Thúc đẩy hoạt động ươm tạo tại các trường đại học

Trường đại học giữ một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp của quốc gia và ươm tạo khởi nghiệp là một cấu phần cần thiết để góp phần gia tăng số doanh nghiệp thành công. Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động ươm tạo tại các trường đại học trên địa bàn thành phố vẫn chưa có nhiều kết quả. Vì vậy, việc liên kết, tăng cường đào tạo, ươm tạo tại các trường đại học là một trong những hoạt động mà hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố hướng tới.

Liên kết, tăng cường đào tạo, ươm tạo tại các trường đại học là một trong những mục tiêu mà hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố hướng tới. TRONG ẢNH: Các đại biểu tìm hiểu gian hàng tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo SURF 2022. Ảnh: M.Q

Cuối tháng 11 vừa qua, Trường Đại học Đông Á chính thức thành lập và đi vào hoạt động không gian khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại tầng 9 của trường. Với mức đầu tư xây dựng ban đầu hơn 1 tỷ đồng trên tổng diện tích 800m2, không gian được thiết kế hiện đại, trẻ trung với 3 khu vực chính tương ứng các giai đoạn phát triển dự án.

Trong giai đoạn tiếp theo của dự án, không gian khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo sẽ được trang bị các thiết bị in 3D, máy cắt, khắc laser nhằm hỗ trợ hình thành những sản phẩm ban đầu từ những ý tưởng sáng tạo. Ông Lương Minh Sâm, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đông Á cho biết, không gian khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của trường sẽ trở thành địa chỉ hỗ trợ, bồi dưỡng các ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp của giảng viên, sinh viên; tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn liên quan đến đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp; kết nối, đồng hành với cộng đồng nghiên cứu, chuyên gia, doanh nghiệp… có ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp cần được hỗ trợ tại khu vực miền Trung và trên cả nước.

Có thể nói, việc khai trương không gian khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong trường đại học là một trong những hoạt động quan trọng để thúc đẩy hoạt động ươm tạo ngay tại trường học, thể hiện sự vào cuộc của trường trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố. Thực tế, lĩnh vực đổi mới sáng tạo vẫn còn một khoảng trống lớn tại trường đại học, còn ít startup xuất phát ngay trong nhà trường trên cả bình diện thành phố hay quốc gia.

Các ý tưởng từ sinh viên phải đối mặt với rất nhiều thách thức cần phải vượt qua như: tính mới của ý tưởng, công nghệ sản xuất, phương thức ứng dụng công nghệ để phục vụ ý tưởng, trình tự, thủ tục thương mại hóa công nghệ, về sở hữu trí tuệ... Ngoài ra, vấn đề về hạ tầng, chính sách, nhân lực, chương trình đào tạo, hợp tác liên kết mạng lưới cũng là rào cản lớn.

Trước thực tế trên, thời gian gần đây, thành phố đang tích cực triển khai các hoạt động thúc đẩy ươm tạo tại trường đại học, cụ thể, Sở Khoa học và Công nghệ giao cho Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng nhiệm vụ “Tư vấn thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp cho tổ chức có nhu cầu” để thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 21-12-2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc “Thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025.

Vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng đã thu thập thông tin và khảo sát nhu cầu thành lập cơ sở ươm tạo tại các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp, vườn ươm, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, trường đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm... Đến nay, có hai đơn vị tiên phong đăng ký và đủ điều kiện tham gia chương trình hỗ trợ thành lập cơ sở ươm tạo trong năm 2022, đó là Trường Đại học Đông Á và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng. Đầu tháng 11, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng đã tổ chức chương trình đào tạo quản lý vận hành và phát triển cơ sở ươm tạo cho 2 trường đại học trên.

Là người trực tiếp đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm cũng như ký kết hợp tác với một số trường đại học trên địa bàn thành phố về xây dựng cơ sở ươm tạo, ông Lý Đình Quân, Tổng Giám đốc Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn (Songhan incubator - SHi) cho biết, các trường đại học nên tập trung nhiều hơn nữa vào lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bởi nguồn nhân lực từ các trường đại học rất lớn, để làm tốt vai trò đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các trường cần xây dựng một kế hoạch “dài hơi”, trong đó cần tham khảo các chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp của thành phố. Song song đó, các trường cũng nên đầu tư vào xây dựng các cơ sở ươm tạo, tạo không gian sáng tạo, ươm tạo cho các bạn sinh viên có cơ hội phát triển dự án khởi nghiệp; đưa những mô hình, dự án khởi nghiệp tới các vườn ươm và tăng cường kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp giữa các trường đại học với nhau.

Để sinh viên có thể xây dựng ý tưởng khởi nghiệp tốt hơn, ông Trịnh Quốc Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) Đà Nẵng cho biết, VNPT đang xây dựng mô hình VNPT Student Lab. Đây là mô hình giúp sinh viên được trải nghiệm thực tế các dự án của VNP, cùng làm việc với đội ngũ lập trình viên chuyên nghiệp của VNPT và tiếp cận sâu hơn về các kiến thức, kỹ năng làm việc nhóm, phát triển phần mềm microservices... Việc tham gia thực tế từ sớm này giúp củng cố và góp phần định hướng công việc sau khi ra trường của mỗi cá nhân.

MAI QUẾ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5411/202212/thuc-day-hoat-dong-uom-tao-tai-cac-truong-dai-hoc-3932839/