Thủ tướng Thái Lan thăm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Nakhon Phanom

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin dự kiến thăm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên Làng hữu nghị Thái - Việt ở tỉnh Nakhon Phanom nhân chuyến thị sát các tỉnh Đông Bắc Thái Lan từ 17-19/2.

Theo Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, ông Srettha sẽ có chuyến thị sát 3 tỉnh Đông Bắc gồm Nakhon Phanom, Sakon Nakhon và Udon Thani trong 3 ngày (từ 17-19/2) nhằm kiểm tra tình hình triển khai các dự án và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Trong khuôn khổ chuyến thăm tỉnh Nakhon Phanom, Thủ tướng Thái Lan dự kiến sẽ đặt vòng hoa, dâng hương trước bàn thờ Bác và ghi sổ lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên Làng hữu nghị Thái - Việt ở bản Mạy (Bản Na Chok) ngay trong sáng 17/2.

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom

Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái kiêm Chủ tịch Hội người Thái gốc Việt tỉnh Nakhon Phanom Trần Văn Sáu cho biết hội đã được thông báo và sẽ bố trí kiều bào có mặt để chào đón Thủ tướng Thái Lan từ 9h ngày 17/2. Đại diện hội và Ban quản lý Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kiến sẽ có phát biểu trước Thủ tướng Thái Lan về hoạt động gìn giữ, bảo tồn và phát triển Khu tưởng niệm Bác.

Chính quyền tỉnh Nakhon Phanom xác định đây là biểu tượng của tình hữu nghị hợp tác Thái Lan - Việt Nam và hiện là địa điểm thu hút rất đông khách du lịch tới tỉnh.

Đại sứ Phan Chí Thành, Tổng lãnh sự Chu Đức Dũng cũng đại diện kiều bào chụp ảnh tại Làng Hữu nghị Thái-Việt nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2023

Sau hoạt động thăm Làng hữu nghị Thái-Việt, Thủ tướng Thái Lan sẽ bắt đầu chuyến thị sát các khu vực và dự án phát triển kinh tế-xã hội thuộc 3 tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Đây đều là những địa phương có đông kiều bào ta sinh sống, làm việc và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương sở tại cũng như là cầu nối gắn kết, nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-thai-lan-tham-khu-tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh-o-tinh-nakhon-phanom-post1077313.vov