Thủ tướng Thái Lan: Khu tưởng niệm Chủ tịch HCM là cầu nối gắn kết 2 nước

Thủ tướng Thái Lan khẳng định, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Nakhon Phanom là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Thái Lan và Việt Nam, đồng thời là cầu nối gắn kết nhân dân của hai nước.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm nay (17/2) đã thăm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom, khẳng định đây là địa danh “check-in” quan trọng và là cầu nối gắn kết tình hữu nghị Thái Lan-Việt Nam.

Tháp tùng Thủ tướng Thái Lan thăm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều thành viên Nội các và đại diện Chính quyền tỉnh Nakhon Phanom.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin phát biểu tại Khu tưởng niệm.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã ghi sổ và trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm.

Tiếp đó, Thủ tướng Thái Lan đã lắng nghe Trưởng Ban Quản lý Khu tưởng niệm Nguyễn Văn Xuyên và Chủ tịch Hội người Thái gốc Việt tỉnh Nakhon Phanom Trần Văn Sáu trình bày tóm tắt về lịch sử những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh sống, làm việc tại Thái Lan, trong đó có tỉnh Nakhon Phanom vào những năm 1928-1929, cũng như quá trình xây dựng, gìn giữ, bảo tồn và phát triển Khu tưởng niệm Bác.

Ông Trần Văn Sáu cho biết, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được coi là biểu tượng của ngoại giao, văn hóa và lịch sử quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam. Không những thế, địa danh này còn có những nét đặc trưng, thể hiện quyền lực mềm trong việc tăng cường mối quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Hội người Thái gốc Việt tỉnh Nakhon Phanom Trần Văn Sáu trình bày tóm tắt về lịch sử những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh sống, làm việc tại Thái Lan, trong đó có tỉnh Nakhon Phanom vào những năm 1928-1929.

Ông Trần Văn Sáu bày tỏ tự hào về cộng đồng người Thái gốc Việt tỉnh Nakhon Phanom (hơn 10.000 người) trong những năm qua đã tham gia và có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và là cấu nối gắn kết tình hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng khi tới thăm Khu tưởng niệm, Thủ tướng Thái Lan Srettha cho biết, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm dừng chân đầu tiên của ông khi đến thăm tỉnh Nakhon Phanom. Địa danh này là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Thái Lan và Việt Nam, đồng thời là cầu nối gắn kết nhân dân của hai nước.

"Đây cũng được coi là địa điểm lịch sử, là một trong những điểm check-in quan trọng ở tỉnh Nakhon Phanom”, Thủ tướng Thái Lan cho biết.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin viết sổ lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom sáng 17/2.

Ông Srettha đã lắng nghe các ý kiến đề xuất của Ban quản lý Khu tưởng niệm; khẳng định Chính phủ rất coi trọng việc bảo tồn, phát triển những địa danh lịch sử, đóng vai trò quan trọng trong phát triển mối quan hệ giữa Thái Lan - Việt Nam cũng như góp phần thúc đẩy du lịch của tỉnh.

Theo đó, Thủ tướng Srettha cho biết ngay sau khi kết thúc chuyến thị sát các tỉnh Đông Bắc, ông sẽ chỉ đạo các bộ, ngành và chính quyền địa phương xem xét, hỗ trợ ngân sách để giải quyết những đề xuất của Ban quản lý.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong chuyến thăm Khu tưởng niệm, Thủ tướng Thái Lan cũng đã dành thời gian trò chuyện thân mật và chụp ảnh lưu niệm với kiều bào có mặt tại sự kiện.

Hoạt động của Thủ tướng Thái Lan tại Khu tưởng niệm được nhiều hãng truyền thông Thái Lan đưa tin, trong đó Cục Quan hệ công chúng (PRD) đã tường thuật trực tiếp trên các nền tảng phát thanh, truyền hình và mạng xã hội của cơ quan này.

Ngọc Diệp-Đặng Tuyên/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-thai-lan-khu-tuong-niem-chu-tich-hcm-la-cau-noi-gan-ket-2-nuoc-post1077407.vov