Thua bạc, kĩ thuật viên máy tính liều mình đi cướp tiệm vàng

Do cần tiền trả nợ, Hiếu đóng vai người chồng vào tiệm mua vàng tặng vợ rồi nhân lúc mọi người sơ hở, Hiếu cầm vàng bỏ chạy…

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h45 ngày 24/7, tại cửa hàng vàng Bảo Tín Kim Thủy (thuộc công ty TNHH Kim Thủy, Điện Biên, địa chỉ tại số nhà 822, đường Võ Nguyên Giáp, phường Tân Thanh,TP.Điện Biên Phủ). Đối tượng được xác định là Đào Trọng Hiếu (SN 1996, trú tại xã Thanh Xương, huyện Điện Biên).

Trước đó, vào thời gian trên, Hiếu di chuyển đến cửa hàng vàng bạc Kim Thủy với ý định cướp vàng. Tại đây, Hiếu quan sát những mặt hàng có giá trị cao và yêu cầu nhân viên bán hàng cho xem. Nhằm đánh lạc hướng nhân viên, Hiếu liên tục thay đổi các mặt hàng mà mình muốn xem.

Nhận thấy dây chuyền vàng ta 9 chỉ, gắn một mặt đá có giá trị cao, nhân lúc nhân viên không để ý, Hiếu đã cầm dây chuyền bỏ chạy ra cửa. Ngay sau đó, nhân viên bán hàng và lực lượng bảo vệ cửa hàng cùng người dân trong khu vực đã tri hô đuổi bắt đối tượng.

Nơi xảy ra vụ cướp.

Do không đủ thời gian, nam thanh niên này đã bỏ lại xe máy mang BKS 30L8- 6159 trước cửa tiệm vàng để chạy bộ. Chạy được khoảng 300m, tên cướp bị nhân viên bảo vệ cùng với người dân đuổi theo, bắt được và bàn giao cho Công an phường Tân Thanh, TP.Điện Biên Phủ xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận do thua cờ bạc, nợ nần nhiều nên nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng để trả nợ.

Được biết, Hiếu đang là kỹ thuật viên máy tính của một công ty máy tính trên địa bàn TP.Điện Biên Phủ.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, tiếp tục làm rõ sự việc.

Khánh Ngân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thua-bac-ki-thuat-vien-may-tinh-lieu-minh-di-cuop-tiem-vang-a333470.html