Thủ tướng tuyên bố thông xe cao tốc Mai Sơn-QL45 và Phan Thiết-Dầu Giây

Thủ tướng cho rằng, hành lang vận tải Bắc - Nam rất quan trọng, là xương sống, quyết định phát triển đất nước.

Sáng ngày 29-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tuyên bố thông xe 2 đoạn cao tốc Mai Sơn-QL45 và Phan Thiết-Dầu Giây trước sự vui mừng của hàng trăm người ở 2 đầu cầu trực tuyến Thanh Hóa và Bình Thuận.

Thủ tướng Chính phủ tuyên bố chính thức thông xe 2 đoạn cao tốc. Ảnh PN.

Phát biểu tại Lễ khánh thành tại điểm cầu cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây (Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đây là 2 dự án cao tốc quan trọng rút ngắn thời gian từ Bình Thuận đi TPHCM và từ Thanh Hóa đi Hà Nội đặc biệt trong dịp lễ 30-4 và 1-5.

“Phát triển hạ tầng giao thông là chiến lược đột phá đã được xác định từ năm 2011 khi Đảng, Nhà nước đã dành nguồn lực lớn tạo động lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội.

Hành lang vận tải Bắc - Nam rất quan trọng, là xương sống, quyết định phát triển đất nước. Đến nay, đã hoàn thành và đưa vào khai thác 800km/2.063km”, Thủ tướng nói. Theo Thủ tướng, từ năm 2000 đến 2020, cả nước chỉ mới làm được gần 1.000km đường cao tốc và phấn đấu từ 2021 đến 2025 phải hoàn thành 3.000km đường cao tốc gấp đôi 20 năm qua và mục tiêu phía trước còn rất lớn bởi toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau có chiều dài 2.063km đi qua 32 tỉnh, thành phố.

Nút giao cao tốc Long Thành- Dầu Giây đi Phan Thiết. Ảnh: PN

Ngoài ra phải xây dựng và hoàn thành các tuyếncao tốc trục ngang, dọc ở các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Đối với 2 dự án cao tốc này, Thủ tướng biểu dương Bộ GTVT, các Ban QLDA, nhà thầu đã nỗ lực ngày đêm hoàn thành; đặc biệt là cảm ơn bà con nhân dân trong vùng dự án đã sẵn sàng nhường đất, nhường nhà, nhường nơi canh tác cho dự án để đến nay đã hoàn thành.

Thủ tướng cảm ơn người dân trong vùng dự án đã đồng thuận nhường đất, nhường nhà cho dự án. Ảnh: PN

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh bài học rút ra khi thi công 2 đoạn cao tốc này là phải quyết tâm cao; làm việc khoa học, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Thủ tướng cũng lưu ý, không nên chia nhỏ các gói thầu vì sẽ khó kết nối, lãng phí nguồn lực và phải chọn nhà thầu có năng lực; thưởng phạt công minh. “Cần phải phối hợp tốt, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước với người dân trong vùng dự án. Phải đưa lợi ích của người dân lên hàng đầu, bố trí nơi tái định cư và sinh kế của người dân phải tốt hơn hoặc ít nhất phải bằng nơi ở cũ thì dự án, phát huy tối đa lợi ích mà cao tốc mang lại”, Thủ tướng chia sẻ.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thu-tuong-tuyen-bo-thong-xe-cao-toc-mai-son-ql45-va-phan-thiet-dau-giay-post731129.html