Thừa Thiên Huế – Đà Nẵng – Quảng Nam chung tay phát triển du lịch xanh

Vừa qua, tại tỉnh Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng và Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình khảo sát và hội thảo liên kết phát triển du lịch xanh tại ba địa phương.

Quảng Nam xác định phát triển du lịch xanh là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch. Ảnh: Nguyên Phong

Quảng Nam xác định phát triển du lịch xanh là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch. Ảnh: Nguyên Phong

Chia sẻ trên Báo điện tử Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết Quảng Nam xác định phát triển du lịch xanh là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch. UBND tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh tỉnh Quảng Nam, đây là bộ tiêu chí du lịch xanh đầu tiên của Việt Nam trên 6 lĩnh vực khách sạn, khu nghỉ dưỡng, homestay, doanh nghiệp lữ hành, điểm du lịch dựa vào cộng đồng và điểm tham quan.

Theo đó, qua gần hai năm triển khai thực hiện, cùng với sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương, đến nay ngành du lịch tỉnh Quảng Nam đang có chuyển biến rất tích cực trên con đường xanh hóa sản phẩm du lịch. Hiện có nhiều sản phẩm, mô hình du lịch được doanh nghiệp quan tâm đầu tư như mô hình lưu trú du lịch xanh kết hợp hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian, mô hình du lịch làng quê, làng nghề, du lịch cộng đồng.

Người dân tích cực tham gia các hoạt động du lịch địa phương, góp phần tạo ra những sản phẩm du lịch có tính giáo dục cao, như tuần hoàn rác – tái chế, đưa nông nghiệp sạch, hữu cơ vào sản phẩm tạo hệ sinh thái du lịch, bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo tồn và phát huy tài nguyên du lịch, các giá trị văn hóa – lịch sử, cảnh sắc thiên nhiên, bảo vệ cảnh quan sinh thái theo hướng thân thiện với môi trường…

Một điểm du lịch xanh tại Đà Nẵng. Ảnh: Banarita Glaping Farm

Một điểm du lịch xanh tại Đà Nẵng. Ảnh: Banarita Glaping Farm

Đối với du lịch Đà Nẵng, bên cạnh các sản phẩm du lịch hiện đại, việc xây dựng và phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới cũng được thành phố xác định là một trong những hướng đi quan trọng, nhằm bảo tồn và phát huy những nét văn hóa độc đáo của địa phương.

Một số mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp đã hình thành và đưa vào khai thác như An Phú Farm, Banarita Glaping Farm, Vườn nho thung lũng Nam Yên, khu cắm trại Yên Retreat, trang trại Mẹ Ken, làng du lịch sinh thái Thái Lai (Hòa Nhơn)… Tuy nhiên một số khu, điểm du lịch cộng đồng, nông nghiệp vẫn đang ở mức độ bước đầu khai thác, phát triển, chưa hoàn thiện nên chưa thể đánh giá về chất lượng; các hoạt động dịch vụ hiện có chỉ mới thu hút và đáp ứng được khách du lịch nội địa và nội vùng.

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đề nghị các địa phương cần phải có quy hoạch, định hướng phát triển du lịch xanh đồng bộ. Phát triển cơ sở lưu trú cộng hưởng với dịch vụ du lịch làng quê, làng nghề, nông nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Đối với thành phố Đà Nẵng, trong thời gian tới sẽ phát triển sản phẩm du lịch xanh, du lịch kết hợp sản xuất nông nghiệp tại khu vực: Hòa Vang, Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn…

Du khách tại làng cổ Phước Tích, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Ngô Vĩnh Phú

Du khách tại làng cổ Phước Tích, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Ngô Vĩnh Phú

Còn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ngành du lịch và các địa phương trên địa bàn tỉnh hỗ trợ hình thành và phát triển nhiều điểm du lịch, sản phẩm, tour du lịch. Chia sẻ trên Báo điện tử Chính phủ, ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết, từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 15 điểm du lịch được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh, trong đó có 12 điểm du lịch sinh thái và du lịch sinh thái gắn với cộng đồng với các địa điểm như nhà vườn, cầu ngói Thanh Toàn, đầm Chuồn, phá Tam Giang…

Huế có một nền tảng vững chắc để phát triển du lịch xanh. Ngoài nét cổ kính của lăng tẩm đền đài, của hệ thống di sản văn hóa đồ sộ còn có cảnh quan thân thiện môi trường ngay giữa lòng đô thị, cây xanh, công viên xanh bố trí trải đều khắp thành phố, dọc các con sông, đã giúp Huế gây ấn tượng mạnh với du khách.

Để thúc đẩy phát triển du lịch xanh, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và ban hành “Bộ tiêu chí du lịch xanh” cho mảng khách sạn, homestay, khu nghỉ dưỡng, dịch vụ lữ hành, điểm du lịch áp dụng trên toàn quốc. Trên cơ sở đó, các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp du lịch vận dụng trong quá trình đầu tư, quy hoạch và kinh doanh.

Đồng thời, đó cũng là căn cứ để công nhận sản phẩm du lịch xanh như “tour xanh”, “khách sạn xanh”, “nhà hàng xanh”, “khu nghỉ dưỡng xanh”… để du khách dễ dàng nhận diện và đăng ký sử dụng.

Vẻ đẹp đầm Cầu Hai xứ Huế. Ảnh: Steven Triết

Vẻ đẹp đầm Cầu Hai xứ Huế. Ảnh: Steven Triết

Theo Trung tâm thông tin du lịch đưa tin, trong khuôn khổ sự kiện, ngành du lịch ba địa phương đã đưa ra những nội dung hợp tác nhằm thúc đẩy kết nối xây dựng sản phẩm du lịch xanh, như hợp tác quản lý nhà nước về du lịch; hợp tác về xây dựng và thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch xanh; hợp tác về quảng bá, xúc tiến du lịch.

Qua đó, các địa phương cùng nghiên cứu, trao đổi, đề xuất giải pháp thúc đẩy liên kết phát triển sản phẩm du lịch xanh tạo thành tour du lịch xanh thuần túy, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch phù hợp với xu hướng du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách và góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch ba địa phương với thông điệp “Du lịch xanh – Kết nối và phát triển”.

Đăng Huy tổng hợp

Theo Báo điện tử Chính phủ, Trung tâm thông tin du lịch

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/thua-thien-hue-da-nang-quang-nam-chung-tay-phat-trien-du-lich-xanh/