Thừa Thiên Huế: Hiệu quả mô hình 'Họ giáo văn minh, gia đình Công giáo gương mẫu'

Mô hình sự kết hợp hiệu quả giữa chính quyền, công an với bà con giáo dân xã Quảng Lợi, tỉnh Thừa Thiên Huế trong phát triển kinh tế- xã hội, an ninh trật tự.

Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo 138 xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, tháng 6/2019, Họ giáo Cổ Tháp xã Quảng Lợi đã xây dựng và ra mắt mô hình "Họ giáo văn minh, gia đình Công giáo gương mẫu".

Chính quyền địa phương, công an xã thường xuyên trao đổi với bà con giáo dân trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự

Sau 3 năm xây dựng và đi vào hoạt động, mô hình "Họ giáo văn minh, gia đình Công giáo gương mẫu" tại xã Quảng Lợi đã phát huy vai trò, trách nhiệm của từng giáo dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại địa phương, mỗi giáo dân đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an, góp phần đảm bảo ổn định an ninh trật tự. Đây là mô hình sẽ được nhân rộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.

Họ giáo Cổ Tháp thuộc Giáo xứ Thạch Bình là một bộ phận dân cư của 2 thôn Tháp Nhuận và thôn Hà Lạc, xã Quảng Lợi. Họ giáo có 25 hộ với gần 100 nhân khẩu, giáo dân sống đan xen với bà con lương giáo; việc sinh hoạt tôn giáo được tiến hành tại nhà thờ của Họ giáo Cổ Tháp ở thôn Tháp Nhuận, xã Quảng Lợi. Các hộ giáo dân chủ yếu sống bằng nghề làm nông và một số hộ kinh doanh buôn bán nhỏ.

Ông Hồ Duy Nam - Trưởng Ban điều hành Họ giáo Cổ Tháp cho biết, để thực hiện hiệu quả các nội dung, quy ước mà mô hình đề ra, thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo làm lễ tại nhà thờ, Ban điều hành thường xuyên tuyên truyền và được bà con Họ giáo thực hiện nghiêm túc. Đối với một số trường hợp có dấu hiệu vi phạm nội dung quy ước, Ban điều hành đã kịp thời trực tiếp gặp gỡ quán triệt, nhắc nhở để tránh vi phạm.

Công an xã Quảng Lợi trao đổi thông tin với một số giáo dân thuộc Họ giáo Cổ Tháp

Đặc biệt, trước tình hình tai nạn giao thông phức tạp tại một số vùng nông thôn, thông qua các buổi sinh hoạt, Ban điều hành đã tuyên truyền, nhắc nhở bà con giáo dân chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là con em trong độ tuổi thanh niên. “Nhờ vậy, hơn 3 năm qua không có trường hợp giáo dân Họ giáo nào vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, vào các dịp lễ, tết… Ban điều hành đã phối hợp với Công an xã triển khai cho các giáo dân đi làm ăn xa về ký cam kết không vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”, ông Hồ Duy Nam cho biết thêm.

Ông Nguyễn Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Lợi, Trưởng Ban chỉ đạo 138 xã cho biết, để góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, giáo dân Cổ Tháp đã đóng góp hơn 50 triệu đồng và tham gia hàng trăm ngày công lao động để xây dựng, bê tông hóa tuyến đường liên thôn, liên xóm. Bên cạnh đó, nhằm ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập, giáo dân trong Họ giáo chăm lo làm ăn, giúp đỡ nhau, truyền đạt kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Trước khi xây dựng mô hình, Họ giáo có 4 hộ nghèo và cận nghèo nhưng đến nay đã không còn. Ngoài ra, có một hộ được Hội Nông dân tỉnh tuyên dương là hộ sản xuất, lao động giỏi.

"Ý thức được việc học hành, các hộ giáo dân trong Họ giáo luôn động viên, tạo mọi điều kiện cho con em đến trường nên không có trường hợp nào phải nghỉ học giữa chừng như trước đây. Đến nay, có trên 80% con em giáo dân có trình độ đại học, nhiều con em giáo dân sau khi ra trường đã có công ăn, việc làm ổn định với mức thu nhập cao…", ông Nguyễn Hiền chia sẻ.

Trung tá Võ Tiến Thảo - Trưởng Công an xã Quảng Lợi cho biết, mỗi khi phát hiện tình hình liên quan đến an ninh trật tự, Ban điều hành và giáo dân Họ giáo Cổ Tháp luôn kịp thời báo cho lực lượng Công an xã để có biện pháp xử lý. Trong 3 năm qua, Ban điều hành Họ giáo đã cung cấp hàng chục tin về tình hình an ninh trật tự. Qua đó, lực lượng Công an xã đã có biện pháp trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.

Trong quá trình triển khai xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân, bà con trong Họ giáo luôn đi đầu, cung cấp đầy đủ các tài liệu giấy tờ của hộ gia đình bổ sung vào dữ liệu dân cư... Đến nay, 100% bà con giáo dân từ 14 tuổi trở lên đều đã làm thủ tục cấp căn cước công dân, kể cả số lao động đi làm ăn xa.

Thời gian qua, bà con giáo dân trong Họ giáo qua đã tham gia thực hiện tốt các nội dung quy định về Khu dân cư đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Nhân dân thôn Tháp Nhuận thực hiện tốt quy định về không tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật; không lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về an ninh trật tự; không để xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp, kéo dài; không để phát sinh tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội… Vì vậy, liên tục những năm qua, thôn Tháp Nhuận đều được UBND xã Quảng Lợi công nhận thôn đạt chuẩn An toàn về an ninh trật tự.

Trung tá Nguyễn Hiếu Mai - Phó trưởng Công an huyện Quảng Điền cho biết, mô hình "Họ giáo văn minh, gia đình Công giáo gương mẫu" là mô hình hay, hiệu quả. Vì vậy, trong thời gian tới, Công an huyện Quảng Điền cũng như Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ nhân rộng mô hình này trên địa bàn để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ghi nhận hiệu quả của mô hình "Họ giáo văn minh, gia đình Công giáo gương mẫu", Ban chỉ đạo 138 xã Quảng Lợi và một số cá nhân tham gia mô hình đã được Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền trao tặng giấy khen.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thua-thien-hue-hieu-qua-mo-hinh-ho-giao-van-minh-gia-dinh-cong-giao-guong-mau-245375.html