Thưa chủ các tiệm vàng, cứ uy tín như PNJ thì sợ gì!

Kinh doanh vàng có nguồn gốc rõ ràng, không nhái thương hiệu như PNJ thì không phải đóng cửa, không phải lo việc bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) Cao Thị Ngọc Dung tại đại hội cổ đông thường niên chiều ngày 16/4 đã có những phát ngôn rất tự tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty và nguồn cung vàng.

Những phát ngôn gây ấn tượng mạnh, tạo thêm niềm tin cho khách hàng như đúng Slogan “niềm tin và phong cách” của PNJ, nhất là trong bối cảnh hàng loạt cửa hàng vàng tại TP. Hồ Chí Minh đóng cửa được cho là để “né” sự kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Kinh doanh vàng có nguồn gốc rõ ràng, không nhái thương hiệu như PNJ thì không phải đóng cửa, không phải lo việc bị lực lượng chức năng kiểm tra (Ảnh PNJ)

Cụ thể, sau công điện của Thủ tướng Chính phủ về quản lý thị trường vàng, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã kiểm tra nhiều cửa hàng vàng tại các địa phương và phát hiện không ít vi phạm.

Trong đó, phải kể đến vụ tiệm vàng Kim Hương Dinh tại An Giang đã gây chấn động giới kinh doanh vàng. Tiếp đó là nhiều cửa hàng vàng ở Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hậu Giang… với các lỗi vi phạm nguồn gốc xuất xứ, nhái thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam, như: Chanel, Cartier, LV, Bulgari...

Và để “tránh bão”, những ngày qua, nhiều cửa hàng vàng tại TP. Hồ Chí Minh đã lựa chọn đóng cửa để nghe ngóng.

Báo chí dẫn lời một số chủ các cửa hàng vàng cho biết, sản phẩm tại nhiều cửa hàng vàng được mua trôi nổi trên thị trường, nên rất khó chứng minh nguồn gốc xuất xứ…

Thế nên, khi cơ quan chức năng vào kiểm tra, chắc chắn sẽ phát hiện vi phạm, khi ấy không chỉ bị tạm giữ hàng hóa, có thể còn bị xử phạt số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Và trong bối cảnh các lực lượng chức năng đang tổng kiểm tra trên phạm vi toàn quốc như vậy, trong bối cảnh thị trường vàng có những biến động khó lường tạo thêm sức ép không nhỏ cho ngành trang sức, tại đại hội cổ đông thường niên, bà Dung khẳng định: "PNJ là công ty minh bạch, mua là phải có kê khai, chứ không dám mua hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng…”.

Thế nên, bà Dung cho biết “không lo”.

Đồng thời, HĐQT PNJ đã trình đại hội cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024, với mục tiêu doanh thu đạt 37.147 tỉ đồng, tăng trưởng 12% so với năm 2023 và lợi nhuận sau thuế tăng 6% lên 2.089 tỉ đồng.

Những phát ngôn mạnh mẽ cùng kế hoạch đặt mục tiêu tăng trưởng tới 12% không chỉ thể hiện uy tín, sự công khai minh bạch của PNJ như đúng lời bà Dung, mà nó còn như một lời “tuyên chiến” với những sản phẩm vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, những cửa hàng vàng làm ăn không chân chính, vi phạm thương hiệu, cạnh tranh không lành mạnh.

Đồng thời, nó cũng là một thông điệp gửi tới các cơ quan chức năng: Làm ăn chân chính, công khai, minh bạch như PNJ thì không lo gì hết. PNJ không cần đóng cửa và luôn chào đón sự kiểm tra của các cơ quan chức năng.

Đại Anh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thua-chu-cac-tiem-vang-cu-uy-tin-nhu-pnj-thi-so-gi-315147.html