Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Hàng Lược

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 15/1/2024 về vụ cháy tại số 4 Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Hàng Lược (Hà Nội)

Làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Hàng Lược (Hà Nội).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 15/1/2024 về vụ cháy tại số 4 Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Các bộ, ngành và địa phương cần chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 04/CĐ-TTg ngày 15/1/2024 về việc chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Công điện yêu cầu các Bộ, ngành khác theo chức năng quản lý nhà nước được giao chủ động chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ địa phương ứng phó, khắc phục hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, bảo đảm đời sống người dân.

Công điện của Thủ tướng về các giải pháp chăm lo đời sống cho người dân dịp Tết Nguyên đán

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 03/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai các giải pháp chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, người lao động, bảo đảm mọi người dân, người lao động đều có Tết, đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ban hành Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 36/QĐ-TTg quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch đưa ra mục tiêu đến năm 2050, hạ tầng thông tin và truyền thông bảo đảm (i) tăng cường thông minh dựa trên dữ liệu và các công nghệ mới; (ii) xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; (iii) bao phủ, kết nối đa tầng không gian (mặt nước, lòng nước, mặt đất, lòng đất, vùng trời) và đa chiều giữa các tầng; (iv) hợp nhất an toàn toàn bộ thế giới vật lý với thế giới số nhằm thích ứng trước mọi biến động phức tạp, khẩn cấp; mở rộng không gian hoạt động; đáp ứng phát triển bền vững mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh, quốc phòng.

Trần Thơm

Nguồn Chính Phủ: https://media.chinhphu.vn/thu-tuong-yeu-cau-tap-trung-khac-phuc-hau-qua-lam-ro-nguyen-nhan-vu-chay-tai-pho-hang-luoc-102240115172232117.htm