Thừa Thiên Huế: Không có 'vùng cấm' trong việc xử lý ô tô cơi nới thành thùng

Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế xử lý tình trạng ô tô cơi nới thành thùng bằng hình thức ký cam kết, tự giác tháo dỡ và không có 'vùng cấm' trong thực hiện.

Trước tình trạng xe quá tải, cơi nới thành thùng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông, gây bứt xúc trong nhân dân, Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông Thừa Thiên Huế phối hợp với các cơ quan ban ngành siết chặt kiểm soát, tiến hành kiểm tra tất cả các doanh nghiệp vận tải, các mỏ vật liệu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Xe cơi nới thành thùng buộc phải cắt bỏ trước sự giám sát của lực lượng cảnh sát giao thông

Đồng thời, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tổ chức cho hơn 60 doanh nghiệp vận tải cùng hàng trăm lái xe ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật về giao thông đường bộ. Yêu cầu các chủ doanh nghiệp tự giác tháo dỡ thùng xe tải cơi nới đúng với hồ sơ giấy tờ đăng kiểm theo quy định của pháp luật.

Đại diện doanh nghiệp vận tải Quốc Nhật cho biết, từ khi có công văn chỉ đạo của cơ quan chức năng, chúng tối đã tiến hành cắt bỏ những xe cơi nới, trong 10 xe thì chúng tôi đã tiến hành cắt 7 chiếc và tiếp tục cắt, do hiện nay gara quá tải.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, chưa đầy một tuần thực hiện, hàng chục xe tải, xe tải ben trên địa bàn đã bị kiểm tra, giám sát cắt bỏ thành thùng cơi nới. Công tác tuần tra, xử lý phương tiện cơi nới thành thùng được triển khai theo Kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của Bộ Công an, chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Ông Hồ Quốc Văn – Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thừa Thiên Huế (PC08) cho biết, để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đợt cao điểm này, trong 1 tuần qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Thừa Thiên Huế đã lập các kế hoạch chi tiết phù hợp với từng địa bàn quản lý để xử lý triệt để hành vi vi phạm nói trên; yêu cầu đặt ra là xử lý quyết liệt, không có “vùng cấm”; không chỉ xử lý vào ban ngày mà sẽ bố trí thêm các tổ công tác xử lý ban đêm khép kín địa bàn.

Ngoài ra, để xử lý dứt điểm đối với xe tải chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng bên cạnh công tác tuần tra, xử lý, Phòng Cảnh sát giao thông đã gặp gỡ, đề nghị các đầu bến, bãi, mỏ trên địa bàn ký cam kết không để cho xe chở quá tải, cũng như từ chối cung cấp cho các phương tiện cơi nới thành thùng nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thừa Thiên Huế Hồ Quốc Văn cho biết thêm, lực lượng giao thông xử lý rất cương quyết, một số cho doanh nghiệp tự tháo dỡ, số khác đưa về trụ sở để tháo dỡ. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ doanh nghiệp vận tải chấp hành không cao, chưa tự giác nên tình trạng xe cơi nới thành thùng vẫn còn tồn tại.

“Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định về tải trọng xe, kích thước thùng chở hàng tới lái xe, chủ xe, doanh nghiệp vận tải, chủ các mỏ đất, đá, khai thác khoáng sản… Nếu đơn vị nào không chấp hành, không tự giác mà vẫn cho phương tiện hoạt động trên đường thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý, sẽ lập biên bản và áp dụng các chế tài khác và phải khắc phục tại chỗ”, ông Hồ Quốc Văn nhấn mạnh.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thua-thien-hue-khong-co-vung-cam-trong-viec-xu-ly-o-to-coi-noi-thanh-thung-215690.html