/2023.

Bộ trưởng Ngoại Giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thống đốc tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) Kengo Oishi. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chào mừng Thống đốc Oishi và đoàn Lãnh đạo tỉnh thăm Việt Nam vào đúng dịp hai nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; hoan nghênh và đánh giá cao những nỗ lực của Thống đốc Oishi trong thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, giao lưu giữa tỉnh Nagasaki và Việt Nam nói chung, với các địa phương Việt Nam nói riêng trong thời gian qua.

Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, nhanh chóng và toàn diện của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản với sự tin cậy chính trị cao, khẳng định Việt Nam coi hợp tác địa phương giữa hai nước là kênh hợp tác quan trọng, thực chất và hiệu quả để tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, lao động, thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Bộ trưởng đánh giá cao và cảm ơn Chính quyền tỉnh Nagasaki, cũng như cá nhân Thống đốc Oishi luôn quan tâm thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Nagasaki và Việt Nam, đặc biệt là với tỉnh Quảng Nam, nơi còn lưu giữ nhiều dấu tích kỷ niệm về quan hệ giao lưu giữa hai nước từ hơn 400 năm trước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Thống đốc Oishi thúc đẩy các doanh nghiệp của tỉnh đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực tính có thể mạnh như nông nghiệp chất lượng cao, ngư nghiệp, công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ...; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, qua đó tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác lâu dài giữa Nagasaki và Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại Giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thống đốc tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) Kengo Oishi. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thống đốc Oishi bày tỏ ấn tượng trước những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua; thông tin về kết quả hợp tác giữa tỉnh Nagasaki và tỉnh Quảng Nam và nhất trí ủng hộ mở rộng hợp tác giữa tỉnh Nagasaki với các địa phương khác của Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch....

Thống đốc đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng khoảng 3.000 người Việt Nam vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bày tỏ mong muốn mở rộng tiếp nhận thực tập sinh, điều dưỡng viên và lao động Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh xã hội Nhật Bản đang đối mặt với vấn đề già hóa dân số; cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc thuận lợi tại tỉnh.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/thuc-day-hop-tac-lau-dai-giua-tinh-nagasaki-nhat-ban-va-viet-nam-20230829185857505.htm