Thủ tướng và Phu nhân tham quan bảo tàng các nền văn minh ở Thổ Nhĩ Kỳ

Chiều 30/11 (theo giờ địa phương), trong chương trình chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân, cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã tham quan Bảo tàng Các nền văn minh Anatolia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân, cùng Đoàn đại biểu Việt Nam tham quan Bảo tàng Các nền văn minh Anatolia - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Anatolia, còn được biết đến là Tiểu Á, là một bản đảo lớn ở Tây Á. Vùng đất Anatolia chiếm phần lớn lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Do vị trí địa lý ở điểm giao nhau giữa hai lục địa Á-Âu, Anatolia là nơi chứng kiến thời kỳ đầu của nhiều nền văn minh nhân loại.

Bảo tàng Các nền văn minh Anatolia được thành lập từ năm 1921, dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Mustafa Kemal Ataturk, Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Bảo tàng được xếp vào một trong những bảo tàng hàng đầu châu Âu, là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới được sắp xếp theo trình tự thời gian, từ thời kỳ đồ đá, đồ đồng đến Hy Lạp, La Mã,...

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân, cùng Đoàn đại biểu Việt Nam nghe đại diện Bảo tàng giới thiệu về các bộ sưu tập độc đáo về lịch sử đa dạng và phong phú của Anatolia, cũng như các nền văn minh từng phát triển rực rỡ tại đây - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sự phong phú của các bộ sưu tập mang đến cái nhìn hấp dẫn và toàn diện về lịch sử đa dạng và phong phú của Anatolia, cũng như các nền văn minh từng phát triển rực rỡ tại đây.

Gìn giữ và bảo quản các di sản vô giá không chỉ của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn có ý nghĩa đối với nhân loại, mỗi phòng trưng bày, hiện vận tại Bảo tàng đã tái hiện sinh động các giai đoạn phát triển lịch sử trên nhiều phương diện, như văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật, qua đó mở ra tầm nhìn sâu sắc về nguồn gốc và sự phát triển của của văn minh nhân loại từ những thời kỳ đầu.

Thủ tướng ghi lưu bút tại Bảo tàng Các nền văn minh Anatolia - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chuyến tham quan Bảo tàng Các nền văn minh Anatolia tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ là một trải nghiệm sâu sắc, giúp khách tham quan có cơ hội khám phá lịch sử và văn hóa của những nền văn minh cổ xưa nhất thế giới.

Đây là hoạt động cuối cùng của Đoàn đại biểu Việt Nam trong chương trình chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu Việt Nam rời Thổ Nhĩ Kỳ, sang UAE dự Hội nghị Thượng đỉnh COP28, hoạt động song phương tại UAE - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau hoạt động này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu Việt Nam rời Thổ Nhĩ Kỳ, sang Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để dự Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28), hoạt động song phương tại UAE.

Đại diện lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện kiều bào và Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ chào tạm biệt Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Từ ngày 29/11 đến ngày 3/12, theo lời mời của Chính phủ UAE và Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP28), hoạt động song phương tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ ngày 29/11 – 30/11, Thủ tướng và Phu nhân cùng đào đại biểu Việt Nam thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ theo lời mời của Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, cũng là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 2018. Trong chương trình thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có các cuộc hội đàm, hội kiến với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus; tiếp một số bộ trưởng, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn của Thổ Nhĩ Kỳ; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa, lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ...

Nguồn: baochinhphu.vn

Hà Văn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/thu-tuong-va-phu-nhan-tham-quan-bao-tang-cac-nen-van-minh-o-tho-nhi-ky-20231130233356704.htm