Thừa Thiên - Huế: Xe tải cơi nới giảm rõ rệt

Những tuần gần đây, tình trạng xe tải cơi nới đã giảm xuống rõ rệt, gần như vắng bóng nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ để kéo giảm cả ba tiêu chí về tai nạn giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đang chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, trong đó lấy xử lý nghiêm để nâng cao hiệu quả tuyên truyền đối với các lái xe và doanh nghiệp vận tải.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế kiểm tra phương tiện ô tô tải chấp hành quy định không cơi nới thùng xe. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN

* Xe tải đồng loạt tháo phần cơi nới

Trước đây, trên tuyến đường tránh Huế đi qua địa bàn thành phố Huế và thị xã Hương Thủy, có thể dễ dàng bắt gặp nhiều xe tải cơi nới “nghênh ngang” chở vật liệu đất, đá, gỗ dăm keo gây mất an toàn giao thông.

Tuy nhiên, những tuần gần đây, tình trạng này đã giảm xuống rõ rệt, gần như vắng bóng nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

Anh Châu Thanh Bảo Xiên, lái xe xe tải biển số 75H 013.10 chia sẻ: Nhằm tiết kiệm chi phí trong quá trình vận chuyển, trước đây hầu như các xe chở gỗ dăm keo đều cơi nới phần thùng để chở được nhiều hàng hơn. Với mức xử phạt nghiêm của lực lượng Cảnh sát giao thông hiện nay, chủ xe đã tự nguyện cắt phần cơi nới vượt độ cao, lái xe vì thế cũng yên tâm, nhất là vào mùa mưa.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đang vận hành Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ góp phần hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ trong tuần tra, xử phạt vi phạm tại chỗ hoặc “phạt nguội”. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN

Thiếu tá Lê Viết Hoàng Anh - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 1 cho biết, công tác tuần tra, xử lý phương tiện cơi nới thành thùng được triển khai theo kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trận tự an toàn giao thông của Bộ Công an và sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Phụ trách địa bàn dọc tuyến đường tránh Huế, nơi có nhiều mỏ khoáng sản đang hoạt động, hàng ngày các loại xe tải ra vào vận chuyển với mật độ lớn nên thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về tải trọng, tốc độ của phương tiện.

Giữa tháng 7/2022, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức cho hơn 60 doanh nghiệp vận tải cùng hàng trăm lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về giao thông đường bộ, tập trung vào các nội dung như không chở hàng quá khổ, quá tải; không vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện; không đậu, đỗ xe trái quy định; không tự ý cơi nới thành thùng xe, trường hợp tự ý cơi nới cần gỡ bỏ ngay sau khi ký cam kết; chấp hành nghiêm quy định về tốc độ và các quy định liên quan về vận tải hàng hóa bằng ô tô…

Phòng Cảnh sát giao thông cũng đề nghị các chủ bến, bãi, mỏ khoáng sản trên địa bàn ký cam kết không để xe chở quá tải cũng như từ chối cung cấp vật liệu cho các phương tiện cơi nới thành thùng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh đều tự giác chấp hành nghiêm việc cắt phần cơi nới ở thùng xe.

Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Khả Lâm Nguyễn Minh Thuần cho biết, doanh nghiệp hiện có 22 xe tải chuyên chở vật liệu xây dựng với trọng tải từ 17 – 17,5 tấn/xe và khi cơi nới thùng xe trọng tải tăng thêm khoảng 30%. Chấp hành quy định của pháp luật, hiện doanh nghiệp đã chủ động tháo dỡ toàn bộ phần cơi nới và mong muốn các doanh nghiệp vận tải khác cũng thực hiện nghiêm túc để đảm bảo sự cạnh tranh công bằng trong lĩnh vực vận tải hàng hóa.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế lập biên bản vi phạm một tài xế trên đoạn đường tránh Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN

* Kéo giảm 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế có nhiều diễn biến phức tạp, với chiều hướng gia tăng về số vụ, số người chết. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã có Công điện số 06/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông những tháng cuối năm.

Trong đó, nghiêm cấm can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông của lực lượng chức năng; đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang… phải gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không lái xe và có hình thức xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Từ cuối tháng 6 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế triển khai đợt cao điểm ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Kết quả đã phát hiện 6.115 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là các lỗi về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN

Theo Thượng tá Hồ Quốc Văn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng tiếp tục duy trì các đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt các nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông nhằm kiềm chế, giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người bị chết và số người bị thương; tránh tình trạng qua tháng cao điểm ra quân “đâu lại vào đó”.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông đang vận hành Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ với các camera chuyên dụng, độ phân giải cao được bố trí lắp đặt dọc trên tuyến Quốc lộ 1A. Hệ thống này với những tính năng hiện đại như giám sát ngày đêm tự động ghi hình, nhận dạng biển số, đo tốc độ, kiểm soát vượt đèn đỏ… góp phần hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ trong tuần tra xử phạt vi phạm tại chỗ hoặc “phạt nguội”.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế kiểm tra ô tô chở khách đoạn đường tránh Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN

Thượng tá Hồ Quốc Văn cho biết thêm, Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đang phát huy hiệu quả về nhiều mặt. Đặc biệt, góp phần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ của người dân, nhất là làm chủ tốc độ, không phóng nhanh, vượt ẩu. Nếu không có lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra tại thời điểm vi phạm, hệ thống sẽ cung cấp các thông tin cần thiết để cơ quan chức năng gửi thông báo kèm hình ảnh đến chủ phương tiện biết các lỗi để nộp phạt tiền vi phạm theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, từ hình ảnh của Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông đã gửi thông báo đến gần 8.490 chủ phương tiện điều khiển ô tô về các lỗi vi phạm như chạy quá tốc độ, vượt đèn tín hiệu.../.

Đỗ Trưởng/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thua-thien-hue-xe-tai-coi-noi-giam-ro-ret/253242.html