Thủ tướng Thụy Sĩ Walter Thurnherr thông báo sẽ từ chức vào tháng 12

Phát biểu ở Bern, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ Walter Thurnherr nêu rõ quyết định từ chức nêu trên không liên quan tới chính trường, mà chủ yếu xuất phát từ vấn đề cá nhân.

Thủ tướng Walter Thurnherr. (Nguồn: toponline)

Thủ tướng Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ Walter Thurnherr ngày 16/8 thông báo ông sẽ từ chức vào tháng 12 tới.

Phát biểu của Thủ tướng Thurnherr ở Bern nêu rõ quyết định từ chức nêu trên không liên quan tới chính trường, mà chủ yếu xuất phát từ vấn đề cá nhân. Theo ông, những sự kiện xảy ra trong thời gian qua đang đặt Thụy Sĩ đứng trước nhiều thách thức.

Ông cho rằng đại dịch COVID-19, xung đột ở Ukraine hay vụ Ngân hàng Credit Suisse sụp đổ đã đặt ra kịch bản “tồi tệ nhất” cho Thụy Sĩ kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ 2.

Trước khi giữ cương vị Thủ tướng từ cuối năm 2015, ông Thurnherr từng làm việc tại Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế và Bộ Môi trường của Thụy Sĩ. Với cương vị của mình, ông có trách nhiệm lên kế hoạch và điều phối hoạt động của Chính phủ Liên bang.

Mặc dù giữ vị trí không tương đương với các bộ trưởng trong nội các, nhưng Thủ tướng Thurnherr vẫn tham gia các cuộc họp chính phủ hàng tuần, nơi ông đóng vai trò cố vấn song không có quyền biểu quyết.

Người kế nhiệm Thủ tướng Thurnherr sẽ được Quốc hội Thụy Sĩ bầu chọn vào ngày 13/12 tới./.

Anh Hiển (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-thuy-si-walter-thurnherr-thong-bao-se-tu-chuc-vao-thang-12/889520.vnp