Thừa Thiên Huế: Khắc phục nhanh hậu quả bão, khôi phục đời sống dân sinh

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 4 và mưa lũ gây ra, sớm ổn định đời sống dân sinh, sản xuất của nhân dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa thiên Huế Phan Quý Phương chỉ đạo các lực lượng khắc phục cây xanh gãy, đổ do bão số 4 trên địa bàn TP. Huế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa thiên Huế Phan Quý Phương chỉ đạo các lực lượng khắc phục cây xanh gãy, đổ do bão số 4 trên địa bàn TP. Huế.

Tập trung hỗ trợ bà con dựng lại nhà cửa, khắc phục hậu quả sau bão

Theo cập nhật về thiệt hại ban đầu do bão số 4, trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế có 5 người bị thương nhẹ; 1 nhà bị sập, 190 ngôi nhà bị tốc mái; trên 500 cây xanh bị ngã đổ; 12 tuyến cáp quang của các hãng viễn thông bị đứt; nhiều cột điện trung thế bị gãy, đổ.

Sáng 28/9, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng tích cực tham gia cưa dọn, thu gom cây gãy, đổ để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân, phương tiện lưu thông.

Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục, thu dọn các chướng ngại vật trên đường, khơi thông thoát nước; cảnh báo, xử lý bảo đảm giao thông các điểm sạt lở, các vị trí ngập sâu, cây xanh gãy, đổ, các vị trí nguy hiểm trên các tuyến đường do mưa, lũ gây ra; bố trí lực lượng túc trực, kiểm tra thường xuyên các đoạn đường, cầu ở các khu vực xung yếu và triển khai phương án khắc phục...

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai các tổ xung kích đi khắp thôn, xóm trên địa bàn tỉnh tích cực giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 4.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai các tổ xung kích đi khắp thôn, xóm trên địa bàn tỉnh tích cực giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung hỗ trợ bà con dựng lại nhà cửa, khắc phục hậu quả sau bão; quan tâm đến công tác xử lý vệ sinh môi trường, trả lại môi trường cảnh quan, sớm ổn định đời sống sinh hoạt của người dân.

Cũng trong sáng nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông báo cho người dân đi lại bình thường vào lúc 12h ngày 28/9. Riêng khu vực huyện A Lưới lúc 13h ngày 28/9; các chợ truyền thống hoạt động mua bán trở lại từ 13h ngày hôm nay.

Khẩn trương, tích cực hỗ trợ người dân thôn Khánh Mỹ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang khắc phục thiên tai.

Khẩn trương, tích cực hỗ trợ người dân thôn Khánh Mỹ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang khắc phục thiên tai.

Huy động trên 3.000 cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả bão số 4

Từ rất sớm với tinh thần chủ động, tích cực, trên 3.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt tại các điểm bị thiệt hại nặng để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão.

Để giúp đỡ bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống, Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ cho 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 6, Ban CHQS huyện Phú Vang, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng dân quân tự vệ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh sửa chữa nhà cửa, tổng dọn vệ sinh, góp phần cho bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Ông Trần Văn Đê, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang cho biết, qua nắm tình hình trước mắt sơ bộ trên địa bàn xã có trên 60 ngôi nhà kiên cố lợp ngói đều tóc mái và cây cối gãy đổ. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng quân đội, công an, biên phòng đã tăng cường hỗ trợ lực lượng để giúp đỡ bà con sớm ổn định cuộc sống.

Chiến sĩ dân quân xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền vận chuyển lúa từ kho ra xe ô tô để mang đi hong sấy.

Chiến sĩ dân quân xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền vận chuyển lúa từ kho ra xe ô tô để mang đi hong sấy.

Sáng cùng ngày, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ động về huyện Quảng Điền phối hợp với các lực lượng để giúp địa phương khắc phục hậu quả sau bảo số 4.

Do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế một số nơi bị thiệt hại nặng nề; trong đó trụ sở làm việc và kho chứa lúa của Hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp Phú Thanh, xã Quảng Thành bị tốc mái gần như hoàn toàn; hàng ngàn bao lúa của hợp tác xã và nhân dân địa phương dự trữ trong kho bị nước mưa làm ướt, nguy cơ hư hỏng rất lớn.

Ngay sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ, giúp đỡ, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử gần 100 cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ động về địa phương, nhanh chóng triển khai các công việc để kịp thời bốc lúa lên xe ô tô để vận chuyển đến nơi hong sấy.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế giúp Trường Tiểu học Quảng Thành, huyện Quảng Điền thu gom cây cối gãy, đổ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế giúp Trường Tiểu học Quảng Thành, huyện Quảng Điền thu gom cây cối gãy, đổ.

Trung tá Lê Văn Lĩnh, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Để khắc phục hậu quả cơn bão số 4, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo bộ đội thường trực, dân quân tự vệ tập trung triển khai trên các hướng, hiện nay điều động trên 3.000 cán bộ, chiến sĩ kể cả lực lượng dân quân tự vệ để sớm khắc phục hậu quả, đặc biệt là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Để ổn định cuộc sống cho bà con nhân dân, Đại tá Hoàng Văn Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cũng đã kịp thời có mặt tại hiện trường, trực tiếp đến từng gia đình thiệt hại thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng gia đình người dân bị thiệt hại do bão số 4 và động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, nhờ chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ công trình, di tích trước bão số 4 nên đến nay Quần thể Di tích Cố đô Huế bảo đảm an toàn, không có thiệt hại nào.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế mở cửa đón khách trở lại từ 14h ngày 28/9.

Nhật Anh

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/thua-thien-hue-khac-phuc-nhanh-hau-qua-bao-khoi-phuc-doi-song-dan-sinh-102220928164911294.htm