Thuận Châu nâng cao chất lượng dân số

Những năm qua, huyện Thuận Châu đã triển khai thực hiện đồng bộ các đề án, mô hình dân số, nhằm tăng tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại; từng bước giảm thiểu tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, sinh con thứ ba trở lên; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng, tự nhiên..., góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Cán bộ chuyên trách dân số xã Bon Phặng (Thuận Châu) tư vấn, hướng dẫn người dân bản Phặng kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Cán bộ chuyên trách dân số xã Bon Phặng (Thuận Châu) tư vấn, hướng dẫn người dân bản Phặng kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Ông Lương Hùng Cương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu, cho biết: Huyện có 29 xã, thị trấn, trong đó nhiều xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; địa bàn rộng, phong tục tập quán ở một số vùng còn lạc hậu, ảnh hưởng đến công tác dân số. Trung tâm Y tế huyện đã củng cố, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dân số các bản, tiểu khu. Đưa chỉ tiêu dân số vào quy ước, hương ước của các bản, tiểu khu để người dân thực hiện, đây cũng là tiêu chí để đánh giá, bình xét các danh hiệu văn hóa ở khu dân cư. Đồng thời, triển khai hoạt động các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số, cung ứng dịch vụ phù hợp từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, như: Sàng lọc trước khi sinh và sơ sinh; tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân; giảm thiểu tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên...

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức hơn 260 buổi tuyên truyền, tư vấn, nói chuyện chuyên đề, khám sức khỏe tiền hôn nhân, giảm thiểu tảo hôn và kết hôn cận huyết thống cho vị thành niên, thanh niên và bệnh tan máu bẩm sinh (THALASSEMIA) tại các xã, trường học trên địa bàn huyện cho trên 7.200 lượt người; cấp phát hàng nghìn tờ rơi, băng đĩa, tài liệu truyền thông đến các xã, thị trấn. Nhờ vậy, nhận thức về công tác dân số từng bước được nâng lên, góp phần giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của huyện xuống còn 1,1%; tỷ lệ sinh con thứ 3 còn 17,3%; tỷ lệ tảo hôn còn 11,6%; số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh để sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 66,4%. Đã có gần 180 phụ nữ mang thai được khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

Thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, huyện duy trì câu lạc bộ “Bạn gái tiêu biểu” tại các trường THPT Bình Thuận, THPT Thuận Châu, THPT Co Mạ và THPT Tông Lạnh, với nhiều hoạt động từng bước thay đổi định kiến về giới, góp phần phòng chống bạo lực gia đình, giảm thiểu mất cân bằng giới tính.

Bon Phặng là xã vùng III của huyện Thuận Châu. Hiện nay, trên địa bàn xã không còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; hơn 70% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm còn hơn 10%. Chị Lò Thị Biên, bản Bon, xã Bon Phặng, chia sẻ: Gia đình tôi sinh được 2 con gái, các cháu đã lớn rồi, được cán bộ chuyên trách dân số xã thường xuyên tuyên truyền, con gái cũng quý như con trai, nên vợ chồng tôi không sinh con thứ 3, dừng lại ở 2 con để có điều kiện chăm sóc, nuôi dạy các con chu đáo.

Trong thời gian tới, huyện Thuận Châu tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác dân số trong tình hình mới; duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, mô hình dân số. Chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, vị thành niên, thanh niên; tổ chức lễ phát động chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các xã có mức sinh cao trên địa bàn huyện...

A Mua

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/thuan-chau-nang-cao-chat-luong-dan-so-41823